1. Ukraine tuyên bố đã tấn công các tàu tiếp tế quân sự và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.
Hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Sáu, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Ukraine đã nhắm vào các tàu tiếp tế quân sự của Nga tại thành phố Kerch và các hệ thống phòng không ở khu vực eo biển Kerch thuộc Crimea bị tạm chiếm.
Các cuộc tấn công, nhằm vào các tàu đặt cáp thuộc Dự án 15310 là Volga và Vyatka và gây ra "một vụ hỏa hoạn lớn trên tàu", là một phần trong chiến dịch 40 ngày của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nhằm "gây áp lực lên Nga", theo Đại Úy Yusov. Ông cho biết phà chở khách và hàng hóa Petropavlovsk của Nga, đã hoàn thành 96%, cũng bị tấn công.
"Những nỗ lực có hệ thống của SBU nhằm tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea, khu vực bị tạm chiếm tạm thời, đã tước đi khả năng sử dụng bán đảo này như một trung tâm hậu cần và quân sự của kẻ thù", cơ quan này, một trong những nhánh quốc phòng của Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm và sâu bên trong lãnh thổ Nga, cho biết của mình.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa vào Crimea bị tạm chiếm, trong một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm cô lập bán đảo này khỏi các tuyến đường tiếp tế của Nga một cách có hệ thống, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngày 25 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố ông đã phê duyệt kế hoạch cho Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine, gọi tắt là SBU tiến hành một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh.
Báo cáo của SBU về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gần đây được đưa ra khi chính quyền do Nga dựng lên ở Crimea tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực, báo hiệu tác động của các cuộc tấn công. Phát ngôn viên của chính quyền xâm lược, Oleg Kryuchkov, cho biết ngày 23 tháng 6 rằng tình trạng mất điện trên quy mô lớn ở Crimea đã khiến khoảng một nửa bán đảo không có điện.
"Rõ ràng chiến dịch tấn công tầm trung của Ukraine đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Nga, bằng chứng là hàng ngàn người đã phải tháo chạy khỏi bán đảo", Đại Úy Yusov nói.
Ngày 26 tháng 6, SBU cho biết các tàu Volga và Vyatka, đang neo đậu tại xưởng đóng tàu Zatoka ở Kerch, được đóng cho Bộ Quốc phòng Nga để trinh sát quân sự dưới nước. Đại Úy Yusov cho biết thêm, những tàu này trị giá hàng trăm triệu đô la và cũng có thể triển khai thủy lôi để tấn công vào tàu thuyền, đường ống dẫn dầu dưới biển, cáp và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.
[Kyiv Independent: Ukraine says it struck Russian military supply vessels, air defense systems in occupied Crimea]
2. Ukraine đưa 160 tù binh chiến tranh trở về nước trong cuộc trao đổi tù binh mới với Nga
Tổng cộng 160 tù binh chiến tranh Ukraine đã được trở về quê hương trong cuộc trao đổi tù binh lớn mới nhất với Nga, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Sáu, 2026.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng đã có sự trao đổi 160 tù binh chiến tranh từ mỗi bên, hãng thông tấn RIA Novosti do Điện Cẩm Linh kiểm soát đưa tin ngày 26 tháng 6.
Tổng thống Zelenskiy nói: "Chúng tôi ghi nhớ tất cả những người đang bị giam giữ", đồng thời cho biết thêm rằng tất cả những người được thả trong cuộc trao đổi hiện tại đều bị Nga giam giữ từ năm 2022.
"Chúng tôi kiểm tra từng họ tên. Chúng tôi phải đưa tất cả mọi người trở về - cả quân nhân và thường dân."
Vụ trao đổi tù binh mới nhất diễn ra một tháng rưỡi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cuộc trao đổi sẽ bao gồm 1.000 tù binh chiến tranh từ mỗi quốc gia trở về nhà.
Vào tháng 5, Ukraine cho biết họ đã cung cấp cho Nga "Danh sách 1.000 người" để trao đổi tù binh quy mô lớn, được lập ra dựa trên thời gian giam giữ của các tù binh chiến tranh Ukraine.
Cuộc trao đổi tù binh trước đó diễn ra vào ngày 5 tháng 6, với tổng cộng 185 tù binh Ukraine được trả tự do sau khi bị Nga giam giữ.
Việc trao đổi tù binh chiến tranh thường xuyên — cùng với việc hồi hương thi thể gần như hàng tháng — vẫn là một trong số ít các kênh liên lạc hiệu quả giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022. Vụ trao đổi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ khởi xướng nhằm chấm dứt chiến tranh tiếp tục bế tắc, với việc Tổng thống Donald Trump dường như đang mất dần hứng thú với Ukraine.
Trong số các tù binh chiến tranh Ukraine được thả vào ngày 26 tháng 6 có những binh lính đã bảo vệ nhà máy thép Azovstal, cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Mariupol, trước khi thành phố này rơi vào tay Nga vào tháng 5 năm 2022.
Theo Tổng thống Zelenskiy, các tù binh chiến tranh này đã tham gia chiến đấu trong Quân đội Ukraine, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Biên phòng.
[Kyiv Independent: Ukraine brings home 160 POWs in new exchange with Russia;]
3. Suy tính liên quan đến người Mỹ của Giorgia Meloni
Chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ dẫn ông đến xung đột với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Mặc dù bà Meloni, một người theo chủ nghĩa cánh hữu xuyên Đại Tây Dương, đã nhiều năm dựa vào ý tưởng rằng bà là đồng minh Âu Châu tự nhiên nhất của Tổng thống Trump và có thể đóng vai trò trung gian trong quan hệ của ông với Liên Hiệp Âu Châu, nhưng Ý không có cách nào tránh khỏi danh sách đen của MAGA.
Meloni có quan điểm tương đồng với Tổng thống Trump về các vấn đề như di cư và cuộc chiến văn hóa, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi phe MAGA lên tiếng phản đối việc Ý chi tiêu quốc phòng thấp và thặng dư thương mại lớn với Mỹ.
Trên thực tế, Ý chính xác là kiểu quốc gia mà Tổng thống Trump thường xuyên phàn nàn vì được hưởng lợi từ các bảo đảm an ninh của Mỹ. "Với sự xung đột gay gắt giữa lợi ích của Mỹ và Âu Châu, một cuộc đụng độ là điều khó tránh khỏi", Daniele Albertazzi, giáo sư tại Đại học Surrey và tác giả của một số cuốn sách về cánh hữu cực đoan ở Âu Châu, cho biết.
Mặc dù cuộc đối đầu là điều khó tránh khỏi, nhưng không ai biết Meloni sẽ phản ứng như thế nào. Không giống như hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới khác, những người đã bỏ qua những lời lẽ xúc phạm cá nhân của Tổng thống Trump, vị thủ tướng Ý đầy hiếu chiến cuối cùng đã có bước đi bất thường là leo thang tranh chấp, chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Mỹ vì đã xúc phạm đến phẩm giá quốc gia của Ý.
Sau khi Tổng thống Trump chế giễu bà Meloni hôm thứ Sáu vì cáo buộc bà "van xin" ông chụp ảnh cùng tại một cuộc họp gần đây của nhóm G7 các nền kinh tế hàng đầu, và buộc tội bà lợi dụng mối quan hệ của họ để phục vụ lợi ích chính trị trong nước, bà đã đáp trả rằng ông đã bịa đặt ra vụ việc và nói rằng sự nổi tiếng của bà đang bị ảnh hưởng vì tình bạn với ông.
Mức độ gay gắt trong phản ứng của bà ấy được tính toán kỹ lưỡng về mặt chính trị tại một quốc gia nơi Tổng thống Trump bị ghét bỏ rộng rãi, và nơi Meloni phải đối mặt với cuộc bầu cử lại vào năm tới. Một cuộc khảo sát của Ipsos hồi tháng 5 cho thấy 77% người Ý có cái nhìn tiêu cực về Tổng thống Trump.
Các đối tác liên minh của bà trong đảng trung hữu Forza Italia đã ủng hộ bà, nhận thấy logic chính trị thuyết phục của việc chống lại Tổng thống Trump.
Ngoại trưởng Antonio Tajani, lãnh đạo đảng Forza Italia, gọi những phát ngôn của Tổng thống Trump là "nghiêm trọng và xúc phạm" và hủy chuyến đi đến Mỹ dự kiến vào đầu tuần này.
Điều đó không có nghĩa là Meloni thoát khỏi sự chỉ trích. Đảng Dân chủ trung tả đối lập cho rằng bà đã sai khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được Tổng thống Trump.
Đối với Lia Quartapelle, phát ngôn nhân về đối ngoại của Đảng Dân chủ, cuộc tranh chấp này đã phơi bày sự dại dột khi dựa vào mối quan hệ đặc quyền với một Washington khó lường, nơi "biến sự phụ thuộc của chúng ta vào Mỹ thành vũ khí chống lại chính chúng ta".
Bà nói thêm rằng vụ việc này nên thúc đẩy bà Meloni đầu tư mạnh hơn vào các liên minh Âu Châu. Nhà lãnh đạo Ý "không hiểu rằng Tổng thống Trump không có đồng minh; ông ấy coi thế giới như một nơi của các cường quốc và thần dân của họ."
Quartapelle tiếp tục cho rằng cuộc đụng độ này báo hiệu một sự thay đổi rộng hơn trong quan hệ giữa phe cánh hữu Ý và MAGA, những người giờ đây có thể coi những nhân vật "rất nguy hiểm" như tướng cực hữu Roberto Vannacci là một đồng minh tự nhiên hơn.
Bước ngoặt: Iran
Sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử, bà Meloni đã vun đắp mối quan hệ với Tòa Bạch Ốc và được xem như một cầu nối giữa Washington và Brussels.
Cuộc chiến tranh Iran đã làm thay đổi bầu không khí đó.
Quyết định của Tổng thống Trump hồi tháng Hai về việc phát động hành động quân sự chống lại Tehran đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Ý, nơi cử tri lo ngại về giá năng lượng tăng cao và nguy cơ xung đột lan rộng hơn, khiến mối quan hệ thân thiết được tường trình của Meloni với Tòa Bạch Ốc trở thành "một gánh nặng lớn", Albertazzi nói.
Cuộc tấn công của Tổng thống Trump diễn ra sau khi bà Meloni đã bắt đầu tạo khoảng cách với Washington, bằng việc từ chối cho phép máy bay ném bom của Mỹ tiếp cận các căn cứ của Ý.
Từ góc nhìn của những người ủng hộ Tổng thống Trump, vấn đề còn sâu xa hơn cả thặng dư thương mại của Ý.
Ben Harnwell, biên tập viên quốc tế của chương trình truyền hình War Room của Steve Bannon, cho biết Tòa Bạch Ốc ngày càng khó chịu với những nỗ lực của Meloni trong việc tự thể hiện mình như một người trung gian giữa Washington và Âu Châu.
"Điều thực sự khiến những người thân cận với tổng thống khó chịu là bà ấy tự nhận mình là cầu nối giữa Mỹ và Âu Châu," Harnwell nói. Tổng thống Trump "không cần người trung gian. Ông ấy có thể gọi điện cho bất kỳ ai quan trọng mà không cần sự giúp đỡ của Giorgia Meloni."
Harnwell cho rằng lập trường của Meloni về chi tiêu quốc phòng và việc bà bảo vệ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV — một trong những đối thủ của Tổng thống Trump — cũng sẽ được chú ý trong giới MAGA. Ông lập luận rằng cuộc tấn công công khai của Tổng thống Trump nhằm mục đích gửi một thông điệp.
Khi trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Ý, ông ấy nói: "Rõ ràng là Tổng thống Trump muốn làm nhục bà ấy trước mặt người dân của bà ấy".
Albertazzi cho biết, vụ tấn công đó quá nhục nhã để có thể bỏ qua. "Bà ấy phải phản kháng vì tôi nghĩ cái giá chính trị nếu không phản ứng sẽ quá cao." Tổng thống Trump đã đối xử với bà ấy "như thể bà ấy là người phù phiếm, như một người hâm mộ. Là một người theo chủ nghĩa dân tộc, bà ấy cần phải giữ gìn hình ảnh một người phụ nữ có phẩm giá và mạnh mẽ."
Tuy nhiên, Harnwell cảnh báo không nên hiểu tranh chấp này là một sự đổ vỡ vĩnh viễn.
"Tổng thống Trump không hề thù dai," ông nói. "Bạn có thể bất hòa với ông ấy rồi lại quay về phe ông ấy miễn là bạn thừa nhận ông ấy là nhà lãnh đạo."
Tuy vậy, ông cho rằng tầm quan trọng của Ý trong Tòa Bạch Ốc không nên bị đánh giá quá cao.
" Họ không dành nhiều thời gian nghĩ về Ý ở Tòa Bạch Ốc hay bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Mỹ," ông nói. "Nếu thủ tướng của một cường quốc Âu Châu tầm trung không nghe điện thoại của họ, ông ta vẫn sẽ xoay xở được."
Không còn lựa chọn nào khác
Mặc dù một cuộc xung đột công khai với Tổng thống Trump có thể mang lại lợi thế bầu cử cho Meloni, nhưng Rôma hầu như không cho thấy dấu hiệu thực sự nào về việc từ bỏ liên minh chiến lược rộng lớn hơn với Washington.
Mặc dù đã hủy chuyến đi đến Mỹ trong tuần này, Tajani vẫn khẳng định ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 tại Rôma - một sự kiện rất quan trọng đối với Tổng thống Trump.
Claudio Borghi, Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Liên minh cực hữu trong liên minh của Meloni, lập luận rằng Rôma lẽ ra nên liên kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu của Tổng thống Trump đối với Âu Châu ngay từ đầu, bao gồm cả việc theo đuổi các cuộc đàm phán thuế quan song phương với Washington thay vì hành động thông qua Brussels.
Ông khuyên chính phủ nên "nỗ lực hết sức từ hôm nay để giải quyết tình huống đáng tiếc này bằng con đường ngoại giao."
Leo Goretti, nhà khoa học chính trị và phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh Rôma, cho biết đằng sau những lời lẽ công khai, Ý vẫn phụ thuộc vào liên minh xuyên Đại Tây Dương hơn bao giờ hết.
Ông nói rằng "phản ứng ban đầu rất cứng rắn của Meloni không ảnh hưởng đến chính sách của Ý, vốn vẫn đang cố gắng duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương".
"Chính phủ đã cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng nhận ra rằng họ không thể làm được điều đó."
[Politico: Giorgia Meloni’s American reckoning]
4. Phe cứng rắn Nga kêu gọi Putin rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ.
Hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga đang kêu gọi nhà độc tài Vladimir Putin từ bỏ đàm phán với Hoa Kỳ và leo thang mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine, bao gồm cả việc xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Theo Reuters, các lời kêu gọi này càng gia tăng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa, St. Petersburg và Crimea bị tạm chiếm, làm dấy lên sự phẫn nộ trong giới bình luận ủng hộ chiến tranh, những người cho rằng ngoại giao với Washington đã thất bại trong việc mang lại kết quả có lợi cho Nga.
Một số blogger và nhân vật công chúng theo chủ nghĩa dân tộc đã kêu gọi Điện Cẩm Linh từ bỏ hoàn toàn các nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn và thay vào đó tìm cách đánh bại hoàn toàn Ukraine về mặt quân sự.
"Còn điều gì cần xảy ra nữa trước khi chúng ta bắt đầu chiến tranh thực sự? Chiến tranh có nghĩa là chiến thắng bằng mọi giá," doanh nhân theo chủ nghĩa dân tộc Konstantin Malofeyev nói sau khi một cuộc tấn công của Ukraine được tường trình đã gây cháy một nhà máy lọc dầu gần Mạc Tư Khoa. Ông cũng đặt câu hỏi tại sao Nga "không sử dụng vũ khí hạt nhân" được phát triển trong thời Liên Xô.
Những người khác lập luận rằng Mạc Tư Khoa nên noi gương đường lối của Iran đối với Hoa Kỳ và tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine. Blogger theo chủ nghĩa dân tộc Yuri Baranchik tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào Mạc Tư Khoa "sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự bật đèn xanh từ Washington" và cho rằng Nga hiện "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc đối đầu trực tiếp hơn với Hoa Kỳ.
Bất chấp những lời lẽ ngày càng hung hăng, hãng tin Reuters cho biết Điện Cẩm Linh cho đến nay vẫn kiên quyết không từ bỏ các cuộc đàm phán với Washington.
Ba quan chức cao cấp của Nga đã nói với Reuters hồi đầu tuần này rằng các cuộc tiếp xúc với Hoa Kỳ đã không mang lại tiến triển đáng kể và cáo buộc Washington không thực hiện các đề xuất đã được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Putin-Tổng thống Trump năm ngoái ở Alaska.
Đồng thời, Putin đã tránh công khai ủng hộ những đề xuất cực đoan nhất do các nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc đưa ra, bao gồm cả lời kêu gọi tấn công hạt nhân hoặc huy động lực lượng quy mô lớn hơn.
Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục phát tín hiệu về một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Bộ Ngoại giao trước đó đã tuyên bố kế hoạch "tấn công có hệ thống" vào các mục tiêu quân sự ở Kyiv, trong khi Bộ Quốc phòng trước đó đã công bố vị trí của các cơ sở sản xuất máy bay điều khiển từ xa bị cáo buộc ở một số quốc gia Âu Châu, một động thái được nhiều người hiểu là lời cảnh báo.
Các nhà phân tích nói với Reuters rằng những lời lẽ ngày càng hung hăng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong giới cứng rắn của Nga về khả năng Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Họ cũng cảnh báo rằng mặc dù Putin kiểm soát chặt chẽ hệ thống chính trị của Nga, nhưng áp lực từ chủ nghĩa dân tộc có thể làm dấy lên kỳ vọng của công chúng về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và làm phức tạp các quyết định ngoại giao trong tương lai.
Tuy nhiên, Putin tỏ ra tự tin vào chiến lược hiện tại của Nga. Phát biểu trước các học viên tốt nghiệp học viện quân sự Nga tuần này, ông tuyên bố lực lượng Nga sắp chiếm được Kostyantynivka ở miền đông Ukraine và dự đoán rằng các lực lượng chính trị Âu Châu tìm kiếm quan hệ tốt hơn với Mạc Tư Khoa cuối cùng sẽ giành được ảnh hưởng.
Trước đó, hãng thông tấn độc lập Verstka của Nga đưa tin rằng Nga đang trải qua sự sụt giảm mạnh trong việc tuyển quân và các cuộc thảo luận đang diễn ra trong Điện Cẩm Linh về các biện pháp huy động mới có thể được thực hiện sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, mặc dù các quan chức khẳng định chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
[Kyiv Post: Russian Hardliners Urge Putin to Quit US Talks]
5. Nga có thể khiêu khích các nước Baltic và Ba Lan khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công sâu rộng.
Theo báo cáo của tờ The Guardian, trích dẫn các nguồn tin tình báo và chính trị từ sườn phía đông của NATO, Nga có thể đang chuẩn bị các hành động khiêu khích chống lại các nước Baltic hoặc Ba Lan trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Theo tờ báo này, các quan chức tin rằng Điện Cẩm Linh có thể tìm cách thử thách sự đoàn kết của NATO thông qua các hoạt động hỗn hợp thay vì mở một mặt trận quân sự thứ hai.
Đầu tuần này, cơ quan tình báo Latvia cảnh báo rằng họ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị "các hành động khiêu khích quân sự" chống lại các quốc gia Baltic hoặc Ba Lan.
Cơ quan tình báo Latvia cho biết: "Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự chống lại các nước Baltic hoặc Ba Lan".
Cơ quan tình báo Latvia cho biết Nga hiện thiếu khả năng tiến hành một cuộc tấn công thông thường chống lại NATO, nhưng thay vào đó có thể thực hiện các hoạt động hỗn hợp liên quan đến máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn hoặc các hành động khiêu khích khác.
Các quan chức cho biết những hành động như vậy nhằm gây áp lực lên các thành viên NATO để họ giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Một nguồn tin chính trị cao cấp từ một quốc gia thành viên NATO khác cũng nói với tờ The Guardian rằng thông tin tình báo cho thấy Putin đang "lên kế hoạch gì đó chống lại các quốc gia Baltic".
Nguồn tin cho biết Mạc Tư Khoa có thể tìm cách thử thách cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Estonia, Latvia và Lithuania theo điều khoản phòng thủ tập thể của NATO.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Năm đã bày tỏ những lo ngại tương tự sau hội nghị thượng đỉnh sườn phía Đông tại Gdańsk.
Ông Tusk cho biết: "Chúng tôi đều đồng ý rằng tình hình rất bất ổn và có thể dự đoán được nhiều hình thức leo thang xung đột khác nhau trong những tuần và tháng tới."
Các cuộc tấn công của Ukraine làm gia tăng áp lực lên Điện Cẩm Linh.
Tờ Guardian cho biết những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch máy bay điều khiển từ xa tầm xa đang mở rộng của Ukraine ngày càng vươn tới các mục tiêu chiến lược xung quanh Mạc Tư Khoa và St. Petersburg, gây áp lực quân sự và chính trị ngày càng lớn lên Điện Cẩm Linh.
Chuyên gia về Nga Keir Giles của Chatham House nói với tờ báo rằng Mạc Tư Khoa có thể tìm cách thay đổi cục diện chiến tranh bằng cách leo thang căng thẳng ra ngoài Ukraine.
"Mạc Tư Khoa sẽ tìm cách phá vỡ xu hướng hiện tại thông qua leo thang theo chiều ngang," Giles nói. "Chúng ta không nên kỳ vọng Nga sẽ thụ động chấp nhận thất bại."
Một nguồn tin quân sự phương Tây cũng cảnh báo rằng những tuần tới có thể đặc biệt nguy hiểm nếu Điện Cẩm Linh kết luận rằng tình hình chiến trường đang bất lợi cho Nga.
"Tôi không thể nói dối, đó là một thời kỳ nguy hiểm," nguồn tin cho biết.
Các quan chức phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động hỗn hợp trên khắp Âu Châu kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, bao gồm các cuộc tấn công mạng, phá hoại và các chiến dịch thông tin sai lệch. Năm 2024, một số chính phủ Âu Châu đã liên kết Nga với các thiết bị gây cháy được giấu trong các bưu kiện DHL được gửi qua mạng lưới hậu cần ở Anh, Ba Lan và Đức.
[Kyiv Post: Russia May Provoke Baltics, Poland as Ukraine Strikes Deep]
6. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel sẽ là "sai lầm lớn nhất từ trước đến nay" của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Iran vào nước này sẽ là "sai lầm lớn nhất từ trước đến nay" của Tehran.
"Không gì có thể ngăn cản chúng tôi," Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz viết trong một bài đăng trên X, ám chỉ sự trả đũa mà Israel sẽ thực hiện đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào. "Lực lượng của chúng tôi đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ."
Iran và lực lượng ủy nhiệm hùng mạnh Hezbollah đã yêu cầu Israel rút quân khỏi Li Băng theo thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra, vốn đã được gia hạn theo bản ghi nhớ được ký kết tuần trước giữa Mỹ và Iran.
Chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, đơn vị phụ trách các hoạt động ở nước ngoài thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng, tuyên bố: "Nếu các ông không tự nguyện rút lui hôm nay, ngày mai các ông chắc chắn sẽ bị buộc phải bỏ chạy trong nhục nhã và thất bại."
[CBSNews: Iranian attack on Israel would be "its biggest mistake yet," warns Israeli defense minister]