Đức Thánh Cha cám ơn những công việc bác ái



Ghi nhận lòng biết ơn về các đóng góp cho Tòa Thánh

VATICAN ngày 27 tháng 2, 2009
(Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI bầy tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp cho Tòa Thánh, nhờ đó ngài có thể thực thi những “công trình bác ái cụ thể và năng động."

Đức Thánh Cha khẳng định như vậy hôm nay trong một hiểu thị ngắn gọn với thành viên của các tổ chức bác ái có tên "Pro Petri Sede" và "Etrennes Pontificales". Các nhóm này xuất xứ từ Bỉ, Lục Xâm Bảo và Hòa Lan. Hàng năm họ có đóng góp cho Tòa thánh.

Đức Thánh Cha nói, "Năm Thánh Phaolô cho chúng ta cơ hội, qua việc suy niệm về lời Thánh Tông Đồ nói với Dân Ngoại, để ý thức rõ ràng là Giáo Hội là một Nhiệm Thể, qua đó chính đời sống của Chúa Kitô được tuần hoàn – do đó mọi thành phần của giáo hội nhiệm thể này đều được kết hiệp một cách sâu xa với tất cả các thành phần khác và không thể nào làm ngơ trước những nhu cầu của họ."

Ngài khẳng định rằng được nuôi dưỡng bằng cùng một Mình Thánh, người chịu phép rửa không thể nào thản nhiên khi thiếu bánh trên bàn ăn của mọi người."

Đức Thánh Cha cám ơn các nhóm bác ái vì đã trao phó những quyên góp của họ cho người Kế Vị Thánh Phêrô, và nói rằng, “bằng cách này anh chị em cho phép tôi thực thi những việc bác ái cụ thể và năng động, để làm dấu chỉ cho sự lo lắng của Thánh Phêrô đối với tất cả các giáo hội, với tất cả những ai đã chịu phép rửa, và với tất cả nhân loại."

Ngài tiếp, "Tôi chân thành cảm tạ quý anh chị em thay mặt cho những người sẽ được nuôi dưỡng nhờ lòng quảng đại của anh chị em trong cuộc tranh đấu chống lại những sự dữ đang đe dọa phẩm giá của họ. Bằng cách chiến đấu chống nghèo khó, chúng ta có thể khiến cho đến cho hòa bình tiến vào được trong trái tim chúng ta và bắt rễ tại đó."