1. Điện Cẩm Linh khẳng định lời mời đến Mạc Tư Khoa vẫn còn hiệu lực sau khi Tổng thống Zelenskiy thông báo rằng ông sẽ đến đó "trên một hỏa tiễn".

Điện Cẩm Linh khẳng định Tổng thống Volodymyr Zelenskiy chưa hề từ chối lời mời đến thăm Mạc Tư Khoa sau khi nhà lãnh đạo Ukraine nói với một phóng viên Nga rằng ông sẽ đến đó "trên một hỏa tiễn".

"Zelenskiy không từ chối đến Mạc Tư Khoa. Ít nhất, tôi chưa nghe thấy điều đó," phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, theo truyền thông nhà nước Nga.

Peskov nói thêm rằng Tổng thống Zelenskiy đã đưa ra "nhiều tuyên bố" bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Cuộc tranh luận diễn ra sau khi một video được công bố cho thấy một phóng viên người Nga liên tục hét vào mặt Tổng thống Zelenskiy: "Volodymyr Oleksandrovych, khi nào ông mới đến Mạc Tư Khoa?"

Ban đầu, Tổng thống Zelenskiy tiếp tục bước đi mà không trả lời, sau đó quay lại và đáp bằng tiếng Nga: "Na rakete, blyad" – "Trên cái hỏa tiễn chết tiệt đó."

Điện Cẩm Linh khẳng định lời mời vẫn còn hiệu lực.

Hôm thứ Tư, Peskov nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ chỉ gặp tổng thống Ukraine nếu Tổng thống Zelenskiy đến Mạc Tư Khoa.

"Tổng thống Putin nói rằng nếu Zelenskiy muốn, ông ấy có thể đến Mạc Tư Khoa," Peskov nói, đồng thời khẳng định Nga sẽ cung cấp cho nhà lãnh đạo Ukraine "những bảo đảm an ninh cần thiết."

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo đó, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh cho biết không có "điều kiện tiên quyết" nào để các cuộc đàm phán tiến tới một giải pháp hòa bình.

Trước đó, Kyiv Post đưa tin rằng việc Mạc Tư Khoa khăng khăng đòi đăng cai cuộc gặp đã làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ trong việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc ba bên giữa Tổng thống Zelenskiy, Putin và Tổng thống Donald Trump.

Kyiv đã nhiều lần bác bỏ thủ đô của Nga như một địa điểm khả thi trong khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược và phóng hỏa tiễn cũng như máy bay điều khiển từ xa vào các thành phố của Ukraine.

Thay vào đó, Tổng thống Zelenskiy đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán tại một quốc gia trung lập, và nêu tên Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong số những địa điểm khả thi.

Mạc Tư Khoa bác bỏ các địa điểm trung lập.

Đầu tháng 9, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông sẵn sàng gặp Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 nếu nhà lãnh đạo Nga tham dự.

Điện Cẩm Linh đã bác bỏ đề xuất đó, mô tả một cuộc gặp ở Florida là "không thể" và một lần nữa khẳng định rằng các cuộc đàm phán trực tiếp chỉ có thể diễn ra ở Mạc Tư Khoa.

Tổng thống Zelenskiy cho biết ông sẵn sàng gặp Putin và lập luận rằng Tổng thống Trump có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên nhằm chấm dứt chiến tranh.

Chưa có thông báo nào về ngày, địa điểm hoặc chương trình nghị sự đã được thống nhất cho bất kỳ cuộc họp nào có thể diễn ra.

[Kyiv Post: Kremlin Says Invitation to Moscow Still Stands After Zelensky Told He’d Get There ‘On a Rocket’]

2. Các trạm radar và bãi phóng máy bay điều khiển từ xa của Nga bị Ukraine phá tan tành.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công hai trạm radar của Nga, một cơ sở phóng máy bay điều khiển từ xa tấn công và một kho nhiên liệu trên khắp các khu vực bị tạm chiếm của Donetsk và Zaporizhzhia.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov, phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, rằng các cuộc không kích của quân Ukraine được thực hiện vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9, và kéo dài suốt đêm đến sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 9.

Gần khu vực Donetsk bị tạm chiếm, lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở được tường trình do các đơn vị Nga sử dụng để cất giữ, chuẩn bị và phóng máy bay điều khiển từ xa tấn công.

"Tấn công các cơ sở như vậy là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động tác chiến của Lực lượng Quốc phòng Ukraine", Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết.

Ông không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng, số lượng máy bay điều khiển từ xa có thể được cất giữ tại địa điểm này, hoặc mức độ thiệt hại.

Ukraine cũng thông báo đã tấn công hai trạm radar của Nga ở khu vực Zaporizhzhia bị tạm chiếm.

Theo Chuẩn tướng Oleksii Hromov, một radar 35N6 Kasta của Nga đã bị trúng đạn gần Chekhohrad, trước đây gọi là Novohrodivka, trong khi một radar P-18 bị tấn công gần Akymivka.

Radar giám sát di động 35N6 Kasta của Nga được thiết kế để phát hiện máy bay và các mục tiêu trên không khác, bao gồm cả các vật thể bay ở độ cao cực thấp. Nó có thể truyền thông tin mục tiêu đến các sở chỉ huy phòng không.

Radar cảnh báo sớm di động P-18 do Liên Xô thiết kế, hoạt động trong dải tần sóng mét. Nó phát hiện các mục tiêu trên không, xác định khoảng cách và hướng của chúng, và truyền thông tin đến các đơn vị phòng không.

Bằng cách tấn công vào các trạm radar, Ukraine tìm cách làm suy yếu khả năng phát hiện máy bay, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đang bay tới, cũng như khả năng phối hợp các hệ thống phòng không của Nga.

Ukraine đã nhiều lần tấn công các thiết bị giám sát và phòng không của Nga. Vào tháng 8, lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm radar Kasta khác, một trung tâm huấn luyện máy bay điều khiển từ xa, các cơ sở sửa chữa và kho quân sự trên khắp các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

Đầu tháng 9, lực lượng Ukraine cũng được tường trình đã tấn công một radar P-18, các cơ sở sản xuất máy bay điều khiển từ xa và một hệ thống phòng không Pantsir-S2 ở Taganrog của Nga.

Kho nhiên liệu bị tấn công

Chuẩn tướng Oleksii Hromov cũng báo cáo về một cuộc tấn công vào kho nhiên liệu và chất bôi trơn của Nga gần Velyka Bilozerka, cũng thuộc khu vực Zaporizhzhia bị tạm chiếm.

Các kho này cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện, máy phát điện và các thiết bị quân sự khác của Nga hoạt động gần tiền tuyến.

Chiến dịch mới nhất này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng máy bay điều khiển từ xa của Nga. Vào ngày 17 tháng 9 và rạng sáng ngày 18 tháng 9, lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm điều khiển máy bay điều khiển từ xa Orion tại phi trường Saki ở Crimea bị tạm chiếm, một địa điểm phóng máy bay điều khiển từ xa tấn công khác gần Donetsk và hai kho quân sự ở vùng Luhansk.

" Chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự trọng yếu của kẻ xâm lược Nga vẫn đang tiếp diễn", Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm.

[Kyiv Post: Russian Radars and Drone Launch Site Damaged by Ukraine]

3. Pistorius cho biết Đức muốn sản xuất hỏa tiễn PAC-3 tại Âu Châu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Tư cho biết Đức rất muốn một trong những loại hỏa tiễn chính được hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất sử dụng được sản xuất tại Âu Châu, trong bối cảnh nhu cầu về loại vũ khí này đang tăng mạnh trên khắp NATO và ở Ukraine.

"Đó là mong muốn của chúng tôi," Pistorius nói với các phóng viên bên ngoài cuộc họp của ủy ban quốc phòng Quốc hội Đức, trả lời câu hỏi của POLITICO về việc liệu ông có muốn thiết lập dây chuyền sản xuất PAC-3 trong nước hay không.

"Vấn đề là về PAC-3, về PAC-2 GEM-T, và về mặt lý thuyết cũng có thể là về hệ thống Patriot, nhưng đó không phải là quyết định mà chúng tôi có thể đưa ra. Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị," ông nói.

PAC-3 và PAC-2 GEM-T là các hỏa tiễn đánh chặn được phóng bởi các hệ thống phòng không Patriot để tiêu diệt các mối đe dọa đang đến. Hệ thống Patriot đã trở nên vô cùng quan trọng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine trên quy mô lớn, vì nó được sử dụng để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga.

Đề xuất của Đức được đưa ra sau chuyến đi của Pistorius đến Washington tuần trước, nơi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và ký một tuyên bố về ý định nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Pistorius cho biết Berlin đã đề nghị giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vũ khí của Mỹ bằng cách chuyển thêm sản xuất sang Đức và các nơi khác ở Âu Châu.

"Ý tưởng là nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ đối với hệ thống này và các hệ thống khác của Mỹ bằng cách thiết lập các dây chuyền sản xuất ở Âu Châu và Đức," ông nói.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng vẫn cần sự chấp thuận của chính phủ Mỹ và sự đồng thuận từ các công ty liên quan, bao gồm cả việc tiếp cận với quyền sở hữu trí tuệ được bảo mật nghiêm ngặt của Mỹ.

Đức hiện đã sản xuất hỏa tiễn đánh chặn PAC-2 GEM-T thông qua COMLOG, một liên doanh giữa MBDA Đức và công ty Raytheon của Mỹ. Hỏa tiễn PAC-3 MSE, một loại hỏa tiễn quan trọng khác cho hệ thống Patriot, hiện đang được sản xuất bởi Lockheed Martin ở Hoa Kỳ.

Sự khác biệt đó rất quan trọng vì hỏa tiễn Patriot đang khan hiếm. Mỹ đã sử dụng hàng trăm quả trong cuộc chiến chống Iran và các chính phủ Âu Châu đang cố gắng bổ sung kho dự trữ của riêng mình trong khi vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine, tạo ra sự cạnh tranh về vũ khí mà các nhà sản xuất không thể nhanh chóng thay thế.

Pistorius cũng đã tận dụng lần xuất hiện hôm thứ Tư để nêu rõ những gì Berlin mong đợi từ Washington khi chính quyền Trump xem xét lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Âu Châu trong tương lai.

Khi được POLITICO hỏi về việc xem xét bố trí lực lượng của Ngũ Giác Đài, Pistorius cho biết Đức kỳ vọng sẽ có thêm thông tin chi tiết vào cuối năm nay.

"Tôi đã trao đổi về vấn đề này với đồng nghiệp Hegseth tại Ngũ Giác Đài, và chúng tôi cho rằng sẽ nhận được thêm thông tin chi tiết vào cuối năm nay," ông nói.

Bản đánh giá này xem xét việc quân đội và năng lực quân sự của Mỹ nên được bố trí ở đâu trên thế giới. Các chính phủ Âu Châu đang theo dõi sát sao vì một số lực lượng hiện đang đóng tại lục địa này có thể được chuyển đến nơi khác, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính quyền Trump cũng đang gây áp lực lên các đồng minh Âu Châu để họ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc phòng thủ quốc phòng, làm dấy lên câu hỏi về việc Âu Châu có thể nhanh chóng thay thế năng lực của Mỹ như thế nào nếu Washington giảm bớt sự hiện diện của mình.

Pistorius cho biết Đức chấp nhận việc một số năng lực có thể được chuyển giao, nhưng cảnh báo rằng việc rút quân không nên diễn ra nhanh hơn khả năng lấp đầy khoảng trống của các đồng minh Âu Châu.

"Chúng tôi hiểu rằng một số năng lực nhất định có thể bị rút lại để sử dụng ở những nơi khác, ví dụ như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhưng chúng ta cần một lộ trình", Pistorius nói.

Ông nói: "Việc rút bớt một số năng lực của Mỹ không được diễn ra theo cách tạo ra những khoảng trống năng lực nguy hiểm, bởi vì chúng ta không thể mua sắm hoặc bổ sung chúng trong cùng một khung thời gian."

[Politico: Germany wants PAC-3 missile production in Europe, Pistorius says]

4. Ukraine có sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Pelican để tấn công Mạc Tư Khoa không?

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã triển khai một loạt hệ thống tấn công tầm xa do trong nước phát triển nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Nga trong đêm, bao gồm cả một hỏa tiễn đạn đạo mang tên "Pelican".

Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelenskiy xác nhận các cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu và hậu cần quan trọng hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga trên khắp vùng Mạc Tư Khoa và một doanh nghiệp công nghiệp ở vùng Voronezh.

Tổng thống đã liệt kê cụ thể các loại vũ khí được các đơn vị tình báo và quân đội Ukraine triển khai, bao gồm FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichnevyi và Pelican.

"Tối nay tại khu vực Mạc Tư Khoa, các cuộc tấn công tầm xa của chúng ta đã phát huy tác dụng rất rõ rệt," Tổng thống Zelenskiy tuyên bố. "Các cơ sở công nghiệp dầu mỏ và hậu cần quan trọng hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của kẻ xâm lược đã bị tấn công. Chúng trị giá hàng tỷ đô la, là nguồn lực duy trì nỗ lực chiến tranh."

Việc công khai đưa Pelican vào danh sách các phương tiện tấn công đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về mặt kỹ thuật giữa các nhà quan sát quân sự liên quan đến việc liệu Ukraine đã triển khai hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn FP-7 mới được phát triển của mình trong chiến đấu hay chưa, và liệu nó có thể vươn tới thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga hay không.

Nhiều nguồn tin đã liên kết Pelican với FP-7 của nhà sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine, mặc dù chưa hoàn toàn rõ ràng liệu chúng có phải là cùng một loại hay không.

Vào tháng 9 năm 2025, nhà sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine đã tiết lộ việc phát triển hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật FP-7 và FP-9 lớn hơn, định vị chúng như những lựa chọn tấn công thay thế cho các hệ thống nước ngoài như ATACMS do Mỹ cung cấp – nhưng chúng chưa bao giờ được đặt tên, ngoại trừ số hiệu.

Trước đây, Fire Point đã đặt tên cho hỏa tiễn hành trình FP-5 của mình là "Flamingo", mặc dù cái tên "Pelican" chưa từng được nhắc đến cho đến Chúa Nhật bởi Tổng thống Zelenskiy.

Các nhà phân tích quốc phòng cảnh báo rằng thông số kỹ thuật của FP-7 khiến cho việc tấn công trực tiếp bằng hỏa tiễn đạn đạo vào Mạc Tư Khoa là điều cực kỳ khó xảy ra.

Nhà phân tích quân sự Vasyl Pekhno của Đài phát thanh NV lưu ý rằng FP-7 có tầm hoạt động được thiết kế là 200-350 km, trong khi Mạc Tư Khoa nằm cách biên giới Ukraine khoảng 450 km

"Có nhiều nghi ngờ về khả năng nó có thể bay xa đến vậy, bởi vì tầm bay thiết kế của nó chỉ là 350 km," Pekhno giải thích. "Nó không thể bay thẳng đến Mạc Tư Khoa."

Pekhno cho rằng vũ khí đạn đạo có thể đã đóng vai trò không thể thiếu trong một cuộc tấn công phối hợp đa trục.

Theo thiết kế hoạt động như vậy, hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn có thể tấn công các trận địa phòng không của Nga, chẳng hạn như radar S-400 và các bệ phóng được triển khai ở các khu vực biên giới như Bryansk hoặc Voronezh, tạo ra các lỗ hổng phòng không cục bộ cho phép máy bay điều khiển từ xa tầm xa chậm hơn và hỏa tiễn hành trình Flamingo xâm nhập sâu vào thủ đô Mạc Tư Khoa.

"Nếu chúng ta xem xét rằng hỏa tiễn đạn đạo là một phần của chiến dịch tổng thể, thì các mảnh ghép sẽ khớp lại với nhau," Pekhno nói thêm. "Ví dụ, hỏa tiễn đạn đạo có thể tấn công các vị trí triển khai hệ thống S-400 trong khi các hệ thống khác làm quá tải mạng lưới phòng không, cho phép hỏa tiễn Flamingo vươn tới các mục tiêu đã định."

Cho nên, có thể Tổng thống Zelenskiy có ý muốn nói rằng một số hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn đã được triển khai để đánh dọn đường hơn là tấn công thẳng vào Mạc Tư Khoa.

[Kyiv Post: Did Ukraine Use Pelican Ballistic Missile to Strike Moscow?]

5. ‘Cần thiết mỗi ngày’: Tổng thống Zelenskiy và Rutte nói về Patriot

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi NATO hỗ trợ gói phòng không mùa đông sau khi Nga tiến hành ba đợt tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo vào Kyiv, nói rằng Ukraine cần hỏa tiễn đánh chặn Patriot "gần như mỗi ngày".

Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 9, Tổng thống Zelenskiy đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại New York.

"Khi chúng tôi gặp Tổng thư ký Mark Rutte, Kyiv đã hứng chịu ba đợt tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo", Tổng thống Zelenskiy nói.

Ông cho biết đã báo cáo với Rutte về sự tàn phá và thương vong do các cuộc không kích gây ra, mô tả các cuộc tấn công của Nga là "thực tế thường trực" mà người dân Ukraine phải sống chung.

"Không thể nào chống lại nỗi kinh hoàng nhắm vào sự sống chỉ bằng nỗ lực cá nhân," ông nói.

Hiện chỉ có hỏa tiễn Patriot mới có thể chặn được hỏa tiễn đạn đạo.

Tổng thống Zelenskiy cho biết lực lượng Ukraine đã học được cách đánh chặn hỏa tiễn hành trình và máy bay điều khiển từ xa của Nga, đồng thời đang phát triển các phương pháp để chống lại máy bay điều khiển từ xa tấn công Shahed chạy bằng động cơ phản lực.

"Chúng tôi đã thấy những kết quả tốt," ông nói. "Nhưng đối với hỏa tiễn đạn đạo, hiện tại chỉ có hệ thống đánh chặn Patriot mới hoạt động hiệu quả, và chúng cần thiết gần như mỗi ngày."

Hai quan chức đã thảo luận về nhu cầu hỏa tiễn đánh chặn hiện tại của Ukraine và các cách thức mà các đối tác của nước này có thể tập hợp một gói hỗ trợ mùa đông.

Tổng thống Zelenskiy cảm ơn ông Rutte vì sự sẵn sàng tìm kiếm giải pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tăng cường phòng không cũng rất quan trọng đối với các thành viên NATO trong bối cảnh Nga tiếp tục đe dọa mở rộng phạm vi gây hấn.

Tổng thống Zelenskiy cho biết hôm thứ Năm rằng Ukraine đã đánh chặn được khoảng 60% số hỏa tiễn đạn đạo được phóng trong cuộc tấn công mới nhất của Nga.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng tỷ lệ đánh chặn trong các cuộc tấn công trước đây đã giảm xuống mức thấp nhất là 10%, trong khi một số đợt tấn công kết thúc mà không có hỏa tiễn đạn đạo nào bị đánh chặn.

"Không phải vì ai đó thiếu kinh nghiệm. Mà là vì ai đó thiếu hỏa tiễn," Tổng thống Zelenskiy nói.

Ba đợt sóng thần ập vào Kyiv.

Theo chính quyền thành phố Kyiv, vụ tấn công của Nga đã khiến hai người thiệt mạng và ít nhất sáu người bị thương.

Mảnh vỡ hỏa tiễn đã gây hư hại cho một nhà riêng, một tòa nhà chung cư 16 tầng và một tòa nhà phi dân cư 8 tầng ở quận Dniprovskyi.

Tại quận Podilskyi, mảnh vỡ đã làm hư hại mặt tiền và cửa sổ của một bệnh viện phụ sản và gây cháy nhiều phương tiện trong bãi đậu xe gần đó. Một trung tâm chẩn đoán và một số nhà kho cũng bị hư hại.

Không có bệnh nhân hay nhân viên y tế nào bên trong bệnh viện phụ sản bị thương.

Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Nga vào Kyiv hôm thứ Tư, khiến hai người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, trạm xăng và cơ sở hạ tầng giao thông.

Các đồng minh Âu Châu của Ukraine đang phải vật lộn để tìm đủ hỏa tiễn Patriot trước mùa đông do nguồn cung hạn chế và các yêu cầu quốc phòng cạnh tranh.

Hầu hết các hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo đều được sản xuất tại Hoa Kỳ, điều này khiến Washington đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine.

[Kyiv Post: ‘Needed Every Day’: Zelensky, Rutte Talk Patriots]

6. NATO điều động máy bay F-16 và F-18 trong nỗ lực đánh chặn bất thành máy bay điều khiển từ xa chiến đấu của Nga trên không phận Rumani.

Hôm thứ Năm, lực lượng phòng thủ NATO đã không thể chặn bắt bất kỳ máy bay điều khiển từ xa chiến đấu nào của Nga xâm phạm không phận của quốc gia thành viên Rumani, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp máy bay quân sự của Điện Cẩm Linh vi phạm không phận Liên minh Đại Tây Dương mà không gặp trở ngại nào.

Một máy bay điều khiển từ xa tấn công Geran của Nga đã xâm nhập không phận Rumani từ Ukraine gần khu vực Botoșani ở phía bắc Rumani vào sáng thứ Năm, ngay trước hoặc trong thời gian ngắn sau khi mặt trời mọc. Một cuộc tấn công lớn bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào Ukraine với hơn 200 vũ khí, bao gồm hỏa tiễn siêu thanh, hỏa tiễn đạn đạo, máy bay điều khiển từ xa tấn công và máy bay điều khiển từ xa mồi nhử, đang diễn ra vào thời điểm đó.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Rumani, radar phòng không quân sự Rumani đã phát hiện chiếc máy bay điều khiển từ xa này trên bầu trời Ukraine và đang hướng về thành phố Botoșan của Rumani. Hai máy bay F-16 của Rumani đã cất cánh từ phi trường Borcea, một căn cứ phòng không lớn của Rumani/NATO ở phía đông nam nước này. Chiếc máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bay trong không phận Rumani khoảng bốn phút trước khi rơi xuống một khu rừng gần làng Solca, huyện Suceava, theo tuyên bố chính thức.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Radu Miruță nói với đài truyền hình Digi24 rằng máy bay điều khiển từ xa "không bay qua Moldova" và đã xâm nhập không phận Rumani từ không phận Ukraine.

Một máy bay điều khiển từ xa Geran-2 của Nga bay vào Rumani từ Ukraine qua Botoșani có thể sẽ bay qua lãnh thổ Rumani từ 30 đến 80 km (19 đến 48 dặm) trước khi đến Solca, và có thể đã ở trong không phận Rumani lâu hơn bốn phút như Bộ Quốc phòng Rumani tuyên bố, theo đánh giá của Kyiv Post về các đường bay có thể xảy ra và tốc độ bay điển hình của Geran-2.

Căn cứ không quân máy bay chiến đấu F-16 Fetești của Rumani, gần Borcea, cách Botoșani và Solca khoảng 350-380 km (217 đến 236 dặm). Tùy thuộc vào tốc độ mà phi công lựa chọn, một chiếc F-16 trong nhiệm vụ đánh chặn thường sẽ bay hết quãng đường đó trong 10-20 phút – có thể không đủ nhanh để đánh chặn chiếc máy bay điều khiển từ xa đơn lẻ đang bay về phía Solca.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, sau vụ tai nạn, Không quân Rumani đã điều một máy bay trực thăng IAR-330 SOCAT từ Căn cứ Không quân Bacău 95 "để giám sát tình hình trong khu vực".

Một báo cáo của kênh truyền hình lớn Digi24 của Rumani cho biết các vụ vi phạm không phận Rumani của quân đội Nga đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2025. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Radu Miruță, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Năm trên kênh này, cho biết rằng "đó là một đêm căng thẳng đối với các nhiệm vụ của Quân đội Rumani… Tám máy bay chiến đấu đã được điều động đêm qua, từ nửa đêm đến sáng nay, điều này không phải là chuyện thường tình và không phải là điều bình thường."

Tại vùng Bucovina phía đông bắc Rumani, người dân địa phương đã quay phim và đăng tải lên mạng video về một chiếc máy bay điều khiển từ xa cánh quạt đơn độc, di chuyển chậm, có hình dáng giống cánh dơi và âm thanh giống động cơ máy cắt cỏ, bay lượn không bị cản trở trên bầu trời xám xịt. Các nhóm trò chuyện địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng ồn lớn giống như tiếng nổ trước khi chiếc máy bay điều khiển từ xa rơi xuống, theo News Bucovina đưa tin.

Các nhà báo từ News Bucovina và các hãng truyền thông khác đã đến hiện trường vụ tai nạn trước khi các quan chức đến để quay phim mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa và hiện trường vụ tai nạn. Hình ảnh mảnh vỡ được truyền thông Rumani công bố cho thấy các dòng chữ bằng tiếng Nga.

Trang tin tức và thông tin lớn của Rumani, news.ro, đưa tin các quan chức Bộ Quốc phòng đã mở cuộc điều tra "ngay sau khi máy bay điều khiển từ xa rơi" và đã cử các chuyên gia đến hiện trường, nơi họ tìm thấy hàng chục mảnh vỡ, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Ông Miruță cho biết, việc Không quân Rumani không đánh chặn được máy bay điều khiển từ xa là do hoàn cảnh "thay đổi liên tục" và do luật giao chiến thời bình chứ không phải thời chiến.

"Quân đội Rumani và đất nước Rumani đang trong thời bình. Những kẻ thực hiện các hoạt động vi phạm không phận, vi phạm luật pháp quốc tế, phải nhận ra rằng điều đó là không được phép", ông Miruță nói. "Chúng tôi, ở cấp độ quân sự, có trách nhiệm làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ người dân Rumani."

Trên khắp vùng đông bắc Rumani, sau khi có cảnh báo không kích vào ban đêm, các trường học ở các khu vực Solca, Arbore, Botoșana, Cacica đã quyết định tạm ngừng các lớp học cho đến khi có thông báo an toàn lúc 10 giờ sáng.

Qua biên giới phía bên kia lãnh thổ Ukraine, vào đêm đó, theo thống kê của Không quân Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công với hơn 300 vũ khí nhằm vào Ukraine, bao gồm hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn đạn đạo và 282 máy bay điều khiển từ xa, trong đó có chiếc Geran-2 bay vào Rumani.

Theo tuyên bố chính thức của Kyiv, trong không phận quốc gia của mình, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ bốn hỏa tiễn chống hạm "Zircon"; ba hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M/S-400/KN-23; một hỏa tiễn hành trình "Banderol"/"Dan-T" và 219 trong số 282 máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV loại Geran. Theo tiêu chuẩn của cuộc chiến Nga-Ukraine, đây là một cuộc tấn công đường không quy mô trung bình của Nga, trong khi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn nhất của Nga đã làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine với hơn 100 hỏa tiễn và 1.000 máy bay điều khiển từ xa chỉ trong một đêm.

Vụ vi phạm không phận Rumani của một máy bay điều khiển từ xa Nga duy nhất đã diễn ra song song vào đêm 23-24 tháng 9, khi một hoặc nhiều máy bay điều khiển từ xa bị mạng lưới phòng không Rumani phát hiện bay về phía bắc làng Chilia Veche, trên lãnh thổ Ukraine ở vùng đồng bằng sông Danube, nơi con sông này là biên giới quốc tế với Rumani. Hai máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha đã cất cánh từ căn cứ không quân số 57 Mihail Kogălniceanu, gần Constanza, nhưng theo tin tức và báo cáo chính thức, chúng không tìm thấy mục tiêu nào trên lãnh thổ Rumani để đánh chặn.

Đêm đó, các mạng lưới giám sát không phận dân sự của Ukraine đã báo cáo theo dõi bốn máy bay điều khiển từ xa của Nga bay qua Moldova từ không phận Ukraine, và hai trong số các máy bay này dường như đã rơi xuống các huyện Sholdaneshtsky và Floreshtsky, thuộc miền trung Moldova.

Hai máy bay điều khiển từ xa còn lại đã bay tiếp vào Rumani, các nguồn tin Ukraine cho biết, trích dẫn dữ liệu theo dõi không phận quân sự. Các nguồn tin chính thức và truyền thông của Moldova và Rumani không xác nhận tuyên bố của Ukraine rằng hai máy bay điều khiển từ xa khác của Nga đã xâm nhập không phận NATO, trong trường hợp này là từ Rumani, mà không bị hệ thống phòng không NATO chặn lại. Kyiv Post không thể đối chiếu các báo cáo mâu thuẫn này.

Chưa đầy 24 giờ trước các vụ vi phạm không phận Moldova và Rumani bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga, hôm thứ Tư, một máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Nga cất cánh từ một phi trường ở vùng Kaliningrad đã bay vào không phận Ba Lan trong khoảng 42 giây, xâm phạm khoảng 300 mét vào lãnh thổ quốc gia thành viên NATO, theo báo cáo của lực lượng phòng không Ba Lan. Chiếc trực thăng đã quay trở lại không phận Nga mà không gặp trở ngại nào.

" Chuyến bay của chiếc máy bay đã được hệ thống định vị vô tuyến của Quân đội Cộng hòa Ba Lan phát hiện. Máy bay chiến đấu đã được điều động, và các lực lượng cùng trang thiết bị trên mặt đất vẫn trong tình trạng sẵn sàng. Bản chất của vụ việc cho thấy Nga một lần nữa đang thử nghiệm khả năng sẵn sàng của hệ thống phòng không của chúng ta. Các kíp lái của hệ thống phòng không Cộng hòa Ba Lan tiến hành giám sát liên tục, luôn trong tình trạng sẵn sàng để bảo đảm an ninh không phận Ba Lan", một tuyên bố chính thức từ Warsaw cho biết.

Các vụ vi phạm có hệ thống bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào hệ thống phòng không của NATO bắt đầu từ tháng 9 năm 2025 và diễn ra thường xuyên kể từ đó. Hệ thống phòng không của NATO đã gặp khó khăn trong việc đánh chặn các máy bay điều khiển từ xa bay thấp của Nga. Ngay cả trong những vụ đánh chặn thành công, các chỉ huy không quân NATO cũng buộc phải triển khai máy bay có người lái trị giá hàng trăm triệu đô la, bắn hỏa tiễn trị giá hàng trăm ngàn đô la, để tấn công các máy bay điều khiển từ xa giá rẻ của Nga thường chỉ có giá từ 50.000 đến 75.000 đô la. NATO đã kêu gọi Điện Cẩm Linh cả chính thức và không chính thức chấm dứt hành vi này, nhưng hiệu quả rõ rệt là rất ít.

[Kyiv Post: NATO Scrambles F-16s and F-18s in Failed Intercept of Russian War Drone Over Romania]

7. Máy bay điều khiển từ xa nghi là của Nga bị rơi ở Rumani và Moldova.

Các máy bay điều khiển từ xa bị nghi là của Nga đã rơi xuống Rumani và Moldova vào đêm 24 tháng 9, trong bối cảnh cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn quy mô lớn nhằm vào Ukraine đang diễn ra liên tục.

Cảnh sát Moldova cho biết một máy bay điều khiển từ xa có "các bộ phận đặc trưng của loại ‘Gerbera’ được Liên bang Nga sử dụng" đã được tìm thấy ở quận Floresti của nước này.

Theo Digi24 đưa tin, một máy bay điều khiển từ xa khác đã xâm phạm không phận Rumani trong khoảng bốn phút trước khi rơi xuống gần Solca, hạt Suceava.

Rumani không trực tiếp đổ lỗi cho Nga, nhưng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Rumani, Radu Miruța, nói với hãng tin rằng cần phải phản đối Mạc Tư Khoa về vụ việc này.

Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo ở cả hai quốc gia.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn kéo dài nhằm vào Ukraine, với việc Thống đốc tỉnh Chernivtsi, Ruslan Osypenko, cho biết máy bay điều khiển từ xa của Nga đang tấn công vào "cơ sở hạ tầng biên giới, cụ thể là các điểm cửa ải biên giới quốc tế trên biên giới Ukraine-Rumani và Ukraine-Moldova."

Trong những tháng gần đây, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga thường xuyên xâm phạm không phận của cả Rumani và Moldova.

Một máy bay điều khiển từ xa loại Shahed của Nga bị nghi ngờ đã xâm phạm không phận Moldova và Rumani vào ngày 8 tháng 9 và suýt chút nữa đã đâm vào máy bay chở Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khi nó đang cất cánh từ Moldova.

Ngày 16 tháng 8, các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa bị nghi ngờ là của Nga xâm phạm không phận Rumani gần biên giới Moldova, Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Radu Miruta xác nhận, đây là trường hợp xâm phạm không phận bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga thứ tư trong năm nay.

Một ngày sau, vào ngày 17 tháng 8, một hỏa tiễn hành trình S8000 Banderol của Nga đã xâm nhập không phận Moldova trong một cuộc tấn công của Nga vào Odessa, trước khi rơi xuống một cánh đồng ngô cách làng Talmaz khoảng 3 km, thuộc huyện Stefan Voda của Moldova.

[Kyiv Independent: Suspected Russian drones crash in Romania, Moldova]

8. Điện Cẩm Linh hoan nghênh lời mời của Mỹ dành cho Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Điện Cẩm Linh hoan nghênh lời mời của Mỹ dành cho Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 tại Miami vào giữa tháng 12, trong bối cảnh Washington tăng cường nỗ lực làm trung gian hòa giải chấm dứt cuộc chiến của Nga.

Theo trang tin Clash Report hôm thứ Tư, vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo về lời mời này vào sáng thứ Tư, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81 tại New York.

"Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự G20. Chúng tôi nghĩ đây là cơ hội để ông ấy không chỉ gặp gỡ tổng thống mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác", Rubio nói, đồng thời lưu ý rằng lời mời không có nghĩa là cuộc gặp sẽ diễn ra ngay lập tức.

Lời mời này được đưa ra sau phát biểu hôm thứ Ba của Tổng thống Donald Trump, người đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy bên lề hội nghị thượng đỉnh cùng sự kiện đó.

Khi được hỏi liệu Putin có tham dự cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Zelenskiy tại hội nghị thượng đỉnh G20 hay không, Tổng thống Trump vẫn chưa chắc chắn về địa điểm, nhưng dự đoán nhà lãnh đạo Nga sẽ tham gia.

"Ông ấy sẽ gặp. Ông ấy sẵn lòng gặp. Ông ấy muốn thấy chiến tranh kết thúc", Tổng thống Trump nói trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc gặp.

Tuy nhiên, Putin vẫn chưa chấp nhận bất kỳ lời mời gặp mặt trực tiếp nào của Tổng thống Zelenskiy và không tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay, nơi Lavrov đại diện cho Nga.

Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Trump đã gặp nhau lần đầu tiên sau những động thái ngoại giao đạt được nhờ các đặc phái viên cao cấp của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã đến thăm Mạc Tư Khoa và Kyiv vào đầu tháng 9.

Ngày 5 tháng 9, các phái viên đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Putin tại Mạc Tư Khoa, tiếp theo là bữa tối thân mật với các quan chức Nga, và ngày hôm sau đã đến Kyiv cho chuyến thăm đầu tiên trong nhiệm kỳ làm trung gian hòa giải của Washington.

Cả ba bên – Ukraine, Mỹ và Nga – đều đánh giá các cuộc gặp là hiệu quả và tích cực.

Kể từ đó, Tổng thống Zelenskiy liên tục bày tỏ hy vọng về một cuộc gặp khác với Tổng thống Trump, và nêu tên New York là một địa điểm khả thi.

Ông cũng cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Putin, đồng thời kêu gọi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán ba bên.

Mạc Tư Khoa phát tín hiệu thận trọng

Bất chấp việc Nga hoan nghênh lời mời, Lavrov tuyên bố rằng Điện Cẩm Linh sẽ không tạm dừng "chiến dịch quân sự đặc biệt" của mình ngay cả trong quá trình đàm phán.

Ông nói tiếp rằng Ukraine lẽ ra đã giữ nguyên biên giới năm 1991 nếu các quốc gia Âu Châu không "gây ra những trò hề của họ", lặp lại thái độ thù địch lâu nay của Mạc Tư Khoa đối với phương Tây, chỉ một tháng sau khi Ukraine kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha đã lên án những bình luận đó. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ukraine, ông nói: "Mười bốn trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ lệnh ngừng bắn. Chỉ có một bên gây hấn đang cản trở điều đó."

Cùng thời điểm đó, 51 quốc gia đã ủng hộ Ukraine trong một tuyên bố chung, kêu gọi Điện Cẩm Linh đồng ý ngừng bắn toàn diện và tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vẫn tiếp diễn trong năm thứ năm của cuộc chiến.

Nga liên tục bác bỏ các lời kêu gọi quốc tế về việc ngừng bắn và một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelenskiy, thường xuyên chế giễu những đề xuất đó.

Ngày 18 tháng 9, Putin cáo buộc Kyiv phá hoại các nỗ lực hòa bình, cho rằng các quan chức Ukraine "nói về hòa bình" trong khi "làm mọi cách để bảo đảm" điều đó không xảy ra.

Ba ngày sau, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine vẫn chưa có tiến triển, nhưng Mạc Tư Khoa hy vọng các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của Mỹ sẽ được nối lại.

Trong khi đó, bất kỳ động thái ngoại giao nào đạt được đều liên tục bị theo sau bởi các cuộc tấn công dữ dội hơn từ phía Nga. Thỏa thuận ngừng bắn ba ngày gần đây nhất nhằm vào Kyiv – mà cuối cùng Putin đã ra lệnh để tạo điều kiện cho chuyến thăm của các phái viên Mỹ – đã kết thúc bằng một cuộc oanh tạc dữ dội trên toàn quốc nhằm vào thủ đô, với việc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngay cả trước khi nó chính thức kết thúc.

[Kyiv Post: Kremlin Welcomes US Invitation for Putin to Attend G20 Summit]

9. Nga tấn công vào mạng internet của Ukraine khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Kyiv ngày càng gia tăng.

Hai ngày qua, các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào nhiều trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ internet ở Kyiv, làm gián đoạn dịch vụ cho khoảng 100.000 gia cư khi Mạc Tư Khoa mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng internet của Ukraine.

Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine cho biết khoảng 100.000 gia cư ở Kyiv và tỉnh Kyiv gặp khó khăn trong việc kết nối internet sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ngày 23 tháng 9, trong khi các chuyên gia đang nỗ lực đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ ổn định.

"Đây là giai đoạn đầu, kể từ tháng 9, họ đã bắt đầu gỡ bỏ nó một cách có hệ thống," Anatolii Frolenkov, đại diện của điểm trao đổi internet 1-IX, nói với Kyiv Independent.

Ông Frolenkov nói thêm rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Ukraine không phải là điều mới mẻ, dẫn chứng các cuộc tấn công trước đó vào mạng lưới năng lượng và viễn thông. Nhưng sự leo thang gần đây của các cuộc tấn công vào các trung tâm dữ liệu và các nút thông tin liên lạc đánh dấu một sự thay đổi về cường độ, ông nói.

Một số nhà cung cấp báo cáo thiệt hại trực tiếp đến cơ sở hạ tầng của họ. UTELS báo cáo thiệt hại tại trung tâm dữ liệu ở Kyiv, nơi chứa thiết bị cốt lõi của họ, khiến trung tâm này mất điện, trong khi Pavutyna cho biết một trong các trung tâm dữ liệu của họ bị ảnh hưởng, gây ra sự việc mất điện cho một số khách hàng.

Mạng lưới Crazy Network cho biết một cuộc tấn công đã làm hư hại một trung tâm trao đổi lưu lượng internet ở Kyiv, gây gián đoạn dịch vụ internet và điện thoại tại thủ đô cũng như các tỉnh Vinnytsia và Khmelnytskyi.

Tình trạng gián đoạn tiếp diễn đến ngày 24 tháng 9. Nhà cung cấp Etherlink có trụ sở tại Kyiv cho biết một cuộc tấn công đã làm hư hại nút mạng chính của họ, khiến một số khách hàng bị mất kết nối và buộc công ty phải di dời lõi mạng của mình.

Các công ty khác báo cáo thiệt hại lớn hơn. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ MiroHost cho biết trung tâm dữ liệu ở Ukraine, nơi đặt cơ sở hạ tầng của họ, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, người sáng lập công ty, Oleksandr Olshansky, nói với dev.ua. Ông cho biết thêm, khoảng 90-95% khách hàng của MiroHost sử dụng cơ sở hạ tầng bên ngoài Ukraine và không bị ảnh hưởng.

CityHost cũng cho biết thiết bị mà họ lưu trữ tại trung tâm dữ liệu ở Kyiv đã bị phá hủy, làm gián đoạn một số dịch vụ của họ.

[Kyiv Independent: Russia puts Ukraine's internet in its sights as attacks on Kyiv infrastructure intensify]