Năm 2002 là năm kỷ niệm 10 năm ngày Đức Giám Mục Phêrô Giuse Fan Xueyan của giáo phận Baoding bị công an Trung quốc đánh đến chết trong tù ngày 13/04/2002. Hôm 28/7/2002, thông tấn xã Công Giáo Fides và tổ chức nhân quyền Đức Hồng Y Cung Phần Mai đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Trung quốc qua việc dâng lễ, tham dự thánh lễ và đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Giáo Hội còn bị bách hại trên thế giới, cách riêng Giáo Hội Công Giáo tại Trung quốc.

Lời kêu gọi cho biết từ năm 1983 cho đến ngày 7/4/2002, 23,686 người bị bắt, khoảng 20,000 người chịu đánh đập dã man và 129 người bị giết vì danh Đức Kitô.

Gần đây nhất hôm 7/7/2002, 3 linh mục tại Baodinh là quý cha Pang Yongxing, 30 tuổi, cha Ma Shunbao, 50 tuổi, và cha Father Wang Limao, 32 tuổi bị phạt cải tạo 3 năm lao động vì bị gán cho tội "phá hoại an ninh xã hội".

6 tín hữu Công Giáo tại Wenzhou, Zhejiang bị bắt và bị phạt đến 3,850 Mỹ Kim vì tội dám "đi hành hương bất hợp pháp" đến DongLu ở Baoding, Hà Bắc vào tháng 5/2002. 6 vị này vẫn còn đang phải tập trung lao động vì không có tiền đóng phạt.

Hôm 18/7/2002, công an Trung quốc lại bắt 26 trẻ em và thanh niên dưới 18 tuổi, 4 người lớn và sơ Chen Mei vì tội dám "học giáo lý bất hợp pháp".