SÀIGÒN - Mùa khô năm nay tới sớm hơn thường lệ và cho tới nay, các tỉnh thuộc Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Daklak, đều đang bị hạn nặng.
Diện tích cà phê và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán có thể sẽ tăng cao nếu như tiếp tục không có mưa trong vòng hai tháng tới.
Xuất khẩu cà phê cũng có nguy cơ giảm mạnh. Tỉnh Daklak, nơi sản xuất tới 60 phần trăm sản lượng cà phê của Việt Nam, lại cũng là tỉnh chịu hạn trầm trọng nhất.
Theo thống kê của cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh thì tới 20 ngàn hécta cà phê ở đây bị hạn hán ảnh hưởng, trong đó một ngàn rưởi héc ta có nguy cơ mất trắng.
Ông Phan Mưu Bính, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak cho biết ông lo ngại rằng tình trạng hạn hán còn kéo dài.
"Hiện nay vẫn chưa thống kê được hết nhưng đại bộ phận diện tích cà phê mới tưới được ba lần mà yêu cầu thì phải tưới it nhất năm lần".
Theo ông Bính thì tình hình có lẽ sẽ giống năm ngoái. "Nhiều nơi nguồn nước đã cạn kiệt". Bây giờ mới đầu tháng ba, đến cuối tháng ba hạn hán sẽ còn trầm trọng hơn.
Năm ngoái, hạn hán đã ảnh hưởng tới 40 phần trăm diện tích trồng cà phê của tỉnh. Thường thì vào giữa tháng tư, Tây nguyên mới có những cơn mưa đầu mùa và theo ông Phan Mưu Bính, hiện nông dân đang khắc phục khó khăn bằng biện pháp tưới tiết kiệm nước:
Ông Bính cho biết thêm rằng có một số biện pháp khắc phục như là tủ gốc, tưới tiết kiệm để đảm bảo kéo dài được sự tồn tại của cây cà phê.
Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng hạn hán xảy ra hàng năm, phải đầu tư vào lĩnh vực tưới tiêu mà cho tới nay thì đầu tư của chính phủ Việt Nam vào các công trình thủy lợi trong nước mới chỉ thỏa mãn được một phần ba nhu cầu.
Việc cà phê mất mùa sẽ dẫn tới sản lượng xuất khẩu giảm. Theo Bộ Thương Mại, năm nay Việt Nam có thể chỉ xuất khẩu 600 ngàn tấn, ít hơn năm ngoái tới gần hai mươi phần trăm. (BBC)
Diện tích cà phê và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán có thể sẽ tăng cao nếu như tiếp tục không có mưa trong vòng hai tháng tới.
Xuất khẩu cà phê cũng có nguy cơ giảm mạnh. Tỉnh Daklak, nơi sản xuất tới 60 phần trăm sản lượng cà phê của Việt Nam, lại cũng là tỉnh chịu hạn trầm trọng nhất.
Theo thống kê của cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh thì tới 20 ngàn hécta cà phê ở đây bị hạn hán ảnh hưởng, trong đó một ngàn rưởi héc ta có nguy cơ mất trắng.
Ông Phan Mưu Bính, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak cho biết ông lo ngại rằng tình trạng hạn hán còn kéo dài.
"Hiện nay vẫn chưa thống kê được hết nhưng đại bộ phận diện tích cà phê mới tưới được ba lần mà yêu cầu thì phải tưới it nhất năm lần".
Theo ông Bính thì tình hình có lẽ sẽ giống năm ngoái. "Nhiều nơi nguồn nước đã cạn kiệt". Bây giờ mới đầu tháng ba, đến cuối tháng ba hạn hán sẽ còn trầm trọng hơn.
Năm ngoái, hạn hán đã ảnh hưởng tới 40 phần trăm diện tích trồng cà phê của tỉnh. Thường thì vào giữa tháng tư, Tây nguyên mới có những cơn mưa đầu mùa và theo ông Phan Mưu Bính, hiện nông dân đang khắc phục khó khăn bằng biện pháp tưới tiết kiệm nước:
Ông Bính cho biết thêm rằng có một số biện pháp khắc phục như là tủ gốc, tưới tiết kiệm để đảm bảo kéo dài được sự tồn tại của cây cà phê.
Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng hạn hán xảy ra hàng năm, phải đầu tư vào lĩnh vực tưới tiêu mà cho tới nay thì đầu tư của chính phủ Việt Nam vào các công trình thủy lợi trong nước mới chỉ thỏa mãn được một phần ba nhu cầu.
Việc cà phê mất mùa sẽ dẫn tới sản lượng xuất khẩu giảm. Theo Bộ Thương Mại, năm nay Việt Nam có thể chỉ xuất khẩu 600 ngàn tấn, ít hơn năm ngoái tới gần hai mươi phần trăm. (BBC)