Tại Afghanistan phát ngôn viên quân sự Mỹ hôm nay loan báo, quân liên minh giao tranh với địch quân và tìm thấy một hầm vũ khí ở tỉnh Khost, ở phiá đông nam nước này.

Vụ chạm súng xảy ra chiều tối thứ Bảy, làm 5 binh sĩ Mỹ bị thương và 4 địch quân bị hạ. Thương binh Mỹ được tải thương về điều trị tại Ðức.

Cũng tại Afghanistan, phát ngôn viên quân sự Mỹ trung tá Roger King hôm nay tuyên bố với báo chí rằng, ông không được biết về báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng quân đội Mỹ che dấu chứng cớ một vụ thả bom lầm.

Tại Luân Ðôn, báo The Times trích dẫn một phúc trình của các điều tra viên LHQ cho rằng, lực lượng Mỹ đã đến hiện trường ngay sau thảm kịch người dân dự đám cưới bị thả bom lầm, và mang đi các vật chứng quan trọng.

Vẫn theo báo The Times các điều tra viên LHQ nhận định rằng, họ không thấy có đủ cơ sở trong tuyên bố của Mỹ cho rằng máy bay đã oanh kích vì bị bắn từ dưới đất lên.

Theo trung tá Roger King xác định rằng một toán điều tra của quân pháp có thu lượm một ít vật chứng như mảnh bom, miểng đạn, mẫu máu, nhưng việc này đã được công bố. Không có việc quân Mỹ sửa đổi hiện trường.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Pakistan, ông Aziz Ahmad Khan phủ nhận nguồn tin noí rằng, khoảng 1 ngàn thành viên Al-Qaeda đã chạy thoát từ Afghanistan sang trú ẩn ở Pakistan. (theo RFA)
Tại Afghanistan phát ngôn viên quân sự Mỹ hôm nay loan báo, quân liên minh giao tranh với địch quân và tìm thấy một hầm vũ khí ở tỉnh Khost, ở phiá đông nam nước này.

Vụ chạm súng xảy ra chiều tối thứ Bảy, làm 5 binh sĩ Mỹ bị thương và 4 địch quân bị hạ. Thương binh Mỹ được tải thương về điều trị tại Ðức.

Cũng tại Afghanistan, phát ngôn viên quân sự Mỹ trung tá Roger King hôm nay tuyên bố với báo chí rằng, ông không được biết về báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng quân đội Mỹ che dấu chứng cớ một vụ thả bom lầm.

Tại Luân Ðôn, báo The Times trích dẫn một phúc trình của các điều tra viên LHQ cho rằng, lực lượng Mỹ đã đến hiện trường ngay sau thảm kịch người dân dự đám cưới bị thả bom lầm, và mang đi các vật chứng quan trọng.

Vẫn theo báo The Times các điều tra viên LHQ nhận định rằng, họ không thấy có đủ cơ sở trong tuyên bố của Mỹ cho rằng máy bay đã oanh kích vì bị bắn từ dưới đất lên.

Theo trung tá Roger King xác định rằng một toán điều tra của quân pháp có thu lượm một ít vật chứng như mảnh bom, miểng đạn, mẫu máu, nhưng việc này đã được công bố. Không có việc quân Mỹ sửa đổi hiện trường.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Pakistan, ông Aziz Ahmad Khan phủ nhận nguồn tin noí rằng, khoảng 1 ngàn thành viên Al-Qaeda đã chạy thoát từ Afghanistan sang trú ẩn ở Pakistan. (theo RFA)