Camille Dalmas, trong mục Vatican Insight của I.Media, loan tin: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo vào ngày 19 tháng 10 năm 2026 rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm 24 thành viên mới vào Ủy ban Thần học Quốc tế. Trong số đó có hai nhà thần học đang làm việc tại Hoa Kỳ: Linh mục Khaled Emmanuel Anatolios và Giáo sư Boyd Taylor Coolman.

Các quyết định bổ nhiệm này được đưa ra trong bối cảnh Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật tại Vatican. Các nhà thần học này sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ năm năm trong ủy ban – cơ quan có chức năng cố vấn cho Tòa Thánh về các vấn đề tín lý quan trọng. Họ sẽ tập trung nghiên cứu ba chủ đề thần học lớn do Đức Giáo Hoàng lựa chọn. Chủ tịch của ủy ban là Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.

Trong số 24 thành viên mới, có 16 linh mục, 7 học giả giáo dân và 1 nữ tu. Nhóm này bao gồm 6 phụ nữ và 18 nam giới. Xét về khu vực địa lý, có 10 người đến từ châu Âu, 3 người từ châu Phi, 4 người từ châu Á, 3 người từ Bắc Mỹ (2 người từ Hoa Kỳ và 1 người từ Mexico) và 4 người từ Nam Mỹ. Các thành viên mới bao gồm 3 tu sĩ Dòng Tên và 1 tu sĩ Dòng Đa Minh.

Hai nhà thần học từ các trường đại học Hoa Kỳ: Linh mục Khaled Emmanuel Anatolios hiện là Trưởng khoa Thần học tại Đại học Notre Dame, bang Indiana. Ngài chuyên nghiên cứu về thần học Kitô giáo sơ khai, đặc biệt là các Giáo phụ cùng sự phát triển của tín lý về Chúa Ba Ngôi và Chúa Kitô. Giáo sư Boyd Taylor Coolman giảng dạy thần học tại Boston College, bang Massachusetts. Nghiên cứu của ông tập trung vào thần học Công Giáo thời Trung cổ, đặc biệt là các truyền thống của trường phái Saint-Victor và truyền thống Phan-xi-cô thời kỳ đầu.

Pháp cũng có hai đại diện mới: Linh mục Dòng Tên Michel Fédou – giáo sư danh dự tại Facultés Loyola Paris, và bà Anne-Sophie Vivier-Muresan – Trưởng khoa Thần học tại Viện Công Giáo Paris (Institut Catholique de Paris).

Đại diện từ Ý bao gồm Đức ông Carlo Dell'Osso, Thư ký Viện Khảo cổ Kitô giáo Giáo hoàng, và Giáo sư Maria Teresa Fattori. Argentina cũng có hai đại diện được bổ nhiệm: Linh mục Fabricio Leonel Forcat và linh mục Dòng Đa Minh Jorge Alejandro Scampini.

Một ủy ban quốc tế

Các thành viên khác bao gồm Đức ông Lubomír Žák (Cộng hòa Séc); Linh mục Ángel Cordovilla Pérez (Tây Ban Nha); Linh mục Tiago de Fraga Gomes (Brazil); Linh mục Gilbert De Lima (Ấn Độ); Linh mục Clarence Devadass (Malaysia); và Linh mục Julián Arturo López Amozurrutia (Mexico).

Ngoài ra, các vị được bổ nhiệm còn có Linh mục Gaston Ogui Cossi (Benin); Linh mục Paul Béré (Burkina Faso); Linh mục Csaba Török (Hungary); Linh mục Bernhard Knorn (Đức); và Linh mục Patrick Mwania (Kenya).

Những thành viên còn lại bao gồm Nữ tu Shu Chin (Maria Teresa) Hu (Đài Loan); Giáo sư Teresa Hyeon Soon Choi (Hàn Quốc); Giáo sư Claudia Leal Luna (Chile); Giáo sư Sara Parvis (Vương quốc Anh); và Giáo sư Jan-Heiner Tück (Áo).

Đại diện Á Châu

Trong Ủy Ban mới này, có sự hiện diện của 4 đại diện Á Châu: Cha Gilbert De Lima, thư ký chấp hành của Ủy ban Thần học và Tín lý của Hội đồng Giám mục Ấn Độ; cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công Giáo tại Kuala Lumpur (Mã-lai); Nữ tu Shu Chin (Maria Teresa) Hu, F.I., giáo sư thỉnh giảng tại phân khoa Thần học Thánh Robert Bellarmine của Đại học Fu Jen ở Đài Loan; Giáo sư Teresa Hyeon Soon Choi, Phó Giáo sư tại Viện Giáo dục Con người Toàn diện của Đại học Sogan ở Hán Thành, Nam Hàn.