1. Bất kể tình trạng zero đô la viện trợ Mỹ quân Ukraine liên tục thắng lớn trong vài tuần qua.
Một ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 4 năm ngày Nga xâm lược toàn diện, tướng lĩnh cao cấp của Kyiv cho biết, nước này đã giành lại 8 thị trấn ở phía đông nam đất nước trong vài tuần qua.
Hôm Thứ Ba, 24 Tháng Hai, ngày quốc hận của Ukraine, tưởng niệm cuộc xâm lược dã man của tên độc tài Vladimir Putin, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cho biết các binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine đã tái chiếm hơn 400 km vuông lãnh thổ dọc theo một phần chiến tuyến phía nam kể từ cuối tháng Giêng.
Ukraine đã gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được những thắng lợi đáng kể kể từ cuộc phản công đầu tiên chống lại lực lượng Nga vào năm 2022, mặc dù những bước tiến chậm chạp của Nga cũng gây ra tổn thất lớn cho Mạc Tư Khoa.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga đã chiếm tổng cộng 572 km vuông lãnh thổ của Ukraine - bao gồm 19 thị trấn - kể từ đầu năm 2026.
Các binh sĩ thuộc lực lượng dù Ukraine hôm Chúa Nhật cho biết họ đã phát động một chiến dịch tấn công nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga tại các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia ở phía đông nam.
Binh lính Ukraine mô tả tình hình là “rất năng động” và cho biết binh lính Nga “đang bám trụ từng mét lãnh thổ đã chiếm được, sử dụng mọi nguồn lực sẵn có.”
Lực lượng Dù không nêu rõ thời điểm bắt đầu chiến dịch nhưng cho biết họ đã tái chiếm hơn 300 km vuông lãnh thổ, bao gồm tám thị trấn.
“Binh lính của chúng ta không chỉ giữ vững thế phòng thủ mà còn hoạt động thành công trong các chiến dịch tấn công,” Syrskyi nói.
Nga lần đầu tiên tuyên bố đã tiến quân từ vùng Donetsk phía đông - nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh ác liệt nhất của cuộc chiến - vào Dnipropetrovsk lân cận vào cuối tháng 6 năm ngoái. Ukraine thừa nhận Nga đã thiết lập sự hiện diện tại Dnipropetrovsk vào tháng 8 năm 2025.
Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Hai rằng Nga đã phát động ba cuộc tấn công xung quanh làng Ternove thuộc vùng Dnipropetrovsk, và ngay phía tây, gần Vyshneve. Các thị trấn này nằm gần biên giới Dnipropetrovsk với cả Donetsk và Zaporizhzhia.
Bộ quốc phòng Nga hôm thứ Hai cũng tuyên bố riêng rằng lực lượng của họ đã tấn công các lữ đoàn Ukraine, bao gồm cả lực lượng xung kích, đóng tại Dnipropetrovsk.
Cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, cho biết hôm thứ Hai rằng khi cuộc chiến bước sang năm thứ năm, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy bay điều khiển từ xa và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách thức tiến hành các cuộc chiến tranh hiện đại.
Mục tiêu chính hiện nay là làm cạn kiệt nguồn lực và nhân lực của phía bên kia, ông Zaluzhnyi, đại sứ Ukraine hiện tại tại Anh, cho biết trong một bài phát biểu ở Luân Đôn.
Lễ kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine vào thứ Ba diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, vốn đã bị đình trệ vào tuần trước sau những cuộc thảo luận mà Ukraine gọi là “khó khăn”.
“Ai cũng biết rằng các cuộc đàm phán đang không diễn ra suôn sẻ”, Kyrylo Budanov, cựu lãnh đạo tình báo quân đội hiện đang giữ chức nhà lãnh đạo văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, cho biết hôm thứ Hai.
Ông nói rằng thời điểm quyết định liệu tất cả các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực chiến tranh hay ký kết một thỏa thuận đang đến gần, và gợi ý rằng một vòng đàm phán khác có thể diễn ra vào cuối tuần này.
[Kyiv Independent: Ukraine’s Rare Battlefield Win This Month]
2. Thị trưởng Kyiv im lặng 13 giây khi được hỏi liệu ông có tin tưởng Ông Donald Trump hay không.
Thị trưởng Kyiv đã im lặng trong 13 giây khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình liệu Tổng thống Donald Trump có phải là một đồng minh đáng tin cậy đối với Ukraine hay không, trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến sẽ được nối lại trong vài tuần tới.
Vitali Klitschko cho rằng việc Mỹ đứng về phía Ukraine và ủng hộ lợi ích của nước này trong vòng đàm phán hòa bình mới với Nga là vô cùng quan trọng.
Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, do Mỹ thúc đẩy, diễn ra chậm chạp bất chấp những cam kết liên tục từ chính quyền Tổng thống Trump rằng một thỏa thuận có thể đạt được nhanh chóng. Vòng đàm phán cuối cùng, kết thúc vào đầu tuần này, đã không đạt được bước đột phá nào, mặc dù kỳ vọng vào các cuộc đàm phán này khá thấp.
Các quan chức Ukraine và Âu Châu đã theo dõi với một số lo ngại về sự miễn cưỡng rõ ràng của Tổng thống Trump trong việc gây áp lực mạnh mẽ buộc Nga phải nhượng bộ về các yêu cầu của mình trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Kyiv đã cố gắng hết sức để giữ Tổng thống Trump về phía mình, bất chấp một số tranh cãi và sự việc ngoại giao nổi bật.
Ukraine cáo buộc Nga cản trở các cuộc đàm phán “khó khăn” ở Thụy Sĩ hôm thứ Ba và thứ Tư, nơi không có câu trả lời nào được đưa ra về việc làm thế nào một thỏa thuận có thể giải quyết vấn đề nan giải về việc ai sẽ kiểm soát các phần phía đông Ukraine.
Thứ Ba, 24 Tháng Hai, đánh dấu kỷ niệm bốn năm ngày Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện nước láng giềng. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình, và hiện Mạc Tư Khoa đang kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine sau nhiều năm chỉ giành được những thắng lợi nhỏ trên chiến tuyến.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, cho biết Mỹ hy vọng một vòng đàm phán hòa bình mới có thể diễn ra trong ba tuần tới và nêu khả năng một cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ukraine từ lâu đã kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, điều mà Nga đã bác bỏ.
Tổng thống Trump có thể tham gia một cuộc gặp giữa các tổng thống, Witkoff nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với con dâu của tổng thống, Lara Trump, trong một tập của chương trình mang tên cô trên Fox News, My View with Lara Trump, phát sóng vào thứ Bảy.
Ông Klitschko cho biết sáng sớm Chúa Nhật rằng Nga đã tấn công vào thủ đô Ukraine trong đêm, trong khi chính quyền khu vực cho biết riêng một người đàn ông 49 tuổi đã thiệt mạng ở phía tây nam thành phố. Các quan chức cho biết 15 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.
Ông Mykola Kalashnyk, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kyiv, cho biết hôm Chúa Nhật rằng Nga đã thực hiện một “cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn” nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Tổng thống Zelenskiy nói rằng Nga cũng đã tấn công vào sáu khu vực khác.
“Mạc Tư Khoa tiếp tục đầu tư vào các cuộc tấn công nhiều hơn là vào ngoại giao,” nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời kêu gọi các nước ủng hộ Kyiv cung cấp thêm vũ khí phòng không.
Bộ Quốc phòng Nga hôm Chúa Nhật cho biết họ đã tấn công vào các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine trong đêm bằng vũ khí tầm xa chính xác. Mạc Tư Khoa khẳng định đã tấn công trúng tất cả các mục tiêu đã định.
[Newsweek: Kyiv Mayor Pauses for 13 Seconds When Asked if He Trusts Donald Trump]
3. Ukraine truy lùng các khẩu pháo Pion 203ly của Nga sâu phía sau mặt trận Luhansk – 13 chiếc bị phá hủy.
Theo báo cáo của đơn vị Lasar thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, từ đầu tháng 2 họ đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Luhansk, tấn công nhiều phương tiện và vị trí quân sự của Nga.
Nhiệm vụ này nhắm vào các trang thiết bị thuộc Quân đoàn 3 và 10 của quân đội Nga. Nhóm Lasar cho biết hoạt động trinh sát trên không của họ đã phát hiện một số cứ điểm của địch nằm sâu phía sau các tuyến phòng thủ và chỉ đạo các phi hành đoàn máy bay ném bom tấn công các vị trí đó.
Các đòn tấn công đã đánh trúng ba khẩu pháo Pion khổng lồ và một bệ phóng nhiệt áp Solntsepyok.
Cuộc tấn công bao gồm ba hệ thống pháo tự hành 2S7 “Pion”. Theo Militarnyi, pháo “Pion” cỡ nòng 203 ly nằm trong số những khẩu pháo cỡ nòng lớn nhất được lực lượng Nga sử dụng và có khả năng bắn tầm xa.
Chiến dịch này cũng nhắm vào một hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A “Solntsepyok” và xe vận chuyển kiêm sạc TZM-T đi kèm, phản ánh sự tập trung vào cả hỏa lực và hỗ trợ hậu cần.
13 xe bị phá hủy, các cuộc tấn công của Nga vào các vị trí tiền tuyến bị giảm thiểu.
Ngoài ra, Tập đoàn Lasar cho biết chiến dịch đã tấn công một xe chỉ huy và tham mưu cùng bảy xe chiến đấu bọc thép khác, nâng tổng số đơn vị địch bị phá hủy lên 13 chiếc.
Đơn vị này cho biết nhiệm vụ đã giúp giảm thiểu các cuộc tấn công bằng pháo và hỏa tiễn của Nga vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine và làm suy yếu khả năng tấn công của đối phương trong khu vực.
Đơn vị này mô tả nhiệm vụ là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hạn chế rủi ro cho binh lính Ukraine đồng thời làm suy yếu tiềm lực tác chiến của kẻ thù.
[Europe Maidan: Bomber crews hunt down Russia’s 203mm Pion guns deep behind Luhansk front – 13 vehicles destroyed]
4. Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine có thể xây dựng một đội quân tự nguyện nếu Âu Châu hỗ trợ tài chính.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC, được công bố vào ngày 23 tháng 2, rằng Ukraine có thể áp dụng mô hình quân đội hợp đồng, giống như Nga, nếu nhận được hỗ trợ tài chính từ các đối tác Âu Châu.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Ukraine đã ban hành thiết quân luật và lệnh tổng động viên bắt buộc đối với nam giới từ 25 đến 60 tuổi, cũng như nam giới từ 18 tuổi trở lên có kinh nghiệm quân sự. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Khi nói về nhân sự, người Âu Châu có thể giúp đỡ nếu – hoặc khi – chúng ta chuyển đổi quân đội từ hình thức huy động sang sử dụng theo hợp đồng”.
“Putin cũng đang làm điều tương tự: ông ấy trả tiền cho mỗi người để ký hợp đồng. Chúng tôi cũng muốn vậy, nhưng chúng tôi không đủ kinh phí. Đây là lúc người Âu Châu có thể giúp đỡ. Chương trình này hiện chưa được người Âu Châu tài trợ.”
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelenskiy nói ông “biết ơn” sự hỗ trợ mà Âu Châu đã cung cấp nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine cần thêm hỗ trợ tài chính.
“Chúng ta có cần thêm nữa không? Chắc chắn là có, bởi vì chúng ta không có số lượng vũ khí tương đương với Liên bang Nga”, tổng thống nói.
Khác với chế độ quân dịch thời chiến, quân dịch theo hợp đồng ở Ukraine là tự nguyện. Lính mới có thể ký hợp đồng nhiều năm và lựa chọn đơn vị mình muốn gia nhập.
Chế độ quân dịch theo hợp đồng cho phép những cá nhân không thuộc diện quân dịch theo luật pháp Ukraine được tham gia nghĩa vụ. Chế độ này cũng cung cấp thêm các ưu đãi tài chính, bao gồm tiền thưởng khi ký hợp đồng, các khoản vay mua nhà ưu đãi và bồi thường tiền thuê nhà và chi phí di dời.
Ngược lại, những binh sĩ được huy động sẽ được phân bổ vào các đơn vị cần tăng viện sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, trừ trường hợp họ được điều động thông qua các dịch vụ tuyển quân.
Trong thời kỳ thiết quân luật, quân nhân được huy động và quân nhân hợp đồng chỉ được xuất ngũ sau khi lệnh giải ngũ toàn quốc được ban hành và thiết quân luật được dỡ bỏ. Ngoại lệ áp dụng trong trường hợp vấn đề sức khỏe hoặc cần chăm sóc người thân.
Nga chưa tuyên bố tổng động viên, nhưng kể từ Tháng Giêng năm 2026, nước này đã áp dụng chế độ quân dịch quanh năm, thay thế các đợt tuyển quân truyền thống vào mùa xuân và mùa thu. Theo luật pháp Nga, lính nghĩa vụ không được phép tham gia các hoạt động chiến đấu, mặc dù đã có nhiều báo cáo về việc họ thiệt mạng hoặc bị bắt trong các cuộc giao tranh ở Ukraine.
Nga cũng đã mở rộng việc tuyển mộ theo hợp đồng để duy trì nỗ lực chiến tranh ở Ukraine, tuyển mộ khoảng 35.000 người mỗi tháng và trả mức lương lên tới 2 triệu rúp (26.000 đô la), theo tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR.
Năm 2025, Nga phát động một cuộc tấn công trên bộ mới chống lại Ukraine, tập trung phần lớn lực lượng ở phía đông tỉnh Donetsk. Trong khuôn khổ chiến dịch này, Nga cũng tăng cường các hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia phía nam Ukraine và tiến vào phía nam tỉnh Dnipropetrovsk.
Theo dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState, trong suốt năm 2025, lực lượng Nga đã xâm lược tổng cộng 4.336 km² (1.674 dặm vuông) lãnh thổ Ukraine.
[Kyiv Independent: Ukraine could build non-conscript army if Europe helps with funding, Zelensky says]
5. Thêm hai máy bay Mirage 2000 của Pháp sẽ được triển khai để truy quét hỏa tiễn Nga trên không phận Ukraine vào giữa năm 2026.
Ukraine dự kiến sẽ nhận thêm hai máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp vào cuối nửa đầu năm 2026, nâng tổng số máy bay đang hoạt động lên bốn chiếc. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, cho biết như trên.
Các đợt giao hàng theo kế hoạch phản ánh những nỗ lực liên tục nhằm tăng cường năng lực không quân của Ukraine. Sự hỗ trợ của Pháp bao gồm cả máy bay và huấn luyện, cho phép Ukraine vận hành hiệu quả các máy bay phản lực Mirage trong hệ thống phòng không rộng lớn hơn của mình.
Paris đang huấn luyện các phi hành đoàn mới khi đội bay tăng lên hướng tới sáu máy bay phản lực.
Pháp sẽ huấn luyện phi công và đội ngũ kỹ thuật mặt đất của Ukraine cho loại máy bay mới này, với mục tiêu cuối cùng là vận hành sáu chiếc máy bay phản lực.
Thông tin này tiếp nối các báo cáo trước đó về kế hoạch của Pháp nhằm mở rộng phi đội máy bay Mirage của Ukraine, bao gồm cả thông báo ngày 29 Tháng Giêng rằng Pháp có thể cung cấp tới 26 máy bay.
Máy bay Mirage đánh chặn hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, chứ không tiến hành tấn công.
Cho đến nay, Ukraine chủ yếu sử dụng máy bay này cho mục đích phòng không, đánh chặn hỏa tiễn hành trình và máy bay điều khiển từ xa, chứ không phải để tiến hành các cuộc tấn công.
Mirage 2000 là máy bay chiến đấu siêu âm do Pháp sản xuất, được bàn giao lần đầu cho Ukraine vào đầu năm 2025. Tốc độ và khả năng cơ động của nó khiến nó đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu di chuyển nhanh như hỏa tiễn hành trình.
[Europe Maidan: Two more French Mirage 2000s to hunt Russian missiles in Ukraine’s skies by mid-2026]
6. Cuộc đối đầu giữa Orbán và Liên Hiệp Âu Châu về khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine leo thang.
Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã có những lời chỉ trích gay gắt với Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán về việc Budapest ngăn chặn khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, theo những bức thư mà POLITICO đã xem được.
Những bức thư trao đổi này làm gia tăng căng thẳng giữa Liên Hiệp Âu Châu và Hung Gia Lợi, quốc gia đã đe dọa sẽ rút lại sự chấp thuận trước đó và phủ quyết các đề xuất hỗ trợ tiền mặt trừ khi Kyiv nối lại dòng chảy dầu của Nga thông qua mạng lưới đường ống trải dài trên lãnh thổ của mình.
Trong một bức thư do ông Costa gửi đi hôm thứ Hai khi ông đang trên đường đến Ukraine để kỷ niệm bốn năm ngày Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, ông đã kêu gọi Budapest “hành động phù hợp với quyết định chung của chúng ta ngày 18 tháng 12 và gỡ bỏ rào cản trong việc thực hiện khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro “.
Costa tiếp tục cảnh báo Orbán rằng việc không tuân thủ quyết định ngày 18 tháng 12 sẽ “vi phạm nguyên tắc hợp tác chân thành” giữa các nước Liên Hiệp Âu Châu và rằng “không một quốc gia thành viên nào được phép làm suy yếu uy tín của các quyết định được Hội đồng Âu Châu đưa ra một cách tập thể.”
Tuy nhiên, trong một phản hồi sau đó cùng ngày, ông Orbán - người sẽ tái tranh cử vào tháng Tư - khẳng định ông sẽ tiếp tục phản đối việc chuyển tiền, cáo buộc Kyiv trì hoãn việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga.
“Không có trở ngại kỹ thuật nào đối với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến Hung Gia Lợi. Điều đó chỉ cần một quyết định chính trị từ phía Ukraine”, Thủ tướng Hung Gia Lợi viết. Khẳng định ông là một trong những nhà lãnh đạo “kỷ luật và nhất quán nhất” trong Liên Hiệp Âu Châu, ông cho biết quyền phủ quyết của mình là chính đáng do những hoàn cảnh mới.
“Chắc chắn các bạn cũng thấy sự phi lý của tình huống này: chúng ta đưa ra một quyết định có lợi về mặt tài chính cho Ukraine mà cá nhân tôi không tán thành, sau đó Ukraine lại tạo ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng ở Hung Gia Lợi, và các bạn lại yêu cầu tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Điều này là không thể,” ông tiếp tục. “Tôi không thể ủng hộ bất kỳ quyết định nào có lợi cho Ukraine cho đến khi họ trở lại trạng thái bình thường.”
Trong thư của mình, Costa cho biết ông vẫn “hoàn toàn cam kết” bảo đảm an ninh năng lượng cho tất cả các nước Liên Hiệp Âu Châu và sẽ nêu vấn đề đường ống dẫn dầu Druzhba với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Đầu năm nay, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý về các điều khoản của khoản vay 90 tỷ euro rất cần thiết cho Ukraine, sau một thời gian dài bất đồng về cách huy động vốn. Nếu không có khoản vay này, Kyiv có thể rơi vào tình trạng thiếu tiền ngay từ tháng Tư.
Ông Costa đã cùng Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đến Ukraine vào thứ Ba.
[Politico: Orbán’s standoff with EU over €90B Ukraine loan escalates]
7. Ukraine tố cáo Slovakia về việc nước này cắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp.
Ngày 23 tháng 2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine trừ khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.
Tuy nhiên, một quan chức Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng Kyiv vẫn có thể nhập khẩu nguồn điện dự phòng khẩn cấp từ Slovakia bất chấp thông báo của Fico.
Căng thẳng tập trung vào đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường chính cung cấp dầu thô của Nga qua Ukraine đến Hung Gia Lợi và Slovakia. Đường ống này đã ngừng hoạt động từ cuối Tháng Giêng sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga.
Slovakia và Hung Gia Lợi cáo buộc Ukraine cản trở việc vận chuyển hàng hóa vì lý do chính trị, những cáo buộc mà Kyiv bác bỏ. Cả hai nước đã leo thang căng thẳng vào ngày 18 tháng 2 bằng cách ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine.
Ông Fico cho biết: “Kể từ hôm nay, nếu phía Ukraine yêu cầu Slovakia hỗ trợ ổn định mạng lưới năng lượng của Ukraine, thì sự hỗ trợ đó sẽ không được chấp nhận”.
Tuy nhiên, Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành của Ukrenergo, cho biết với tờ Kyiv Independent rằng công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine đã nhận được thông báo từ cơ quan quản lý năng lượng Slovakia về các điều kiện giá linh hoạt mới cho nhập khẩu khẩn cấp.
“Ukraine có thể nhập khẩu năng lượng khẩn cấp, nhưng với giá khác,” ông nói. “Không có gì nghiêm trọng cả. Ukraine không phụ thuộc vào viện trợ khẩn cấp này. Nó chỉ diễn ra không thường xuyên.”
Slovakia chiếm khoảng 17% lượng điện nhập khẩu của Ukraine từ Liên Hiệp Âu Châu. Ukraine đã phải nhập khẩu nhiều năng lượng hơn từ các nước láng giềng trong năm nay do Nga đang phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng vốn đã xuống cấp của nước này.
Ông Zaichenko cho biết ông không biết lý do tại sao Fico lại đưa ra thông báo đó, trong bối cảnh tranh chấp ngày càng leo thang giữa Kyiv, Bratislava và Budapest về nguồn cung dầu của Nga.
“Điều này dường như chỉ là một cử chỉ chính trị hơn là hành động thực tế,” Denys Sakva, một nhà phân tích năng lượng tại công ty đầu tư Dragon Capital của Ukraine, nói với tờ Kyiv Independent.
Thủ tướng Slovakia cũng cảnh báo rằng nước ông có thể xem xét lại sự ủng hộ đối với tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine và “chuẩn bị các biện pháp tiếp theo” nếu tranh chấp tiếp diễn.
Mạng lưới Druzhba, một trong những hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, vẫn là nguồn cung cấp chính cho Hung Gia Lợi và Slovakia - hai quốc gia được coi là có chính phủ thân Nga nhất trong Liên Hiệp Âu Châu - và là hai quốc gia thành viên duy nhất vẫn nhập khẩu dầu thô của Nga qua tuyến đường này.
Budapest và Bratislava đã tìm kiếm các tuyến đường thay thế, đề nghị Croatia tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu qua đường ống Adria. Bộ trưởng Kinh tế Croatia Ante Susnjar cho biết Zagreb đã từ chối vận chuyển dầu của Nga.
Thông báo của Fico được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Liên Hiệp Âu Châu không thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga do Hung Gia Lợi phủ quyết - một bước mà Budapest đã tuyên bố sẽ thực hiện nếu nguồn cung dầu không được khôi phục.
Hung Gia Lợi cũng đã chặn khoản vay trị giá 90 tỷ euro (107 tỷ đô la) theo kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv.
Tại cuộc họp Hội đồng Ngoại giao, các bộ trưởng Liên Hiệp Âu Châu đã không thể thuyết phục Hung Gia Lợi và Slovakia rút lại lời đe dọa trừng phạt Ukraine vì sự chậm trễ trong việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu mỏ.
Tờ Kyiv Independent được biết Hung Gia Lợi dự định sẽ giữ nguyên lập trường của mình.
Phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu, Anna-Kaisa Itkonen, cho biết vào ngày 20 tháng 2 rằng khối này sẽ hoan nghênh việc nối lại đường ống dẫn khí, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng thuộc về Ukraine.
[Kyiv Independent: Ukraine refutes Slovakia's claim it cut emergency electricity supplies]
8. Máy bay điều khiển từ xa của SBU tấn công trung tâm đường ống dẫn dầu Druzhba “quan trọng” ở Tatarstan, Nga.
Theo một nguồn tin giấu tên từ cơ quan này tiết lộ với Kyiv Independent, máy bay điều khiển từ xa do Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU điều khiển đã tấn công một trung tâm vận chuyển dầu mỏ “quan trọng” của Nga, trạm bơm dầu Kaleykino, ở Cộng hòa Tatarstan vào đêm 23 tháng 2.
Theo kênh tin tức độc lập Astra của Nga trên Telegram, cư dân tại các thành phố Saratov và Engels của Nga cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm.
Ngoài ra, cư dân ở Almetyevsk thuộc Tatarstan báo cáo thêm các vụ nổ và hỏa hoạn trong thành phố, mặc dù các quan chức vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về các sự việc này.
Theo nguồn tin, sáu vụ nổ đã làm rung chuyển trạm bơm dầu Kaleykino gần Almetyevsk, cách biên giới Ukraine 1.200 km (750 dặm), gây ra một đám cháy lớn.
Các bể chứa dầu thô từ vùng Povolzhye và Tây Siberia của Nga, trước khi xuất khẩu, cũng bốc cháy, mặc dù nguồn tin không tiết lộ mức độ thiệt hại.
[Kyiv Independent: SBU drones strike 'critical' Druzhba oil pipeline hub in Russia's Tatarstan]
9. Đại sứ Mỹ tại Pháp không xuất hiện theo lệnh triệu tập ngoại giao.
Theo một nhà ngoại giao Pháp, Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner đã không xuất hiện vào hôm Thứ Hai, 23 Tháng Hai, sau khi bị triệu tập vì những bình luận trên mạng xã hội liên quan đến cái chết của một nhà hoạt động cực hữu hồi đầu tháng này.
Nhà ngoại giao này, được giấu tên để tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp của Pháp, cho biết Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot đã yêu cầu cấm ông Kushner tiếp cận trực tiếp với các thành viên chính phủ Pháp vì “sự hiểu lầm rõ ràng này về những kỳ vọng cơ bản đối với một đại sứ có vinh dự đại diện cho đất nước mình”.
“Dĩ nhiên, Đại sứ Charles Kushner vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình và đến Bộ Ngoại giao để chúng ta có thể tiến hành các cuộc trao đổi ngoại giao cần thiết nhằm xoa dịu những bất đồng không thể tránh khỏi trong tình hữu nghị kéo dài 250 năm”, nhà ngoại giao này cho biết.
Ông Kushner vướng vào rắc rối với chính quyền Pháp vì những bài đăng trên mạng xã hội của chính phủ Mỹ bình luận về cái chết của Quentin Deranque, 23 tuổi, người đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả bên lề một hội nghị chính trị ở Lyon hồi đầu tháng này. Những người có liên hệ với các nhóm cực tả đã bị điều tra liên quan đến vụ việc.
Hôm thứ Sáu, tài khoản X của Đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã dịch và đăng lại một tuyên bố từ cục chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ với nội dung: “Chủ nghĩa cực đoan cánh tả bạo lực đang gia tăng, và vai trò của nó trong cái chết của Quentin Deranque cho thấy mối đe dọa mà nó gây ra cho an ninh công cộng.”
Ông Barrot phát biểu trên đài phát thanh hôm Chúa Nhật rằng Pháp sẽ không “cho phép thảm kịch này bị lợi dụng cho mục đích chính trị”.
Ông nói thêm: “Chúng ta không có bài học nào để học hỏi, đặc biệt là về vấn đề bạo lực, từ các thế lực phản động quốc tế”.
Ông Kushner, cha của con rể kiêm đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, cũng đã bị triệu tập năm ngoái sau khi viết trên tờ Wall Street Journal rằng Pháp không làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
“Tôi đến đây để làm nhiệm vụ,” Kushner nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI sau lần triệu tập đầu tiên. “Nếu Tổng thống Trump muốn chọn nhà ngoại giao giỏi nhất để đến Pháp, ông ấy đã chọn sai, tôi không phải là người giỏi nhất.”
[Politico: US ambassador to France fails to show up for diplomatic summons]
10. Tổng thống Trump nói tàu bệnh viện đang “trên đường” đến Greenland, nhưng chi tiết chưa rõ.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gửi một tàu bệnh viện đến Greenland, vùng lãnh thổ Bắc Cực đang là tâm điểm của nhiều tháng căng thẳng giữa Mỹ và nhiều đồng minh NATO.
Tổng thống Trump nói rằng một “tàu bệnh viện lớn” sẽ được điều động đến Greenland “để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được chăm sóc ở đó.”
Ông không cung cấp thêm chi tiết nào và không rõ lý do tại sao Tổng thống Trump lại tuyên bố điều động tàu bệnh viện đến Greenland, cũng như khi nào nó sẽ đến nơi.
Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố muốn kiểm soát Greenland, một khu vực bán tự trị của Đan Mạch giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược quan trọng trong việc đánh chặn các hỏa tiễn tầm xa nhắm vào Mỹ và Canada.
Cả người dân Greenland và các quan chức Đan Mạch đều bác bỏ những động thái của Mỹ, vốn trong nhiều tuần liền bao gồm cả lời đe dọa hành động quân sự nhằm chiếm đoạt lãnh thổ và làm trầm trọng thêm rạn nứt ngoại giao ngay trong lòng NATO.
Tổng thống Trump sau đó nói rằng ông đã đồng ý với “khuôn khổ” của một thỏa thuận về Greenland vào tháng trước, nhưng các quan chức đã giữ im lặng về các thông tin cập nhật trong những tuần kể từ đó.
Tổng thống Trump đã đăng tải hình ảnh tàu Mercy của Hải quân Mỹ, một tàu bệnh viện quân sự có 1.000 giường bệnh, lên nền tảng Truth Social của mình vào tối thứ Bảy.
Quân đội Mỹ sử dụng các tàu bệnh viện cho các ca phẫu thuật khẩn cấp và trong các hoạt động cứu trợ thiên tai hoặc nhân đạo trên khắp thế giới. Tổng thống cho biết hôm thứ Bảy rằng tàu bệnh viện đang “trên đường đến”.
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Mercy đã cập cảng Mobile, Alabama vào sáng sớm Chúa Nhật. Tàu chị em của Mercy, USNS Comfort, cũng được theo dõi tại Mobile vào đầu tháng này.
Jeff Landry, thống đốc bang Louisiana được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Greenland, cho biết ông “tự hào” được làm việc với tổng thống về “vấn đề quan trọng này”, nhưng không đưa ra thêm lời giải thích nào về thông báo bất ngờ này. Ông Landry được nhìn thấy ngồi cạnh Tổng thống Trump trong bữa tối dành cho các thống đốc đảng Cộng hòa tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy.
Trước đó vào sáng thứ Bảy, quân đội Đan Mạch cho biết một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Mỹ gần thủ đô Nuuk của Greenland đã được đưa đến bệnh viện trong thành phố để điều trị y tế khẩn cấp.
Vua Frederik của Đan Mạch đã đến thăm hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực hồi đầu tuần này, động thái được tường trình thể hiện sự đoàn kết giữa Đan Mạch và Greenland.
[Newsweek: Trump Says Hospital Ship Is ‘On the Way’ to Greenland, Details Unclear]
11. Một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump lên tiếng về hành động ‘ép buộc’ của Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cảnh báo về sự gia tăng “áp lực” từ phía Trung Quốc và cam kết sẽ xem xét lại lập trường quốc phòng của nước này, cũng như các hạn chế lâu nay đối với việc xuất khẩu vũ khí.
Nhật Bản, một đồng minh hiệp ước quan trọng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đang trong giai đoạn tăng cường quân sự lớn nhất trong nhiều thập niên, với chi tiêu quốc phòng dự kiến đạt 2%, gấp đôi mức năm 2022, vào tháng tới. Căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang hơn nữa kể từ khi ông Takaichi tuyên bố hồi tháng 11 rằng Nhật Bản có thể can thiệp nếu Trung Quốc phong tỏa Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Chương trình nghị sự của bà Takaichi được củng cố bởi cuộc bầu cử sớm hồi đầu tháng này, trong đó Đảng Dân chủ Tự do của bà và đối tác liên minh, Đảng Đổi mới Nhật Bản, đã giành được hơn ba phần tư số ghế trong hạ viện. Trong khi chủ yếu vận động tranh cử dựa trên các biện pháp kích thích kinh tế và giảm bớt áp lực tài chính, bà Takaichi cũng đã thúc đẩy chương trình nghị sự về an ninh và mở lại cuộc tranh luận về việc sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Theo hãng tin Kyodo, bà Takaichi phát biểu trong bài diễn văn chính sách đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi tái đắc cử chức Thủ tướng tuần này, nêu rõ: “Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ Thế chiến II”, đồng thời đề cập đến sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, cuộc xâm lược Ukraine của Nga và chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Bà cam kết sẽ sửa đổi ba văn kiện an ninh cốt lõi của Nhật Bản trong năm nay và “phát triển chiến lược” vị thế của nước này ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc xem xét này dự kiến sẽ bao gồm việc nới lỏng hơn nữa các quy định xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản - một ưu tiên lâu dài của người thầy chính trị của bà, cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản quy định rất chặt chẽ việc sử dụng lực lượng quân sự, và trong nhiều thập niên, nó đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Chính phủ Abe đã nới lỏng các hạn chế vào năm 2014 với những điều kiện sử dụng cuối cùng nghiêm ngặt.
Kể từ đó, Nhật Bản đã nổi lên như một nhà cung cấp quốc phòng ngày càng lớn mạnh cho các đối tác trong khu vực. Năm 2024, Tokyo đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá khoảng 7 tỷ đô la để xuất khẩu 11 tàu khu trục tàng hình lớp Mogami sang Úc. Phi Luật Tân cũng đã tìm kiếm các tàu hải quân Nhật Bản, bao gồm cả các tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma, như một phần của chiến dịch hiện đại hóa quân sự do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông thúc đẩy.
Bà Takaichi cũng cam kết thành lập một ủy ban cấp bộ trưởng để nâng cấp Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu Nội các Nhật Bản thành một cơ quan tình báo quốc gia tập trung hơn, viện dẫn những lo ngại về “sự can thiệp nước ngoài không thể biện minh”. Về an ninh kinh tế, bà cho biết có kế hoạch tái cấu trúc chuỗi cung ứng “không phụ thuộc vào các quốc gia cụ thể”, theo Kyodo.
Giống như Mỹ và hầu hết các quốc gia khác, Nhật Bản vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên tố đất hiếm – một nhóm gồm 17 khoáng chất quan trọng thiết yếu cho các công nghệ tiên tiến, từ thiết bị điện tử tiêu dùng đến xe điện và đạn dược dẫn đường chính xác. Trung Quốc thống trị ngành chế biến đất hiếm toàn cầu và đầu năm nay đã tuyên bố hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản như một phần của chiến dịch gây áp lực trừng phạt.
[Newsweek: Close Trump Ally Speaks Out On Chinese ‘Coercion’]
12. Người đàn ông Úc bị buộc tội phạm tội thù hận trong vụ tông xe vào giáo đường Do Thái.
Cảnh sát Queensland hôm nay đã buộc tội một người đàn ông về tội ác thù hận, cáo buộc anh ta lái xe đâm vào một giáo đường Do Thái ở Brisbane, Úc, theo các báo cáo địa phương.
Nghi phạm, 32 tuổi, đã phải ra tòa ở Queensland vào hôm Thứ Bẩy, 21 Tháng Hai, để đối mặt với các cáo buộc bao gồm tội ác thù hận, điều khiển phương tiện nguy hiểm, tàng trữ ma túy nguy hiểm, cùng các tội danh khác.
Cảnh sát tin rằng người đàn ông này hành động một mình, theo trang tin News.com của Úc.
Úc vẫn đang chấn động sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng 12, trong đó một người cha và con trai lái xe đến điểm du lịch nổi tiếng Bondi Beach và nổ súng vào một nhóm người Do Thái đang ăn mừng lễ Hanukkah, giết chết 15 người. Vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, bao gồm cả việc huấn luyện trước khi xả súng.
Vụ việc đã gây chấn động khắp nước Úc và cộng đồng Do Thái toàn cầu, một lần nữa làm nổi bật mối đe dọa liên tục của chủ nghĩa cực đoan và sự dễ bị tổn thương của các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là vào thời điểm một số cộng đồng Do Thái cảm thấy kém an toàn hơn và tin rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã gia tăng sau vụ tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giới chức trách cũng lo ngại về sự gia tăng các vụ tấn công bằng xe hơi và xe tải, đặc biệt là trong lĩnh vực khủng bố, như vụ đâm xe vào đám đông vào ngày đầu năm mới 2025 ở New Orleans, vụ nổ xe Tesla Cybertruck ở Las Vegas cùng ngày, và vụ đâm xe vào đám đông tại chợ Giáng Sinh ở Đức năm 2024.
Theo cảnh sát, một chiếc Toyota Hilux đã đâm xuyên qua cổng giáo đường Do Thái ở Brisbane ngay sau 7 giờ tối Thứ Sáu, 20 Tháng Hai, theo giờ địa phương trước khi tài xế lùi xe và bỏ chạy, theo tờ Brisbane Times.
Giới chức trách đã chặn chiếc xe ngay sau đó và bắt giữ tài xế. Không ai bị thương, và cảnh sát cho biết tài xế đã bị bắt mà không xảy ra sự việc nào.
Một phát ngôn viên của cảnh sát Queensland cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng giới chức tin rằng người đàn ông này, người vẫn chưa được nêu tên trước khi ra tòa, đã hành động một mình và không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.
Thủ hiến Queensland, David Crisafulli, trong một bài đăng trên X, gọi vụ việc là “đáng lo ngại” đối với cộng đồng Do Thái và muốn bảo đảm với người dân rằng các quan chức đang “xem xét vấn đề này một cách nghiêm chỉnh”. “Đây là một tín hiệu nữa cho thấy tại sao chúng ta phải trình lên Quốc hội những đạo luật mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mọi người tại nơi họ thờ phượng,” ông Crisafulli viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng ông đang theo đuổi quy trình này và hoàn toàn có ý định “thông qua chúng trong kỳ họp tiếp theo của Quốc hội.” Ông nói thêm chi tiết sẽ được công bố vào thứ Bảy.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang tiếp diễn và kêu gọi bất cứ ai có đoạn phim liên quan—như từ camera hành trình—hãy trình báo và cung cấp để hỗ trợ cuộc điều tra.
[Newsweek: Australian Man Charged With Hate Crime in Synagogue Ramming]
13. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga tạm chiếm chỉ còn lại 22 kỹ thuật viên vận hành lò phản ứng, thấp hơn nhiều so với mức an toàn.
Gần bốn năm sau khi Nga xâm lược nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hàng ngàn nhân viên đã bỏ trốn hoặc lẩn trốn - chỉ còn lại 22 chuyên gia hạt nhân được cấp phép trong khi cần hàng trăm người để vận hành nhà máy một cách an toàn, một đại diện của công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết tại một cuộc họp báo ở Kyiv do Tổ chức Hành động Pháp lý Toàn cầu tổ chức vào ngày 23 tháng 2.
Nhà máy này, thuộc sở hữu hợp pháp của Energoatom, từng có 159 chuyên gia được cấp phép - những người duy nhất được ủy quyền trực tiếp vận hành sáu lò phản ứng hạt nhân của nhà máy, vốn trước chiến tranh cung cấp hơn một phần năm lượng điện của Ukraine.
Sau khi Nga xâm lược nhà máy vào tháng 3 năm 2022 — nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới bị tạm chiếm — hơn một nửa số nhân viên đã bỏ việc, trong đó có 122 kỹ thuật viên vận hành được cấp phép. Tình trạng thiếu nhân lực và những mối đe dọa thường trực đối với nhân viên đang làm suy yếu an toàn hạt nhân tại nhà máy, theo Viacheslav Huba, cố vấn trưởng của nhà lãnh đạo Energoatom.
“Điều này cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực có trình độ chuyên môn. Đối với sáu tổ máy phát điện, ít nhất phải có ba người vận hành có giấy phép làm việc theo ca bất cứ lúc nào để bảo đảm an toàn”, ông Huba nói.
“Đây là công việc đòi hỏi chuyên môn cao, cần khoảng 10 năm đào tạo.”
Từ năm 2022, Nga đã cố gắng khởi động lại nhà máy này dưới sự quản lý bất hợp pháp của công ty hạt nhân nhà nước Rosatom và kết nối nó với lưới điện Nga. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA cho biết việc khởi động lại nhà máy sẽ tiềm ẩn những rủi ro hạt nhân nghiêm trọng, vì nó phụ thuộc vào nước làm mát từ hồ chứa Kakhovka hiện đã bị phá hủy.
Theo Energoatom, các nhân viên tại nhà máy đã phải chịu áp lực, đôi khi là cả bạo lực, để ký hợp đồng với Rosatom. Bất chấp rủi ro, 2.500 người đã từ chối hợp đồng, trong đó có 15 người vận hành lò phản ứng được cấp phép, và nhiều người hiện đang lẩn trốn. Ông Huba cho biết Nga đã tra tấn và giam giữ trái phép những người từ chối hợp đồng.
Để phản đối các vụ bắt giữ bất hợp pháp, Tổ chức Hành động Pháp lý Toàn cầu (Legal Action Worldwide), một tổ chức phi chính phủ, đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc thay mặt cho 10 nạn nhân bị giam giữ vào ngày 23 tháng 2. Tổ chức này kêu gọi thả tự do cho họ và tiến hành một cuộc điều tra độc lập, trong bối cảnh số phận của nhà máy đang được tranh luận như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga.
Theo một khuôn khổ được Mỹ hậu thuẫn đề xuất vào cuối năm ngoái, nhà máy sẽ được vận hành chung bởi Ukraine, Hoa Kỳ và Nga, với cả ba bên cùng chia sẻ lợi ích kinh tế. Ý tưởng này đã bị Ukraine chỉ trích là nguy hiểm và phi thực tế.
Ông Huba cho biết, những nhân viên trốn thoát sẽ không bao giờ quay lại làm việc cùng với nhân viên của Rosatom vì họ sợ bị cơ quan tình báo Nga, gọi tắt là FSB tấn công. Ông nói thêm rằng nhà máy chỉ có thể được vận hành an toàn bởi chủ sở hữu hợp pháp của nó, Ukraine.
“Ý tưởng này đi ngược lại lẽ thường. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc quản lý chung hoặc sở hữu chung với Nga đều không thể tưởng tượng nổi”, ông Huba nói thêm.
Theo một cuộc điều tra của Truth Hounds, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine, ít nhất 78 nhân viên nhà máy điện Ukraine đã bị giam giữ trái phép và bị tra tấn, ngược đãi, bao gồm cả việc bị điện giật và bỏ đói. Trong quá trình thẩm vấn, các nhân viên của Rosatom đã hỗ trợ các đặc vụ FSB, ông Roman Koval, trưởng bộ phận nghiên cứu của Truth Hounds, cho biết trong cuộc họp báo.
Energoatom đã ghi nhận 14 nhân viên bị giam giữ dài hạn, trong đó 10 người bị kết án tù từ 5 đến 25 năm tại Nga. Các nạn nhân bị buộc tội oan về tội gián điệp, khủng bố, phản quốc và phá hoại.
Trong một trường hợp, một nhân viên đã bị đánh đến chết tại đồn cảnh sát sau khi từ chối hợp tác với chính quyền xâm lược, Alina Grigoras, nhà lãnh đạo Đơn vị Lãnh thổ bị tạm chiếm thuộc phái bộ giám sát Ukraine của Liên Hiệp Quốc, nói với Kyiv Independent.
“Guồng máy công lý đang vận hành rất chậm, nhưng nó vẫn đang vận hành. Ngay cả khi chúng ta không thể đưa mọi người về nhà hôm nay, việc hợp tác để thu thập bằng chứng vẫn rất quan trọng, nhằm tạo cơ sở cho phiên tòa trong tương lai”, ông Grigoras phát biểu trong cuộc họp báo.
[Kyiv Independent: Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear plant left with just 22 reactor operators, far below safety levels]