Phó tổng thống Hoa Kỳ, ông Dick Cheney cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể được để đưa đến việc phóng thích 3 thường dân Nhật Bản đang bị giữ làm con tin tại Iraq.

Ông Cheney nói với các phóng viên tại Tokyo rằng Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ quyết định của Nhật Bản tiếp tục bố trí quân đội tại Iraq bất kể vụ bắt con tin và áp lực chính trị trong nước.

Phát biểu với các phóng viên sau khi gặp ông Cheney, thủ tướng Koizumi của Nhật Bản nói rằng ông chưa xác định được tình trạng của các con tin, vì vậy ông thông cảm nỗi đau khổ của thân nhân họ.

Ông Cheney vừa bắt đầu một chuyến công du 3 quốc gia ở Châu Á, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Triều Tiên.

Trọng điểm của chuyến đi lúc đầu là Bắc Triều Tiên và các vấn đề kinh tế, nhưng sau đó đã bị lấn lướt bởi cuộc khủng hoảng về vụ bắt con tin tại Iraq. (VOA)