Hôm nay, phó tổng thống Mỹ Dick Cheney sẽ gặp thủ tướng Nhật giữa lúc cuộc khủng hoảng con tin ở Iraq chưa kết thúc.

Chuyến thăm châu Á của ông Cheney đã bị phủ mờ vì vụ bắt cóc ba thường dân Nhật ở Iraq.

Dự kiến ông Cheney sẽ bày tỏ sự ủng hộ dành cho vị chủ nhà, Junichiro Koizumi.

Ông Koizumi đang chịu sức ép từ những người đổ lỗi cuộc khủng hoảng cho quyết định gửi quân đến Iraq của thủ tướng.

Thủ tướng Nhật nói đóng góp của Nhật tại Iraq rất quan trọng trong việc bảo đảm liên minh với Mỹ.

Những người cầm giữ Iraq đã dọa giết các con tin hôm chủ nhật, nhưng giờ đây các con tin này được cho là vẫn an toàn.

Hồi hộp

Nhật Bản đang hồi hộp đợi tin ba công dân đang bị bắt làm con tin sau khi có tường thuật rằng những người bắt cóc đồng ý sẽ thả họ.

Một quan chức Nhật tham gia việc đàm phán nói tiến trình đàm phán đã đạt tới giai đoạn nhạy cảm.

Những người bắt cóc đã dọa sẽ giết họ trừ phi Nhật rút quân khỏi Iraq - một lựa chọn mà Tokyo đã bác bỏ.

Nhưng hãng tin Ảrập al-Jazeera nói những người cầm giữ đã quyết định thả con tin sau lời kêu gọi của các giáo sĩ Hồi giáo.

'Hãy giúp con tôi'

Người thân của các con tin đã kêu gọi chính phủ Nhật hành động để cứu họ.

Ayako Inoue, chị của con tin Nahoko Takato nói với hãng Reteurs: "Điều chúng tôi mong nhất là quân đội hãy rút khỏi Iraq để cứu sống họ."

Bà Takato, 34 tuổi, đang bị giữ cùng với Noriaki Imai, 18 tuổi, cùng phóng viên ảnh Soichiro Koriyama, 32 tuổi.

Bà mẹ của ông Koriyama nói: "Xin giúp con trai tôi."

Thứ trưởng ngoại giao Nhật Ichiro Aisawa đang ở Jordan để phối hợp hoạt động giải cứu.

Ông nói với các nhà báo rằng hiện chưa có xác nhận việc trả tự do cho con tin. (BBC)