Nạn Khủng bố, Thuyết Hư Vô và thuyết Chính Thống Cuồng Tín

VATICAN (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói nạn khủng bố, thuyết hư vô và thuyết chính thống cuồng tín là ba sự đe dọa hiện nay đối với hòa bình thế giới.

Những lời nói của Đức Giáo hoàng vang dội trong Đền Thờ Thánh Phêrô ngày đầu năm 2006, trong bài giảng của ngài về lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội ngày nay cũng tuân giữ Ngày Thế Giới Hòa Bình.

Đức Thánh Cha nói "Đối mặt những tình huống bất công và bạo tàn vẫn tiếp tục đè nặng các lãnh vực khác nhau trên thế giới, đối mặt những sự đe dọa mới mẻ và ngấm ngầm chống lại hòa bình-nạn khủng bố, thuyết hư vô và thuyết chính thống cuồng tín-cần hơn bao giờ hết là làm việc cho hòa bình".

Đức Thánh Cha đã suy tư về những ý niệm ngài đã bộc lộ trong sứ điệp thứ nhất của ngài gởi Ngày Thế Giới Hòa Bình, chủ đề của ngày này là "Trong Chân Lý, Hòa Bình."

Đức Biển Đức XVI đã kêu đến một "sự tín thác đầy can đảm và tin tưởng vào Thiên Chúa và vào con người hầu chọn lựa thực hiện con đường hòa bình."

"Đó là một điều mà tất cả mọi người phải thực hiện: các cá nhân và các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các quyền năng thế giới".

Cách riêng, Đức Thánh Cha qui chiếu về Liên-Hiệp-Quốc, kêu gọi Liên-Hiệp-Quốc đến một "ý thức mới mẻ về trách nhiệm của mình trong việc cổ võ những giá trị của công lý, tình liên đới và hòa bình, trong một thế giới ngày càng đước đánh dấu bởi hiện tượng lan rộng toàn cầu hóa."

Hòa Bình, "ước mơ lớn lao của tâm hồn mọi người nam và nữ, được thực hiện hằng ngày với sự đóng góp của mọi người," ngài đã nhấn mạnh.

Sự chúc lành của Chúa

Đức Biển Đức XVI đã bắt đầu bài giảng đầu năm của ngài, giải thích về sự chúc lành kinh thánh mà các tư tế Israel sử dụng như một sự cầu xin cho dân chúng cuối những lễ trọng phụng vụ, cách riêng, trong việc cử hành năm mới.

Đức Thánh Cha kêu gọi các thính giả của ngài "kêu cầu phép lành của Chúa trong năm mới đang đi những bước đầu của nó ngõ hầu năm mới này sẽ là cho tất cả chúng ta một năm thịnh vượng và hòa bình."

Tham dự Thánh Lễ đồng tế có các đại sứ của 172 nước bang giao với Tòa Thánh, thêm vào đó có những đại diện của Liên Bang Nga, Tổ Chức Giải Phóng Palestine và Lực lượng Malta.

Thánh lễ đi kèm với sự ký tên của 4.000 em, "pueri cantores" (các em ca viên) từ khắp thế giới, những em thay thế ca đoàn Vatican Nguyện Đường Sistine trong dịp này.

Đồng tế với Đức Giáo Hoàng có Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Vatican, và Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình.

Cuối Thánh Lễ, Quảng Trường Thánh Pherô tràn đầy các tín hữu, họ bất chấp mưa gió đẽ đọc kinh Truyền Tin trưa vào ngày đầu năm với Đức Giáo Hoàng.

Ngõ lời với họ, Đức Thánh Cha nhắc họ nhớ rằng Chúa Giêsu đã chỉ cho thấy cả hai "nội dung" và "phương cách" của hòa bình, "tức là, tình yêu."