Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay năm 2025 có tới 645 triệu người đang đối diện với nạn đói

Báo cáo Tình trạng về Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới (SOFI), do năm cơ quan của Liên Hợp Quốc làm việc, cho thấy gần 8% dân số thế giới đã phải đối diện với nạn đói vào năm ngoái và mặc dù đã có những cải thiện được ghi nhận, hiện tượng này vẫn ảnh hưởng đến gần 650 triệu người trên toàn thế giới.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Báo cáo Tình trạng Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới, do năm cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng làm việc, ước tính cho thấy có khoảng 645 triệu người, chiếm 7,8% dân số toàn cầu, đã phải đối diện với nạn đói vào năm 2025.

Báo cáo, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) biên soạn, đã được công bố tại trụ sở FAO ở Rome tuần này.

Tại buổi ra mắt, FAO nhấn mạnh rằng con số 645 triệu người cho thấy nạn đói toàn cầu đã giảm trên khắp các châu lục, con số giảm hơn 14 triệu người bị đói so với năm 2024 và ít hơn 43 triệu người so với mức đỉnh điểm của năm 2022. Cơ quan này cũng lưu ý rằng lương thực đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt ở Nam Mỹ và Nam Á.

Tuy nhiên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cảnh giác rằng những con số này vẫn còn đáng báo động và cần hành động khẩn cấp, vì những căng thẳng chính trị và rủi ro liên quan đến khí hậu có thể đe dọa hệ thống lương thực toàn cầu.

Các mối đe dọa đối với hệ thống lương thực toàn cầu có thể đe dọa những thành quả đạt được gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với hang Reuters, ông chủ tịch của FAO, ông Máximo Torero cho hay sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho năng lượng và nguyên liệu quan yếu của nông nghiệp, là một trong những mối lo ngại lớn nhất trước mắt, đặc biệt là vì những gián đoạn như vậy làm tăng giá nhiên liệu, phân bón và vận chuyển, tăng chi phí sản xuất lương thực trên toàn thế giới.

Hơn nữa, nhà kinh tế hang đầu của FAO nhận thấy rằng hiện tượng thời tiết El Niño mạnh có thể gây thêm áp lực bằng cách làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp ở các khu vực dễ bị tổn thương.

Cần có chính sách quyết tâm để duy trì những thành quả đạt được

Tại buổi ra mắt báo cáo, Tổng Giám đốc FAO, Tiến sĩ Qu Dongyu, cho biết những phát hiện trong báo cáo chứng minh "hành động của chính sách quyết tâm có thể mang lại kết quả."

Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển tích cực, Tổng Giám đốc nhấn mạnh rằng cần phải tiếp tục nỗ lực để duy trì và đẩy nhanh những thành quả đạt được gần đây.

Bản báo cáo cho thấy khoảng 309 triệu người ở châu Phi vẫn bị suy dinh dưỡng và tốc độ tăng dân số nhanh có thể dẫn đến con số người chết đói sẽ tăng vọt trong những năm tới.

Mặc dù tỷ lệ đói nghèo trên lục địa giảm từ 20,3% năm 2024 xuống 20,0% năm 2025, đánh dấu sự gián đoạn đầu tiên của xu hướng đói nghèo gia tăng ở châu Phi kể từ năm 2017, các cơ quan Liên Hợp Quốc vẫn nhắc lại rằng cứ năm người châu Phi thì có một người đang phải đối diện với nạn đói.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn cao

Các cơ quan Liên Hợp Quốc đưa ra một bức tranh toàn cầu đáng lo ngại.


Nhìn về tương lai, bản báo cáo dự báo rằng có khoảng 520 triệu người vẫn có thể đối diện với nạn đói vào năm 2030, khiến thế giới không thể đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 2 (Xóa bỏ nạn đói).

Hơn nữa, báo cáo cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn ở mức cao đáng báo động, tình trạng thiếu máu ở phụ nữ đang tệ đi và tỷ lệ béo phì ở người lớn tiếp tục tăng đều đặn.

Ưu tiên và lời kêu gọi

Trong buổi ra mắt, các cơ quan nhấn mạnh "sự cần thiết phải giữ cho thị trường thực phẩm, năng lượng và đầu tư vào nông nghiệp mở; tránh các hạn chế xuất khẩu; và tăng cường các chương trình bảo trợ xã hội có mục tiêu cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương."

Hơn nữa, họ kêu gọi các chính phủ và các đối tác phát triển đảm bảo cho người nông dân tiếp tục có phân bón, hạt giống tốt, nước, tín dụng và các đầu tư thiết yếu khác "trước khi quyết định trồng trọt trở nên không thể đảo ngược."

Họ cũng kêu gọi đầu tư dài hạn vào toàn bộ hệ thống nông nghiệp thực phẩm, "đặc biệt là vào thủy lợi, cơ sở lưu trữ, chuỗi cung ứng lạnh, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cảnh báo sớm và các cơ chế hành động dự phòng."

Họ cho rằng những khoản đầu tư như vậy có thể giảm chi phí thực phẩm bổ dưỡng, cải thiện khả năng chống lại các cú sốc và giúp chế độ ăn uống lành mạnh trở nên dễ tiếp cận hơn.