ROME (ZENIT.org).-Toàn văn bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với các đoàn hành hương tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô trước và sau khi đọc kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật 3/7.

Anh chị em thân mến,

Cách đây vài ngày tôi đã vui mừng giới thiệu quyển "Toát Yếu Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo". Từ nhiều năm nay người ta cảm thấy cần có một quyển giáo lý ngắn gọn, đơn giản tóm tắt nhưng đầy đủ tất cả những yếu tố cần thiết của giáo lý Công Giáo. Chúa Quan Phòng đã xui khiến cho dự án này hiện thực vào chính ngày băt đầu thủ tục phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II yêu quí, Ngài đã hăm hở quyết định cho quyển toát yếu này. Anh Chị em thân mến, cùng với việc tạ ơn Chúa về việc này, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng đến công cụ hữu ích và thực tế này để loan báo về Chúa Kitô vá về Tin Mừng cứu rỗi của Người.

Quyển Toát Yếu, dưới hình thức đối thoại lý tưởng giữa thầy và trò, tóm tắt sự trình bày một cách sâu rộng hơn, về đức tin của Giáo Hội và giáo lý Công Giáo chứa đựng trong quyển Giáo Lý, mà vị tiền nhiệm khả kính của tôi đã phổ biến trong năm 1992.

Quyển Toát Yếu lấy lại bốn phần [của quyển giáo lý] liên kết chặt chẽ với nhau, cho phép nắm lấy sự hiệp nhất lạ lùng của mầu nhiệm Thiên Chúa, của ý định cứu rỗi của Người đối với toàn thể nhân loại, của tính trung tâm của Chúa Giêsu, là Con duy nhất của Thiên Chúa làm Người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chết và sống lại vì chúng ta. Hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội Người, cách riêng trong các bí tích, Chúa Kitô là nguồn mạch đức tin chúng ta, là gương mẫu của mọi người tín hữu và là Thầy dạy chúng ta cầu nguyện.

Anh chị em thân mến, điều cần thiết biết bao là trong lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba, toàn thể cộng đồng Kitô hữu công bố những chân lý của đức tin, của giáo lý và luân lý công giáo, cách nguyên vẹn, dạy những chân lý đó và minh chứng cho những chân lý đó, một cách nhất trí và hoà hợp. Ước chi quyển Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng góp phần vào việc đổi mới đáng ao ước trong việc dạy giáo lý và rao giảng Tin Mừng, hầu mọi người Kitô hữu, các em nhỏ, thanh niên và trưởng thành, các gia đình và các cộng đồng-- sãn sàng theo hành động của Chúa Thánh Thần, trở thành những giáo lý viên và những người rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi, giúp những người khác gặp được Chúa Kitô. Chúng ta tin cậy xin điều này với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng nói:

Thứ Tư 6/7 tới đây, tại Gleneagles (Scotland) sẽ khai mạc tổ chức G-8, tức là hội nghị thượng đỉnh các thủ lãnh Quốc gia và chính phủ của những quốc gia được công nghiệp hóa hơn cả trên thế giới, tổ chức này sẽ đi vào những ưu tiên của mình, là châu Phi, một lục địa thường bị bỏ rơi. Tôi hết lòng mong ước có nhiều kết quả trong buổi họp quan trọng này, bằng cách hy vọng khóa họp này dẫn tới chỗ chia sẻ trong tình liên đới những phí tổn của sự giảm nợ, thực thi những biện pháp cụ thể hầu nhổ tận gốc nạn nghèo khó và cổ võ một sự phát triển đích thực cho châu Phi.

Tôi chân tình đón chào những người hành hương nói tiếng Pháp, mời họ biến thời gian nghỉ ngơi của mình thành một thời gian của sự trổi dậy thiêng liêng.

Những lời chào bằng tiếng Anh, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý:

Tôi xin chào đặc biệt đến những người trẻ tại các giáo phận Italia, những người đã thực hiện việc leo Núi Adamello để cung kính thánh giá được dựng trên đồi "Gioan Phaolô II". Đang khi nhìn đến Ngày Thế Giới Giới Trẻ sắp tới, tôi kết hợp với anh chị em, các bạn thân yêu, tập họp trong xứ của Trente, dười chân núi Adamello tham dự Thánh lễ do Đức Cha Angelo Comastri chủ sự, là vị tổng đại diện của tôi cho Thành Vatican. Hãy nên luôn luôn là những chứng nhân trung thành về tình yêu thương xót của Chúa Kitô, Đấng đã cứu chuộc thế giới bằng hy lễ thánh giá, cho những người trẻ cùng lứa tuổi các bạn

Chúc mọi người hưởng một ngày Chúa Nhật an lành.