VATICAN (Zenit. org).- Người sáng lập Cộng Đồng Phòng Tiệc Ly đã gợi ý thuốc hiệu nghiệm nhất để làm dịu cơn nghiện ma túy phải là Thánh Thể.
Nữ tu Elvira Petrozzi, khi phát biểu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục vào hôm thứ Tư 11/10 vừa qua, đã giải thích làm sao mà sự sùng kính Bí Tích Thánh Thể đã thay đổi sự sống của nhiều ngưởi trẻ bằng cách từ bỏ được sự nghiện ngập ma túy.
"Con có thể cống hiến cho họ phương cách hay thứ thuốc chữa bịnh nào?" Nữ tu đã hỏi khi nói về những người nghiện ma túy. "Không có viên thuốc nào có thể cho họ niềm vui sống và sự bình an trong lòng.
" Con đã đề nghị cho họ điều đã nâng con lên và cho lại con niềm hy vọng rất nhiều lần: lòng thương xót của Thiên Chúa và kinh nguyện Thánh Thể".
"Thánh Thể không thể đuợc hiểu bởi lý trícủa mình, nhưng được cảm giác trong con tim. Nếu bạn tin cậy quì trước Người, bạn sẽ cảm thấy rằng nhân tính của Người hiện diện trong bánh đã truyền phép, tái đánh thức hình ảnh của Thiên Chúa trong các ngài, hình ảnh đó trở lại sáng chói."
"Đó là phép lạ Thánh Thể mà con đã chiêm ngắm qua rất nhiều năm. Thánh Thể xây dựng không những cho một động lực cá nhân, mà còn là một động lực cho dân tộc."
Chầu suốt đêm.
Nữ tu Petrozzi nói tiếp: " Lúc đầu môt số người trẻ khởi sự thức dậy ban đêm thực hành việc chầu cá nhân; sau đó mỗi đêm thứ Bảy--đối với họ, là đêm liên hoan-- mỗi cộng đồng trong số 50 cộng đồng, họ quyết định quì gối, từ 2-3 giờ sáng, cầu nguyện cho những giới trẻ bị hư mất trong những sự cám dỗ giả dối của thế gian.
"Về sau họ tiếp tục chầu Thánh Thể vĩnh viễn. Đó là một sự cách mạng trong lịch sử của cộng đồng. Giới trẻ đến từ khắp nơi, những cộng đồng tăng số, những khu truyền giáo được thiết lập tại châu Mỹ Latinh và lúc đó tới những ơn gọi của các gia đình và của các người thánh hiến cho Thiên Chúa trong công việc này".
Nữ Tu người Ý nói "Điều mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi tại Cologne là cuộc cách mạng tình yêu, đã bùng nổ".
Khi phát biểu với các tham dự viên Thượng Hội Đồng, Nữ tu Petrozzi nói thêm rằng chị " muốn nói với các Đức Giám Mục một cách đơn giản, tác phẩm này của lịch sử chúng con, hầu cảm tạ Chúa Giêsu trong Thánh thể đã để lại trong tay chúng con kho tàng, món thuốc, ánh sáng kỳ lạ nhất hầu giúp đi ra khỏi sự tối tăm của quỉ dữ".
Nữ tu kết luận " Giới trẻ mà con đã sống với họ qua 22 năm nay, đối với con một người nữ tu, là bằng chứng sống động Thánh Thể thật sự là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô phục sinh, và là bằng chứng khi sự sống đã chết của chúng ta, đã được sống lại khi đi vào trong sự sống của Người"
Cộng Đồng Phòng Tiệc Ly, bắt đầu từ năm 1983, ngày nay có tới 50 cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới.
Nữ tu Elvira Petrozzi, khi phát biểu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục vào hôm thứ Tư 11/10 vừa qua, đã giải thích làm sao mà sự sùng kính Bí Tích Thánh Thể đã thay đổi sự sống của nhiều ngưởi trẻ bằng cách từ bỏ được sự nghiện ngập ma túy.
"Con có thể cống hiến cho họ phương cách hay thứ thuốc chữa bịnh nào?" Nữ tu đã hỏi khi nói về những người nghiện ma túy. "Không có viên thuốc nào có thể cho họ niềm vui sống và sự bình an trong lòng.
" Con đã đề nghị cho họ điều đã nâng con lên và cho lại con niềm hy vọng rất nhiều lần: lòng thương xót của Thiên Chúa và kinh nguyện Thánh Thể".
"Thánh Thể không thể đuợc hiểu bởi lý trícủa mình, nhưng được cảm giác trong con tim. Nếu bạn tin cậy quì trước Người, bạn sẽ cảm thấy rằng nhân tính của Người hiện diện trong bánh đã truyền phép, tái đánh thức hình ảnh của Thiên Chúa trong các ngài, hình ảnh đó trở lại sáng chói."
"Đó là phép lạ Thánh Thể mà con đã chiêm ngắm qua rất nhiều năm. Thánh Thể xây dựng không những cho một động lực cá nhân, mà còn là một động lực cho dân tộc."
Chầu suốt đêm.
Nữ tu Petrozzi nói tiếp: " Lúc đầu môt số người trẻ khởi sự thức dậy ban đêm thực hành việc chầu cá nhân; sau đó mỗi đêm thứ Bảy--đối với họ, là đêm liên hoan-- mỗi cộng đồng trong số 50 cộng đồng, họ quyết định quì gối, từ 2-3 giờ sáng, cầu nguyện cho những giới trẻ bị hư mất trong những sự cám dỗ giả dối của thế gian.
"Về sau họ tiếp tục chầu Thánh Thể vĩnh viễn. Đó là một sự cách mạng trong lịch sử của cộng đồng. Giới trẻ đến từ khắp nơi, những cộng đồng tăng số, những khu truyền giáo được thiết lập tại châu Mỹ Latinh và lúc đó tới những ơn gọi của các gia đình và của các người thánh hiến cho Thiên Chúa trong công việc này".
Nữ Tu người Ý nói "Điều mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi tại Cologne là cuộc cách mạng tình yêu, đã bùng nổ".
Khi phát biểu với các tham dự viên Thượng Hội Đồng, Nữ tu Petrozzi nói thêm rằng chị " muốn nói với các Đức Giám Mục một cách đơn giản, tác phẩm này của lịch sử chúng con, hầu cảm tạ Chúa Giêsu trong Thánh thể đã để lại trong tay chúng con kho tàng, món thuốc, ánh sáng kỳ lạ nhất hầu giúp đi ra khỏi sự tối tăm của quỉ dữ".
Nữ tu kết luận " Giới trẻ mà con đã sống với họ qua 22 năm nay, đối với con một người nữ tu, là bằng chứng sống động Thánh Thể thật sự là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô phục sinh, và là bằng chứng khi sự sống đã chết của chúng ta, đã được sống lại khi đi vào trong sự sống của Người"
Cộng Đồng Phòng Tiệc Ly, bắt đầu từ năm 1983, ngày nay có tới 50 cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới.