SAIGÒN - Hôm nay ngày 14/03/2010. Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cùng quí Cha Hạt trưởng, quí Cha bề trên, Cha phụ tá, Cha chánh xứ cùng toàn thể giáo dân Giáo xứ Tân Phú hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho quý tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ trong ngày đặt viên đá đầu tiên của công trình nhà sinh hoạt Giáo xứ. Đặc biệt hơn là nơi “Giáo dục, Nuôi dưỡng, Lưu truyền Đức tin” cho các thể hệ tương lai. Thánh lễ do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế và 21 Linh Mục đồng tế cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp, quý ân nhân xa gần, quý khách cùng quý cộng đoàn dân Chúa.

Xem hình ảnh

Giáo xứ Tân Phú được thành lập vào năm 1963 do cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thiết kế và xây dựng nên. Giáo xứ và ngôi nhà thờ đầu tiên này đã được xây dựng trên khu đất ruộng ở ven đô thành phố Sài Gòn thời bấy giờ.Và Ngài cũng là vị Cha xứ tiên khởi để lại một trong những dấu ấn phát triển mạnh nhất trong khu vực các Giáo xứ lân cận. Đến năm 1997 Cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều đã xây dựng lại Thánh Đường hiện nay của Giáo xứ.a>

Giáo xứ tọa lạc trên một địa bàn rộng hơn 16 hecta, gồm có 5 khu chung cư lớn đã đưa vào sử dụng. Là một Giáo xư lớn nhất Tổng giáo Phận TP.HCM với khoảng 24 ngàn giáo dân. Về đoàn thể Giáo xứ có 14 đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, 10 Ca đoàn, các lớp giáo lý từ khai tâm đến lớp 12. Mỗi năm có 2 lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân, 3 lớp giáo lý dự tòng. Hàng năm rửa tội bình quân 420 em, rửa tội dự tòng 3 lần trong một năm tổng cộng khoảng 210 người/năm.

Với nhu cầu sinh hoạt của Giáo xứ trong việc giáo dục Đức Tin là rất cần thiết, bên cạnh đó Giáo xứ chưa có nhà sinh hoạt giáo dục đức tin. Hiện nay, tất cả các lớp giáo lý, các đoàn thể phải sinh hoạt chật chỗi trong các phòng tạm bợ cấp đã xuống cấp trầm trọng. Năm nào cũng phải sửa chữa, trời mưa thị dột nước,trời nắng thì nóng và oi bức.

Được sự chấp thuận của Đức Hồng Y, Cha chánh xứ cùng hội đồng mục vụ Giáo xứ đã tiến hành bản thiết kế và xin phép xây dựng. Ngày 27/01/2010 Sở xây dựng Thành phố HCM đã cấp giấy phếp số 20/GPXD cho Giáo xứ.

Trước khi cử hành thánh lễ Đức Hồng Y đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên lên công trình xây dựng nhà giáo lý của Giáo xứ. Trước giờ khai lễ Linh mục Chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh thay lời cho toàn thể Hội đồng mục vụ và giáo dân trong Giáo xứ dâng lên Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ, quý vị ân nhân, quý chính quyền, quý khách và toàn thể cộng đoàn lời tri ân nhiệt tình nhất của Giáo xứ với lòng yêu thương và phục vụ đã về dâng thánh lễ đặt viên đá nhà giáo lý của Giáo xứ.