Đức Tổng Giám Mục Gyorgy-Miklos Jakubinyi của tổng giáo phận Alba Iulia, Rumani đã lên tiếng phản đối một kế hoạch nhằm triệt hạ 8 nhà thờ trong khu vực tổng giáo phận của ngài để dọn đường cho việc khai thác một mỏ vàng lộ thiên có lẽ là lớn nhất Châu Âu.
Đức Tổng Giám Mục cho biết "Mặc dù đây là vấn đề kinh tế, nhưng nó cũng có những khía cạnh liên quan đến quốc gia và tôn giáo nữa. Chúng tôi đã đòi phải được bồi thường và vấn đề đang được cứu xét. Nhưng mọi chuyện đều chịu áp lực của nhà nước và của nước ngoài".
Công ty Rosia Montana Gold, một liên doanh giữa công ty Gabriel Resources Ltd. của Canada và công ty Minvest của Rumani hoạch định sẽ đào được 25 triệu tấn quặng mỗi năm từ núi Apuseni trong vùng Transylvania của Rumani.
Trong buổi phỏng vấn hôm 13/3 với CNS, Đức Tổng Giám Mục cho biết Ngân Hàng Thế Giới đã rút lại sự tài trợ của họ sau khi liên doanh nói trên bị tố cáo là "thiếu kinh nghiệm". Tuy nhiên, ngài cho biết chính phủ Rumani thì hết sức ủng hộ dự án này và nhiều cư dân đã bán nhà và đất đai của họ vì sợ bị giải tỏa.
Đức Tổng Giám Mục cho biết "Mặc dù đây là vấn đề kinh tế, nhưng nó cũng có những khía cạnh liên quan đến quốc gia và tôn giáo nữa. Chúng tôi đã đòi phải được bồi thường và vấn đề đang được cứu xét. Nhưng mọi chuyện đều chịu áp lực của nhà nước và của nước ngoài".
Công ty Rosia Montana Gold, một liên doanh giữa công ty Gabriel Resources Ltd. của Canada và công ty Minvest của Rumani hoạch định sẽ đào được 25 triệu tấn quặng mỗi năm từ núi Apuseni trong vùng Transylvania của Rumani.
Trong buổi phỏng vấn hôm 13/3 với CNS, Đức Tổng Giám Mục cho biết Ngân Hàng Thế Giới đã rút lại sự tài trợ của họ sau khi liên doanh nói trên bị tố cáo là "thiếu kinh nghiệm". Tuy nhiên, ngài cho biết chính phủ Rumani thì hết sức ủng hộ dự án này và nhiều cư dân đã bán nhà và đất đai của họ vì sợ bị giải tỏa.