Angola chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI



VIANA, Angola, ngày 6 tháng 3, 2009
(Zenit.org).- Đức Giám Mục Viana, Angola nói chuyến viếng thăm Angola được dự trù trong tháng này của Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gây nên rất nhiều sự chuẩn bị và nhiều hy vọng cho nền hòa bình chính trị và nhân sự.

Giám Mục Joaquim Ferreira Lopes khẳng định điều này trong một cuộc phỏng vấn được Thông Tấn Xã Bồ Đào Nha Ecclesia phổ biến vào ngày thứ năm, trong đó ngài nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tới Cameroon và Angola, được dự trù vào ngày 17-23 tháng Ba.

Đức Giám Mục nói rằng Đức Thánh Cha “sẽ đến Cameroon để ban 'Instrumentum Laboris' cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu vào tháng 10, và dĩ nhiên ngài cũng sẽ viếng thăm một quốc gia khác."

Ngài tiếp, “Tại Nam Phi, Angola chiếm một điạ vị lịch sử ưu tiên, vì Giáo Hội được khởi sự ở đây vào cuối thế kỷ thứ 15, và tất cả câu chuyện dài của Giáo Hội phía nam đường xích đạo đều trải qua nơi này, như một dấu chỉ là không có một quốc gia nào khác có thể lấy đi khỏi Angola quyền ưu tiên này."

Đức Giám Mục Lopes nói rằng, ngay từ lúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được công bố vào tháng 10 vừa qua, “tất cả quốc gia bắt đầu chuẩn bị để đón Đức Thánh Cha."

Một kinh nghiệm đáng giá

Đức Giám Mục cũng đề cập đến vấn đề an ninh, và nói rằng, “các cuộc viếng thăm được thực hiện và được chuẩn bị rất chính xác, với một sự hợp tác chặt chẽ giữa quốc gia tiếp đón Đức Thánh Cha và Vatican."

Ngài tiếp: "Có nhiều sự thay đổi đã được thực hiện trong chương trình của Đức Thánh Cha, chính vì tại một vài địa điểm không thế cung ứng an ninh toàn vẹn. Tôi tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp vì khả năng của người Angola trong vùng rất khá."

Đề cập đến ngân khoản tài trợ cho chuyến đi của Đức Thánh Cha, ngài công nhận là “sẽ rất tốn kém,” và ngài khẳng định rằng cuộc viếng thăm sẽ có sự yểm trợ cuả chính quyền và “tất cả mọi Kitô hữu đều cương quyết đóng góp, tùy theo khả năng, trên phương diện tài chánh."

Ngài nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đối với cộng đồng Kitô giáo và dân chúng nói chung “có tầm vóc cao qúy để xứng đáng với những phí tổn này, mặc dầu nước chúng tôi có triển vọng giầu mạnh, lại vẫn còn nghèo khó về nhiều phương diện."

Ngài tiếp: "Chúng tôi tin rằng việc chi phí rất đáng giá; chúng tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối, vì những gì tốt đẹp sẽ xẩy ra nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ hết sức to tát, và sẽ có một ảnh hưởng trên sự hòa giải các tâm hồn, và đây chính là điều chúng tôi mong muốn nhiều nhất tại Angola sau khi ký kết thoả ước hòa bình.

"Hòa bình chính trị là một việc, nhưng hòa bình xã hội, hòa bình nhân sự và bình an trong các tâm hồn cũng cần phải được tăng cường."

Angola vẫn còn vất vả trong việc phục hồi tình hình sau 27 năm nội chiến mới chấm dứt vào năm 2002.