Theo số liệu thống kê do cơ quan Fides của Vatican công bố trước thềm Ngày Truyền giáo Thế giới lần thứ 100, được tổ chức vào ngày 18 tháng 10, số lượng linh mục Công Giáo trên toàn thế giới đã tăng trở lại sau 5 năm không tăng trưởng.

Theo báo cáo của Fides, tổng số linh mục đã tăng từ 406.996 lên 407.421, tăng 425 người so với năm trước. Cơ quan của Vatican lưu ý rằng dữ liệu này được lấy từ Niên giám Thống kê của Giáo hội và được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Phi Châu ghi nhận mức tăng lớn nhất với 1.676 linh mục, tiếp theo là Á Châu với 1.065 linh mục. Mỹ Châu cũng đảo ngược xu hướng giảm của năm trước, với thêm 199 linh mục.

Ngược lại, Âu Châu mất đi 2.483 linh mục trong suốt năm, trong khi châu Đại Dương ghi nhận mức giảm 32 người.

Sự gia tăng tổng thể này là do số lượng linh mục giáo phận tăng lên, đạt 279.238 người, tăng 496 người so với lần thống kê trước. Trong khi đó, số lượng linh mục thuộc các dòng tu giảm 71 người, xuống còn 128.183 người.

Mặc dù số lượng linh mục tăng lên, nhưng số lượng tín hữu Công Giáo trên mỗi linh mục cũng tăng, đạt 3.491 người — tăng 38 người so với năm trước. Số dân trung bình trên mỗi linh mục cũng tăng lên, đạt 16.104 người.

1,4 tỷ người Công Giáo

Số liệu thống kê của Fides cũng cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, dân số Công Giáo toàn cầu đạt 1.422.144.000 người, tăng 16,69 triệu người so với năm trước. Dựa trên những con số này, người Công Giáo chiếm 17,8% dân số thế giới.

Phi Châu chứng kiến sự tăng trưởng lớn nhất về số lượng người Công Giáo, với mức tăng 7,58 triệu người, tiếp theo là Mỹ Châu với mức tăng gần 7 triệu người. Á Châu tăng thêm 968.000 người, Âu Châu 911.000 người và châu Đại Dương 239.000 người.

Trong khi số lượng linh mục đang tăng lên, số lượng chủng sinh lại giảm xuống. Số lượng chủng sinh trên toàn thế giới là 103.604 người, giảm 2.891 người so với năm trước.

Phi Châu là lục địa duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng, với 786 chủng sinh gia nhập, trong khi Á Châu chứng kiến sự sụt giảm 2.733 người, Âu Châu 701 người, Mỹ Châu 227 người và châu Đại Dương 16 người.

Số lượng chủng sinh nhỏ tuổi cũng giảm xuống còn 94.041 người, ít hơn 980 người so với lần thống kê trước. Phi Châu đảo ngược xu hướng của năm trước, tăng thêm 132 người, trong khi Châu Đại Dương ghi nhận mức tăng 20 người. Ngược lại, Âu Châu mất 872 người, Á Châu mất 182 người và Mỹ Châu mất 78 người.

Công tác giáo dục và bác ái

Fides cũng tổng hợp các số liệu về công tác giáo dục của Giáo hội trên toàn thế giới. Trên phạm vi toàn cầu, Giáo hội quản lý 75.448 trường mẫu giáo với hơn 7,4 triệu học sinh; 103.666 trường tiểu học với hơn 36,3 triệu học sinh; và 51.810 trường trung học với hơn 20,3 triệu học sinh.

Cùng với họ là gần 2,7 triệu sinh viên tại các trung tâm giáo dục đại học và hơn 4 triệu sinh viên tại các trường đại học trực thuộc Giáo Hội Công Giáo.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, Giáo hội quản lý 101.110 cơ sở trên toàn thế giới. Bao gồm 5.397 bệnh viện, 13.646 trạm xá, 16.263 nhà dưỡng lão, nhà cho người bệnh mãn tính và người khuyết tật, 8.138 trại trẻ mồ côi, 10.624 trung tâm tư vấn hôn nhân và 3.194 trung tâm giáo dục xã hội hoặc phục hồi chức năng.


Source:National Catholic Register