"Tôi hy vọng tình hình này có thể được giải quyết càng sớm càng tốt."

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vừa vào thăm Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, cho biết ngài lo ngại về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sau ca phẫu thuật ung thư phổi nhưng tin tưởng các bác sĩ tại Bệnh viện Gemelli hàng đầu ở Rôma.

"Tôi vẫn lo lắng, bởi vì tôi thực sự vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra," Đức Hồng Y Parolin đưa ra lập trường trên bên lề một sự kiện do Đại sứ quán Iraq tại Tòa Thánh tổ chức. Ngai cho biết như trên khi nói về tình trạng sức khỏe của vị Giáo Hoàng người Mỹ 71 tuổi trong lúc chờ kết quả sinh thiết để xem liệu ung thư có di căn từ khối u ác tính đã được cắt bỏ hôm thứ Ba hay không.

"Nhưng tôi tin tưởng vào thông tin được cung cấp trong các bản tin y tế, và do đó tôi hy vọng rằng tình hình này có thể được giải quyết càng sớm càng tốt." Đức Lêô, người gốc Chicago và vốn là một vận động viên thể thao, đang hồi phục tốt và đã bắt đầu làm việc trở lại ngay trong phòng bệnh.

"Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh mà Đức Giáo Hoàng đã thể hiện khi công bố sự can thiệp này. Chúng tôi hy vọng ngài có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Chúng tôi tin tưởng, nhưng rõ ràng là chúng tôi vẫn cầu nguyện cho ngài." Đây là lời phát biểu của Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin khi tham dự một hội nghị tại Đại học Grêgôriô. Hồng Y Parolin giải thích rằng ngài đã gặp Đức Giáo Hoàng tối qua: "Chúng tôi đã nói chuyện rất bình tĩnh. Tôi có lo lắng không? Có, bởi vì tôi chắc chắn không ngờ điều này lại xảy ra." Sau đó, Hồng Y Parolin được hỏi liệu thông báo này có gây bất ngờ cho Tòa Thánh hay không: "Chắc chắn là có, không ai ngờ tới điều đó."

Về khối u của Đức Giáo Hoàng, Hồng Y nói thêm: "Thật may mắn là chúng tôi đã phát hiện ra ngay lập tức. Thông thường, khi những vấn đề này được phát hiện sớm, chúng có thể được giải quyết. Nhưng đây, như Đức Giáo Hoàng đã nói, là những điều bất ngờ của Chúa."

Sinh thiết là gì? Thưa: Sinh thiết tiếng Anh gọi là biopsy là thủ thuật y khoa lấy một mẫu mô hoặc tế bào nhỏ từ cơ thể người bệnh để mang đi kiểm tra, phân tích dưới kính hiển vi nhằm chẩn đoán bệnh (như ung thư, viêm nhiễm).

Các phương pháp sinh thiết phổ biến:

Thứ nhất: Sinh thiết kim / chọc hút kim nhỏ (FNA): Dùng kim nhỏ lấy dịch hoặc tế bào từ khối u.

Thứ hai là Sinh thiết lõi hay Core biopsy là dùng kim lớn hơn để lấy nguyên một mảnh mô nhỏ giữ nguyên cấu trúc.

Thứ ba là Sinh thiết bấm hay Punch biopsy là dùng một dụng cụ tròn nhỏ để bấm lấy một mẩu da (thường dùng trong da liễu).

Thứ tư là Sinh thiết nội soi: Trong trường hợp này các bác sĩ dùng ống nội soi đưa vào cơ thể để lấy mẫu bên trong.

Thứ năm là Sinh thiết cắt bỏ: Các bác sĩ cắt một phần hoặc toàn bộ khối u trong phẫu thuật để kiểm tra. Đó là trường hợp các bác sĩ đang áp dụng đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV.


Source:ANSA