Huynh Đoàn Thánh Piô X, gọi tắt là SSPX đã tuyên bố rằng họ đang theo đuổi "các con đường khiếu nại", theo luật giáo hội, để yêu cầu xem xét lại những phản đối của họ đối với các phán quyết vạ tuyệt thông ngày 2 tháng 7. Các hình phạt này được đưa ra sau lễ tấn phong giám mục của Huynh Đoàn vào ngày hôm trước, vốn diễn ra mà không có sự cho phép của Tòa Thánh.
Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 10, sau thông cáo hồi tháng 7 công bố yêu cầu sơ bộ, Hội dòng cho biết họ muốn "thông báo rằng kể từ đó họ đã theo đuổi các con đường kháng cáo được quy định trong luật giáo hội, phù hợp với thời hạn và thủ tục do luật định".
"Thông qua các bước này, các giám mục của Hội tìm cách thực hiện quyền được Giáo hội công nhận, yêu cầu xem xét lại các phản đối về mặt pháp lý và giáo lý mà họ đã đưa ra đối với các văn bản ngày 2 tháng 7", tuyên bố cho biết.
Vào ngày 2 tháng 7, một ngày sau lễ tấn phong, Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DDF tuyên bố rằng bốn giám mục mới được tấn phong cũng như hai giám mục chủ lễ tấn phong đều tự động bị vạ tuyệt thông.
Trước đó, Vatican đã cảnh báo rằng những người liên quan sẽ phải chịu hình phạt nếu SSPX tiếp tục các nghi lễ thánh hiến. Một ngày trước khi các nghi lễ thánh hiến diễn ra, Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi Hội không nói tiếp.
Huynh Đoàn nói tiếp: "Trong khi chờ đợi các hành động tiếp theo của các cơ quan có thẩm quyền, Huynh Đoàn dự định sẽ tuân thủ sự thận trọng cần thiết do tính chất của các thủ tục này. Huynh Đoàn mời các linh mục và tín hữu tiếp tục hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và toàn thể Giáo Hội, mà luật tối cao của Giáo Hội là ơn cứu độ các linh hồn."
Ngày 11 tháng 7, Huynh Đoàn đã đệ trình một "khiếu nại sơ bộ" lên Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DDF, chính thức phản hồi Sắc lệnh ngày 2 tháng 7 của Bộ Giáo lý liên quan đến hình phạt vạ tuyệt thông tự động đối với sáu giám mục thuộc SSPX.
Việc kháng cáo được đệ trình theo các điều khoản 1353 và 1734, trong đó nêu rõ các hướng dẫn về thời điểm đệ trình phản hồi đối với một phán quyết trừng phạt. Kết quả của việc đệ trình kháng cáo, Huynh Đoàn đã tạm thời đình chỉ các hình phạt. Điều khoản 1353 quy định: "Việc kháng cáo hoặc khiếu nại chống lại các phán quyết của tòa án hoặc chống lại các phán quyết áp đặt hoặc tuyên bố bất kỳ hình phạt nào đều có hiệu lực đình chỉ."
"Thông qua biện pháp này," một tuyên bố của SSPX vào tháng 7 cho biết, "Huynh Đoàn dự định thực hiện quyền mà Giáo hội công nhận cho bất kỳ người nào tự cho mình bị tổn hại bởi một hành vi hành chính để tìm kiếm sự sửa chữa, với tinh thần tôn trọng thẩm quyền giáo hội và trung thành với công lý, sự thật và lợi ích của Giáo hội."
Sau thông báo của DDF, bề trên tổng quyền của Huynh Đoàn, Cha Davide Pagliarani, gọi các quyết định vạ tuyệt thông là "bất công và vô hiệu một cách khách quan".
Cha Pagliarani viết trong thư gửi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: "Chúng tôi không hề tự nhận mình có thể thay thế Giáo hội, và chúng tôi không có tham vọng nào khác ngoài việc trung thành với Giáo hội. Lương tâm mách bảo, chúng tôi không tin rằng mình có thể trốn tránh bổn phận đạo đức đối với các linh hồn, như chúng tôi đã giải thích, cả riêng tư và công khai, với Đức Thánh Cha."
Source: