Các lãnh đạo của các Giáo hội Kitô ở Hàn Quốc đã bày tỏ một loạt quan điểm về đồng tính luyến ái sau khi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia kêu gọi sửa đổi một đạo luật bảo vệ thanh niên trong đó việc trình bày đồng tính luyến ái được xem là một điều có hại.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn quốc đã đề nghị Ủy ban bảo vệ Thanh niên của Thủ Tướng xoá bỏ từ “đồng tính luyến ái” khỏi điều 7 của Đạo luật Bảo vệ thanh thiếu niên. Cha Lee Chang-young, một nhà thần học luân lý, nói rằng những hành động đồng tính luyến ái là “đầy tội lỗi” trong quan điểm của thần học luân lý và “bị ngăn cấm” bởi “giáo lý của Hội Thánh Công Giáo”.

Trong khi đó mục sư Hwang Phil-kyu, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền của Hội đồng Quốc gia các Giáo hội ở Hàn Quốc, nhìn nhận vấn đề lại khác. “Đồng tính luyến ái là một sự định hướng tự nhiên”, ông này cho rằng Giáo Hội Công Giáo “phải thay đổi quan điểm về đồng tính luyến ái, tuân theo sự thay đổi của thế giới”.