Linh mục Lê Trọng Bình được bổ nhiệm làm Tổng Đại Diện Tổng Giáo phận Melbourne

Melbourne, Úc – Một tin vui đáng trân trọng vừa được loan báo trong Tổng Giáo Phận Melbourne: Đức Tổng Giám Mục Peter A. Comensoli đã bổ nhiệm Linh Mục Lê Trọng Bình (Fr Binh Le) làm Tổng Đại Diện (Vicar General) kiêm Điều phối viên Giáo triều (Moderator of the Curia) của Tổng Giáo Phận Melbourne. Cha sẽ chính thức bắt đầu sứ vụ mới vào ngày 1 tháng 2 năm 2027, với nhiệm kỳ sáu năm, kế nhiệm Linh mục Tony Kerin.

Theo thông báo của Đức Tổng Giám Mục Comensoli ngày 15 tháng 10 năm 2026, sự bổ nhiệm này nằm trong tiến trình chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo và điều hành của Tổng Giáo phận. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Tony Kerin vì những đóng góp tận tụy trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, đồng thời cảm ơn Cha Binh Le đã quảng đại đón nhận lời mời cộng tác trong công việc mục vụ và quản trị Tổng Giáo phận.

Cha Bình sinh năm 1976, đến Úc theo diện đoàn tụ gia đình năm 1990 và gia nhập chủng viện vào năm 2002. Cha lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 6 tháng 9 năm 2008 tại Nhà Thờ Chánh Tòa, St Patrick, Melbourne. Cũng trong ngày này còn có 2 cha cùng chịu chức linh mục, cha Vũ Nhật Thăng và cha Nguyễn Ánh. Theo như tài liệu của Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, cha Bình xuất thân từ Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, cha sinh hoạt trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và là huynh trưởng Xứ Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm.

Trong bài báo với nhan đề “Năm tân linh mục tại Victoria tràn đầy niềm kính phục và xúc động”, xuất bản ngày 8 tháng 10 năm 2008, cha Bình cho biết ngài vẫn luôn cảm thấy vô cùng kính phục và xúc động trước mầu nhiệm Thánh Thể, đặc biệt là khi đọc lời truyền phép trong Thánh lễ: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy.” Ngài nói rằng chỉ cần đọc lên câu này thôi cũng đủ khiến ngài nổi da gà vì xúc động.

Cha Bình cho biết trước đây ngài từng làm kỹ sư và cũng từng có một mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, dù có công ăn việc làm vững chắc và những điều tưởng như đầy đủ trong cuộc sống, ngài vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Sau khi tìm đến các linh mục để xin lời khuyên, ngài được các ngài gợi ý tìm hiểu và cân nhắc ơn gọi linh mục.

Cha chia sẻ: “Kể từ ngày được truyền chức, tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc mỗi khi cử hành một bí tích trong tư cách Persona Christi — nghĩa là trong cương vị của Đức Kitô.” Ngài nhớ lại lần đầu tiên truyền phép bánh thành Mình Thánh Chúa và tự hỏi: “Tôi là ai mà lại có thể làm được điều này?”

Cha Bình chia sẻ rằng trong nhịp sống hiện đại với biết bao công việc, và những mối bận tâm của xã hội, của thời đại hôm nay, các bạn trẻ thường gặp khó khăn khi tự xét mình xem mình có được Chúa kêu gọi bước vào đời sống linh mục hay không. Ngài khuyến khích những người trẻ đang cảm nhận đôi chút về ơn gọi này hãy mạnh dạn tìm hiểu và thử bước đi trên con đường ấy. Nếu nhận ra đó thực sự là con đường Chúa dành cho mình, họ sẽ tìm thấy một niềm mãn nguyện vượt xa những gì họ từng tưởng tượng, và đó sẽ là một lựa chọn “hoàn toàn xứng đáng để dấn thân”.

Trước khi nhận lãnh thiên chức linh mục, cha Bình đã phục vụ tại Bệnh viện St John of God ở Ballarat. Ngài nhận thấy việc đồng hành với bệnh nhân, chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời họ và cử hành các bí tích Hòa Giải và Thánh Thể trong những thời khắc riêng tư, sâu lắng nhất — chẳng hạn khi gia đình có người thân qua đời — là những trải nghiệm đầy sức lay động, khiến ngài vừa xúc động, vừa khiêm nhường trước tình yêu Thiên Chúa. Cha tâm sự: “Đó là một trải nghiệm khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất xứng. Nhưng Thiên Chúa đang sử dụng bạn như một khí cụ để trao ban tình yêu của Ngài cho dân Ngài, và mọi người có thể nhận ra điều đó. Mỗi lần cử hành Thánh lễ, tôi đều cảm thấy một niềm vui và sự phấn khởi sâu xa.”

Một sứ vụ quan trọng trong đời sống Giáo hội

Tổng Đại Diện là một chức vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong cơ cấu điều hành của một tổng giáo phận. Với thẩm quyền được trao theo giáo luật (Canon Law), Tổng Đại Diện trợ giúp Đức Tổng Giám Mục trong việc điều hành giáo phận, chăm lo đời sống và công việc mục vụ của hàng giáo sĩ, đồng hành với các giáo xứ, cũng như phối hợp các hoạt động hành chính và mục vụ chung của Giáo hội địa phương.

Đây không chỉ là một trách nhiệm quản trị, mà còn là một sứ vụ phục vụ đòi hỏi sự khôn ngoan, tinh thần cộng tác, khả năng lắng nghe và lòng nhiệt thành mục tử. Người đảm nhận chức vụ cần biết kết nối các thành phần dân Chúa, nâng đỡ các linh mục và phó tế, đồng thời góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong toàn Tổng Giáo phận. Việc kiêm nhiệm chức Điều phối viên Giáo triều cũng đặt Cha trước trách nhiệm quan trọng trong việc phối hợp các hoạt động của các cơ quan thuộc Giáo triều, nhằm hỗ trợ Đức Tổng Giám Mục trong công tác lãnh đạo và phục vụ Giáo hội Melbourne.

Cầu chúc cho sứ vụ mới

Sự bổ nhiệm vào sứ vụ Tổng Đại Diện là một lời mời gọi mới để Cha Bình tiếp tục quảng đại dấn thân cho Giáo hội. Trước những thách đố của đời sống mục vụ hôm nay, người mục tử luôn cần đến ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của đức tin và sự nâng đỡ của cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha sức khỏe, bình an, lòng can đảm và sự khôn ngoan, để Cha chu toàn sứ vụ được trao phó, luôn lấy tình yêu Đức Kitô làm trung tâm, lấy sự hiệp nhất làm nền tảng và lấy việc phục vụ dân Chúa làm niềm vui trong đời linh mục. Xin Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, chuyển cầu và đồng hành với Cha trên hành trình mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và chúc lành cho sứ vụ mới của Cha, để mọi công việc Cha thực hiện đều góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, thánh thiện và nhiệt thành loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội Úc Đại Lợi.

Châu Xuân Hùng

Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan

20/10/2026