Cuộc họp mặt các tác giả Đồng Xanh Thơ – Vườn Ôliu

Cuộc họp mặt các tác giả Đồng Xanh Thơ – Vườn Ôliu lần thứ hai đã được tổ chức tại Tòa Giám Mục Phan Thiết ngày 20-01-2010, từ 8g00 đến 16g45. Thời tiết xấu gây trở ngại khiến nhiều người không đến được, chỉ có 41 tham dự viên, tuy nhiên cuộc họp mặt đã đạt kết quả cao.

Do bận công vụ không đến được, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết và cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN đã ủy quyền cho Đức Ông nhà thơ Xuân Ly Băng chủ trì ngày họp mặt.

I. SINH HOẠT

Trong bài nói chuyện mở đầu Đức Ông đã chia sẻ ưu tư về thơ văn Công giáo Việt Nam và sứ mạng người cầm bút.

Tiếp đến nhà thơ Trần Vạn Giã nói chuyện về thơ, với hai phần: thơ đời và thơ đạo. Sau cái nhìn tổng quát về thơ Việt Nam hiện nay, Trần Vạn Giã đã tóm tắt những bước tiến của thơ Việt Nam từ thơ cổ cho đến thơ mới cách tân. Tiếp đến, anh giới thiệu những bước tiến của thơ đạo Việt Nam từ đầu đến nay và vạch cho thấy hướng cách tân của thơ Công giáo.

Nhà thơ Cao Huy Hoàng và Người Làm Vườn điểm lại bước tiến và những khó khăn của Đồng Xanh Thơ và Vườn Ôliu. Linh m?c nh tho Trang Th?p T? cho bi?t dang x?p l?i n?i dung cc s? Ð?ng Xanh Tho theo t?ng tc gi? d? ch?n thm cc tc gi? vo b? suu t?p Kinh Trong Suong.

Sau bữa ăn trưa là giờ thảo luận các nhóm theo từng giáo phận về việc xây dựng các câu lạc bộ sáng tác. Sau giờ nghỉ trưa, chia thành các nhóm hỗn hợp thảo luận chung về hai chuyên san Đồng Xanh Thơ-Vườn Ôliu và việc xây dựng đội ngũ kế thừa.

15g45 Đức Ông Xuân Ly Băng chủ sự thánh lễ kết thúc ngày họp mặt. Sau bài Tin Mừng, cha Hoàng Kim Tốt tức nhà thơ Hữu Tâm chia sẻ về đời sống tâm linh của người cầm bút: Các tác giả cần kết hợp thâm sâu với Chúa Giêsu để mặc lấy sự nhân ái của Ngài mà đưa vào bài viết. Sau lễ, chụp hình và chia tay lúc 16g45.

Tổng cộng có hơn 80 tác giả tham gia hai chuyên san ÐXT v VOL. Đa số đều lớn tuổi, chỉ được mươi tác giả dưới 35 tuổi. Không riêng trong hai nhóm ÐXT v VOL, khắp nơi tại Việt Nam và cả ở hải ngoại, rất hiếm tìm thấy các tác giả trẻ Công giáo. Điều đó đặt ra vấn đề phải cấp thiết xây dựng một đội ngũ kế thừa những người cầm bút cho Giáo Hội Việt Nam.

Ba câu hỏi chuẩn bị gởi kèm thiệp mời đã xoay quanh điểm ấy, nhờ đó, các giờ thảo luận khá tập trung, các tham dự viên đã nêu lên nhiều sáng kiến cho những đáp án cụ thể.

II. CẦN SỚM XÂY DỰNG CÁC CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC

Từ những góp ý bằng giấy cũng như bằng miệng, có thể đúc kết được như sau:

1. Cần xây dựng những câu lạc bộ sáng tác văn thơ Công giáo tại các giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, cả cho bạn trẻ và người lớn. Nhiều phường khóm hiện nay có những câu lạc bộ tương tự về cờ tướng, về cây cảnh, về văn thơ, về thơ đường nói riêng…
2. Những câu lạc bộ sáng tác như thế sẽ giúp những tác giả sống gần nhau dễ gặp gỡ nhau và chia sẻ những tác phẩm mới.
3. Các câu lạc bộ sáng tác sẽ giúp các tác giả làm giàu cả kinh nghiệm sống đạo, kiến thức giáo lý và kinh nghiệm viết văn.
4. Các câu lạc bộ sáng tác sẽ giúp các giáo xứ, giáo hạt cũng như giáo phận tổ chức giải văn thơ hằng năm cho học sinh giáo lý đang học cấp II và cấp III.
5. Các câu lạc bộ sẽ đảm nhận việc chấm bài cho các cuộc thi ấy, có thể mời các sinh viên khoa văn cùng tham gia.
6. Qua những cuộc thi, các câu lạc bộ sẽ phát hiện và chăm sóc các tài năng trẻ.
7. Quan tâm đến các lớp dự tòng, các lớp giáo lý trưởng thành, mời viết bài thu hoạch, khám phá những tài năng và mời tham gia câu lạc bộ.
8. Đọc các tập báo các giáo xứ, các nhóm trẻ, phát hiện những bài hay, liên lạc với tác giả và mời tham gia câu lạc bộ.
9. Các câu lạc bộ sẽ giúp quảng bá cho các tác giả khi có tác phẩm xuất bản.
10. Năm nay sẽ có kỷ niệm giỗ lần thứ 70 của nhà thơ Hàn Mạc Tử. Đây là dịp để các câu lạc bộ tổ chức đêm thơ cho các sinh viên học sinh có khả năng viết văn.
11. Các câu lạc bộ cần sớm xúc tiến xin sự bảo trợ và giúp đỡ của Giáo quyền, liên kết với Ban Mục vụ Văn hóa các cấp trong giáo phận.
12. Cần sớm phát hành tuyển tập Đồng Xanh Thơ-Vườn Ôliu để bạn trẻ khắp nơi biết đến hai chuyên san này và có thể tham gia.
13. Ngày họp mặt các tác giả Đồng Xanh Thơ-Vườn Ôliu nên tổ chức vào kỳ hè để sinh viên học sinh cũng như các chủng sinh và đệ tử các Dòng có thể tham gia.
14. Trong Năm Thánh 2010, nên xin các giáo phận tổ chức một Ngày Năm Thánh cho giới cầm bút trong giáo phận.
15. Hướng tới một website riêng về sáng tác với tên miền dễ truy cập.

III. SÁU CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC ĐẦU TIÊN

41 thành viên họp mặt năm nay đến từ 7 giáo phận: Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang và Qui Nhơn, đã họp thành 6 Câu Lạc Bộ đầu tiên. Phú Cường chỉ có một thành viên là sinh viên di dân cho nên bạn này đã liên kết với 9 tác giả từ Sài Gòn thành một Câu Lạc Bộ. Nha Trang 11 tác giả và Phan Thiết 11 tác giả, mỗi nơi một Câu Lạc Bộ. Xuân Lộc 3 tác giả, Qui Nhơn 3 tác giả và cả Đà Lạt chỉ có 2 tác giả, cả ba nơi cũng đều quyết tâm xúc tiến thành lập Câu Lạc Bộ.

IV. CHUYÊN SAN ĐỊNH KỲ VÀ EMAIL CHIA SẺ NỘI BỘ

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu giữa các tác giả qua mạng internet.

1. Nhóm email ĐXT-VOL sẽ chuyển nhanh các bài nhận được để giao lưu giữa nội bộ các tác giả: mọi bài, không phân biệt hay hoặc dở.
2. Nâng cao chất lượng hai chuyên san Đồng Xanh Thơ, chọn lọc với tiêu chí ngày càng cao hơn, phát hành định kỳ.
3. Một tác giả ÐXT đã nhận phụ trách trang thơ trên một Website Công giáo sắp khai trương, sẽ có thêm một sân chơi cho các tác giả Đồng Xanh Thơ.
4. Trong tương lai có khả năng nhiều cá nhân và câu lạc bộ sẽ có blogs riêng.

Cuộc họp mặt là sinh hoạt tự phát của một bộ phận chuyên môn, những người sáng tác thơ văn, trong Dân Chúa, nhưng đậm tính mục vụ. Nó đi từ những ưu tu trăn trở trước tình trạng suy thoái của nền văn hóa đọc và văn hóa viết, đến những giải pháp khá thiết thực, hứa hẹn sẽ có tác dụng vết dầu loang, dọn đường và tiếp tay cho công việc mục vụ văn hóa của Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc HĐGMVN và các ban mục vụ văn hóa giáo phận và giáo xứ.

TÂM AN