Hỏi: Tôi ở Việt Nam, người nhà ở Mỹ đau nặng, gọi điện sang mấy tháng nay tốn tiền quá, có cách nào để đỡ tốn tiền hơn không?

Thưa: Có chứ. Không những đỡ tốn tiền mà thực ra là không mất một xu nào nếu quý vị có Internet.

Vật dụng cần thiết:

Ngoài computer nối kết vào Internet, quý vị cần có một micro (để nói) và một speaker (để nghe người ở đầu giây bên kia nói cái gì). Quý vị cắm micro và speaker vào soundcard ở đằng sau máy.

Thực hành

Bước 1: (Chỉ dành cho quý vị nào chưa có Gmail)

Nếu chưa có một Gmail account thì nhấn vào đây để làm một Gmail account.

https://www.google.com/accounts/NewAccount

Bước 2: Login vào Gmail https://mail.google.com/ giống như khi mình muốn xem có ai gởi thư hỏi han gì mình không.

Bước 3: Ngó ở bên tay trái quý vị sẽ thấy như hình bên. Nhấn vào chỗ Call phone. Lần đầu tiên, Google sẽ yêu cầu quý vị cài đặt một software. Sau khi cài đặt xong, mỗi khi gọi điện thoại đến điện thoại nhà hay điện thoại di động quý vị chọn như hình đính kèm rồi đánh số muốn gọi vào. Sau đó, nhấn vào nút Call như trong hình đính kèm.

Gọi kiểu này vừa không tốn tiền vừa tránh không bị “các thế lực sự ác” dòm ngó. Chương trình phải “digitize” tiếng nói của quý vị để truyền qua Internet. Lúc nó digitize thì nó mã hóa luôn thành ra “các thế lực sự ác” không biết quý vị nói cái gì.

Hỏi: Thế nếu người ở Mỹ muốn gọi cho người ở Mỹ thì có được không?

Thưa: Đương nhiên là được và cũng không tốn tiền.

Hỏi: Thế nếu muốn gọi cho người ở nước khác ngoài Hoa Kỳ thì có được không?

Thưa: Đương nhiên là được nhưng:

Nếu gọi sang Canada thì giống như Mỹ là không tốn tiền.

Gọi về Việt Nam: 0.09 USD một phút.

Gọi sang Australia: 0.02 USD một phút nếu gọi điện thoại nhà, 0.17 USD một phút nếu gọi cho điện thoại di động.

Gọi sang Pháp: 0.02 USD một phút nếu gọi điện thoại nhà, 0.15 USD một phút nếu gọi cho điện thoại di động.

Bảng giá đầy đủ ở đây: https://www.google.com/voice/rates?hl=en