1. 'Cuộc tấn công đốt phá phối hợp' khiến các chuyến tàu ở Pháp phải dừng lại vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “‘Coordinated arson attack’ brings French trains to a halt hours before Olympics opening ceremony”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một cuộc tấn công đốt phá phối hợp nhằm vào hệ thống hỏa xa của Pháp đang biến cuối tuần đầu tiên của Thế vận hội Mùa hè 2024 ở Paris thành cơn ác mộng đối với hàng trăm ngàn du khách.

Công ty hỏa xa SNCF của Pháp hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, thông báo hệ thống tàu cao tốc của họ đã bị tấn công bởi “các cuộc tấn công đốt phá có chủ ý nhằm làm hư hại cơ sở vật chất của họ” gây ra sự chậm trễ và hủy bỏ các chuyến tàu. Các nguồn tin an ninh Pháp lo ngại các cuộc tấn công sẽ kéo dài cả cuối tuần.

Sự gián đoạn đang ảnh hưởng đến các chuyến tàu đi về hướng Đông, Bắc và Tây Paris, và du khách đã được yêu cầu hoãn lại kế hoạch của mình.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Gabriel Attal cho biết hoạt động phá hoại “đã được chuẩn bị và phối hợp để tấn công vào các trung tâm thần kinh” của mạng lưới hỏa xa Pháp. “Nó cho thấy thủ phạm biết nơi để tấn công hệ thống. Nhưng tôi không thể cho bạn biết thêm về các tác giả và động cơ của họ,” ông nói với các phóng viên tại trung tâm khủng hoảng hỏa xa.

Attal cũng cho biết “việc huy động đã hoàn tất” để tìm phương tiện di chuyển thay thế cho những người bị mắc kẹt và “kế hoạch vận chuyển mới” sẽ sẵn sàng vào chiều thứ Sáu. Sự gián đoạn có thể xảy ra vào tất cả các ngày cuối tuần. Trong khi Thủ tướng Pháp từ chối tiết lộ ai đứng đàng sau các vụ tấn công, các cơ quan truyền thông Pháp tỏ ra ít dè dặt hơn và nói thẳng chỉ có Nga mới có khả năng tấn công phối hợp và đồng loạt như thế này.

Giám đốc điều hành SNCF Jean-Pierre Farandou cho biết hệ thống xe lửa bị ảnh hưởng bởi ba vụ hỏa hoạn gần đường ray xe lửa “ở các khu vực xa Paris”. Ông nói thêm: “Những địa điểm này được chọn để gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì chỉ với một vụ hỏa hoạn, chúng đã ảnh hưởng đến hai tuyến hỏa xa,” ông nói thêm và cho biết 800.000 khách hàng đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn.

Farandou nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị trước Thế vận hội, nhưng chúng tôi dự kiến chỉ phải đối mặt với những thất bại thông thường… Tất nhiên, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ đội ngũ của mình ngay bây giờ”.

“ Các hành động phối hợp nhằm mục đích xấu nhắm vào một số tuyến hỏa xa cao tốc, gây gián đoạn giao thông lớn cho đến cuối tuần,” Bộ trưởng Giao thông sắp mãn nhiệm Patrice Vergriete xác nhận trên X.

Không có thông tin chi tiết nào được thông báo về ai có thể đứng đằng sau vụ tấn công phối hợp được cho là. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Attal cho biết không có vụ bắt giữ nào “theo hiểu biết của tôi”.

Bộ phận tội phạm có tổ chức của công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra về một loạt cáo buộc bao gồm “gây thiệt hại tài sản có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích cơ bản của quốc gia”.

Phát ngôn nhân của Paris 2024 cho biết khi trả lời câu hỏi của POLITICO về việc tình hình có thể ảnh hưởng đến lễ khai mạc như thế nào: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với đối tác của mình, nhà điều hành hỏa xa SNCF, để đánh giá tình hình”.

Theo trang web Eurostar, tuyến Eurostar Paris-Luân Đôn cũng phải đối mặt với tình trạng gián đoạn, với một số chuyến tàu bị hủy và những chuyến khác bị trì hoãn một tiếng rưỡi.

Một tuyên bố từ công ty hỏa xa cho biết: “Do các hành động phá hoại có phối hợp ở Pháp, ảnh hưởng đến tuyến xa lộ giữa Paris và Lille, tất cả các chuyến tàu cao tốc đến và đi từ Paris hôm nay sẽ phải chuyển hướng qua các tuyến cổ điển”.

Theo SNCF, một “hành động ác ý” cũng đã bị ngăn chặn trên tuyến tàu cao tốc TGV đến miền đông nam nước Pháp.

SNCF dự kiến sẽ có một ngày cuối tuần đặc biệt bận rộn, với nhiều công nhân Pháp đi nghỉ, lễ khai mạc Olympic sẽ diễn ra vào tối Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, tại Paris và các sự kiện được lên kế hoạch vào cuối tuần ở các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Quốc tế Thomas Bach cho biết ông không có “bất kỳ lo ngại nào” sau vụ tấn công đốt phá. “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền Pháp,” ông nói với các phóng viên tại làng Vận động viên Olympic.

Hôm thứ Ba, một người đàn ông 40 tuổi gốc Nga đã bị bắt và bị giam giữ vì nghi ngờ cấu kết với các thế lực nước ngoài “để kích động thù địch ở Pháp” – một tội danh có thể phải chịu án tù lên tới 30 năm – Văn phòng công tố Paris nói với POLITICO.

Vào tháng 6, Điện Cẩm Linh đã bị cáo buộc đẩy mạnh một chiến dịch gây bất ổn hỗn hợp nhắm vào Pháp và Thế vận hội, là những cáo buộc mà Mạc Tư Khoa bác bỏ.

Các nhà tổ chức Olympic đã giảm quy mô đám đông đến lễ khai mạc vào tháng 3 sau lo ngại về một cuộc tấn công khủng bố của Hồi giáo. Vài tuần sau, hai cá nhân bị bắt ở Pháp với cáo buộc âm mưu thực hiện một dự án nhằm vào Thế vận hội.

2. Sân bay ở biên giới Pháp-Thụy Sĩ phải di tản sau lời đe dọa đánh bom

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Airport at French-Swiss border evacuated after bomb threat”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

EuroAirport, nằm ở biên giới Pháp-Đức-Thụy Sĩ, đã được di tản và các chuyến bay bị đình chỉ vào sángThứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, sau khi bị đe dọa đánh bom.

EuroAirport nằm gần Basel (Thụy Sĩ), Mulhouse (Pháp) và Freiburg (Đức), nhà ga hành khách đã được dọn sạch sau khi bị đe dọa đánh bom.

Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ về các mối đe dọa an ninh khi Paris bước vào lễ khai mạc Thế vận hội vào cuối tuần.

Sáng thứ Sáu, hàng trăm ngàn du khách đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ và hủy chuyến tàu sau những gì chính quyền mô tả là “các cuộc tấn công phối hợp nhằm mục đích xấu”.

Sở cảnh sát Haut-Rhin của Pháp nói với POLITICO rằng sau mối đe dọa, “các hoạt động khử nhiễm” đã hoàn tất và giao thông hàng không đang dần nối lại.

Báo cáo phương tiện truyền thông trước đó vào thứ Sáu chỉ ra rằng mối đe dọa xảy ra trên chuyến bay của Air France đến Paris. Tuy nhiên, hãng hàng không sau đó đã xác nhận với POLITICO rằng không có mối đe dọa đánh bom trên chuyến bay của Air France và không có sân bay nào của Paris phải di tản.

3. Dưới triều đại của Orbán, Hung Gia Lợi nợ như chúa chổm, âm thầm vay của Trung Quốc số tiền kỷ lục hơn 1 tỷ Mỹ Kim

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Hungary quietly takes record $1 billion loan from Chinese banks”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh.

Budapest đã vay đến 1 tỷ euro, là khoản vay lớn nhất mà nhà nước từng vay, từ ba ngân hàng Trung Quốc vào mùa xuân năm 2024, Politico đưa tin vào ngày 25 tháng 7, trích dẫn dữ liệu của Văn phòng Quản lý Nợ Hung Gia Lợi.

Khoản vay kỷ lục của Hung Gia Lợi được đưa ra trong bối cảnh nợ công của nước này tăng kỷ lục lên 140 tỷ euro hay 152 tỷ Mỹ Kim, chiếm 73,5% GDP và thâm hụt ngân sách 6,7% GDP, trong khi nước này không có khả năng tiếp cận các nguồn vốn của Liên minh Âu Châu do tranh chấp với Bruxelles.

Theo Politico, khoản vay do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Hung Gia Lợi cung cấp, đã được rút hết vào ngày 19 Tháng Tư và phải hoàn trả trong vòng ba năm.

Cơ quan chính phủ cho biết thêm, thỏa thuận cho vay này cho phép tài trợ đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng, trong số các lĩnh vực khác, đồng thời giữ tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức giới hạn 28,9%.

Budapest không công bố thỏa thuận này. Nó chỉ được tiết lộ sau khi dữ liệu từ cơ quan nợ của chính phủ được công bố vào mùa hè này. Cơ quan này không tiết lộ các chi tiết khác, bao gồm lãi suất và lịch trả nợ.

Hung Gia Lợi đang tích cực tăng cường quan hệ với Trung Quốc, bằng chứng là chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Budapest vào tháng 5, trong đó hai bên đã ký một số thỏa thuận về các dự án cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán cũng đã đến thăm Bắc Kinh trong cái gọi là “sứ mệnh hòa bình” vào tháng 7.

Những nỗ lực ngoại giao bất hảo của Orbán, cụ thể là các cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc Vladimir Putin và Tập Cận Bình dưới biểu tượng chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu, đã thu hút sự phẫn nộ trên khắp Liên Hiệp Âu Châu.

Brussels nhấn mạnh rằng mặc dù Hung Gia Lợi đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu nhưng các chuyến đi không đại diện cho khối Âu Châu.

Ủy ban Âu Châu ngày 15 tháng 7 thông báo rằng họ sẽ giảm việc tham gia các cuộc họp không chính thức do Hung Gia Lợi lên kế hoạch trong thời gian nước này làm chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu sau “sứ mệnh hòa bình” có tính chất tiếm danh của Orbán.

Ủy ban cũng sẽ bỏ qua chuyến thăm truyền thống của các ủy viên tới quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu.

Hung Gia Lợi, được nhiều người coi là thành viên Liên Hiệp Âu Châu thân cận nhất với Điện Cẩm Linh, đã nhiều lần cản trở viện trợ cho Ukraine mà nhiều người cho là bị giật giây bởi những ông chủ nợ ở Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh.

4. Chỉ huy Ukraine nói Nga sẽ sớm buộc phải giảm quy mô tấn công

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine war latest: Russia will be soon forced to scale down attacks, Ukrainian commander says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nga sẽ không thể duy trì quy mô tấn công ở nhiều lĩnh vực trong thời gian dài vì “khả năng của nước này không phải là vô hạn, đặc biệt là sau những tổn thất lớn trong thời gian gần đây”, Tướng Oleksandr Pivnenko, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform được công bố hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy.

Quân đội Mạc Tư Khoa đã gây áp lực lên quân Ukraine dọc mặt trận, cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk, trong khi cố chiếm phần phía đông Chasiv Yar.

Lực lượng của Kyiv đã ngăn chặn được bước tiến của Nga gần Kharkiv nhưng Nga vẫn tiếp tục nắm giữ một số khu định cư trong khu vực.

Tướng Pivnenko nói với Ukrinform: “Khả năng tấn công của đối phương không phải là vô hạn nếu xét đến những tổn thất mà họ phải gánh chịu”.

“Họ đang rơi vào tình trạng kiệt lực cả về nhân lực và khí tài chiến tranh đến mức trong một tháng rưỡi nữa, họ sẽ không thể tiến hành các cuộc tấn công tích cực theo nhiều hướng cùng một lúc và sẽ sớm phải chuyển sang thế phòng thủ.”

Tướng Pivnenko nhấn mạnh rằng vào thời điểm Nga bổ sung quân số, Ukraine phải chú ý chuẩn bị lực lượng dự trữ và vũ khí của riêng mình. Ông nói thêm nếu Ukraine lên kế hoạch “đi trước Nga một bước thì mọi chuyện sẽ ổn”.

Tướng Pivnenko nói “Điều quan trọng nhất có thể làm bây giờ là đào tạo, phát triển các trung tâm huấn luyện, mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự, sản xuất thiết bị quân sự, máy bay điều khiển từ xa, xe thiết giáp, hệ thống phòng không, hệ thống phòng không cầm tay và đạn dược.”

Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel và được chia sẻ với các thành viên khác của Hội đồng Âu Châu, mà POLITICO nhìn thấy hôm Thứ Tư, 10 Tháng Bẩy, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán nói với Michel rằng, một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình phải diễn ra ngay lập tức vì “trong hai tháng tới, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều tổn thất kịch tính và nhiều diễn biến quân sự bi thảm hơn bao giờ hết ở tiền tuyến” nếu chiến tranh không không dừng lại.

Khi được hỏi về nhận định này Tướng Pivnenko cho rằng tuyên bố của Orbán là vô căn cứ. Nga đã kiệt lực sau đợt tấn công cường tập trong 2 tháng qua, bắt đầu từ cuộc tấn công vào Kharkiv từ bên kia biên giới.

Charles Michel, một người không có kiến thức quân sự, cũng đã bác bỏ ý kiến của Viktor Orbán. Ông cho rằng nếu Nga thực sự có khả năng gây ra cho quân Ukraine “các tổn thất kịch tính và nhiều diễn biến quân sự bi thảm” nó đã tung ra rồi.

5. Các công ty vỏ bọc Hương Cảng tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, báo cáo của NYT

Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times công bố hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, ít nhất 4 công ty vỏ bọc hoạt động ở Hương Cảng đang tạo điều kiện cho việc vận chuyển công nghệ quân sự bị hạn chế sang Nga.

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022. Các mặt hàng bị trừng phạt, chẳng hạn như vi mạch sản xuất tại Hoa Kỳ, tiếp tục chảy vào Nga thông qua các nước bên thứ ba.

Bốn công ty này nằm trên tầng bảy của 135 Bonham Strand, một địa chỉ gần khu tài chính của Hương Cảng, Tờ New York Times đưa tin. Các công ty này thuộc sở hữu của những nhà tài phiệt có quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga và họ đã chuyển hàng triệu con chip và cảm biến cho các công ty công nghệ quốc phòng bị trừng phạt ở Nga.

Theo phân tích của Tờ New York Times, khoảng 4 tỷ Mỹ Kim số chip bị trừng phạt đã vào Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.

Những thiết bị điện tử như vậy đã được tìm thấy trong vũ khí của Nga, bao gồm cả hỏa tiễn hành trình Kh-101 tấn công bệnh viện nhi Okhmatdyt vào ngày 8 Tháng Bẩy.

Tờ New York Times nhận thấy đường ống trốn tránh lệnh trừng phạt của Mạc Tư Khoa đã cho phép nước này nhập khẩu số lượng chip gần như tương đương trong quý cuối cùng của năm 2023 như đã nhập khẩu trong quý cuối cùng của năm 2021.

Trung Quốc, nước ủng hộ kinh tế chính của Nga chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, đóng vai trò quan trọng, xuất khẩu cái gọi là hàng hóa có công dụng kép sang Nga để cung cấp cho cỗ máy chiến tranh của Điện Cẩm Linh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ chưa cung cấp thiết bị quân sự cho Nga hoặc Ukraine.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố với Tờ New York Times: “Những gì Hoa Kỳ nên làm là suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine thay vì trút trách nhiệm sang Trung Quốc”.

Mỹ tiếp tục xuất khẩu chip sang Trung Quốc để sản xuất, lắp ráp do năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế.

Cuộc điều tra của Tờ New York Times trùng với chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tới Trung Quốc kể từ cuộc xâm lược năm 2022. Kuleba đã có cuộc hội đàm kéo dài với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Quảng Châu vào ngày 24 tháng 7, sau đó ông nói rằng Bắc Kinh đã tái khẳng định cam kết của mình đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, phái đoàn Trung Quốc cũng một lần nữa nhắc lại lời hứa không cung cấp vũ khí cho Nga.

6. Rumani xác nhận máy bay điều khiển từ xa của Nga bay vào không phận nước này

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Romania confirms Russian drones in its airspace”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Rumani và Ukraine đã xác nhận rằng Nga đã phóng 38 máy bay điều khiển từ xa cảm tử Shahed tới Ukraine chỉ trong một đêm, 3 trong số đó đã đi lạc vào không phận Rumani.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, lực lượng phòng không Ukraine cho biết hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ được 25 máy bay điều khiển từ xa. Lực lượng không quân cho biết ba trong số những UAV Shahed của Nga đã vượt biên giới với Rumani, giáp khu vực Odesa của Ukraine, nơi bị ném bom nặng nề trong đêm.

Ngoại trưởng Rumani Luminiţa Odobescu cho biết: “Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tàn khốc hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine”. Chúng tôi đã thông báo và đang phối hợp với các đồng minh của mình về vấn đề này. Rumani lên án mạnh mẽ những hành động vô trách nhiệm này”.

Truyền thông địa phương đưa tin, khi máy bay điều khiển từ xa của Nga đang tấn công các cảng ở vùng Odesa, cư dân khu vực Tulcea của Rumani đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và được chính quyền cảnh báo rằng các mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa có thể rơi xuống đất. Chính quyền yêu cầu công chúng đừng hoảng sợ, nói rằng máy bay điều khiển từ xa của Nga “không tấn công cụ thể vào Rumani”.

Bộ Quốc phòng Rumani cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng hai máy bay phản lực F-18 của Không quân Phần Lan đã được huy động từ một căn cứ không quân Rumani trong đêm để theo dõi tình hình.

“Các nhóm của Bộ Quốc phòng hiện đang tiến hành điều tra tại hiện trường, tìm kiếm các đối tượng có thể đã rơi trên lãnh thổ quốc gia, do hậu quả của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Ukraine trong hai đêm liên tiếp vừa qua”.

Sau cuộc tấn công đêm hôm Thứ Tư, 24 Tháng Bẩy, Cơ quan Tình báo Rumani và Bộ Nội vụ đã tìm thấy phần còn lại của một chiếc máy bay điều khiển từ xa loại Geran có nguồn gốc từ Nga ở vùng lân cận Plauru ở Tulcea.

Bộ Quốc phòng cho biết: “Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay để bao trùm toàn bộ khu vực. Chúng tôi nói rõ rằng tất cả các địa điểm được xác định là khu vực có khả năng có các mảnh vỡ của UAV đều nằm ngoài khu vực có người ở, không ảnh hưởng đến yếu tố cơ sở hạ tầng”.

7. Quan chức cho biết Ba Lan cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự thứ 45

Ba Lan đang cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự thứ 45 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, cựu Đại sứ Ukraine tại Ba Lan, Vasyl Zvarych, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform hôm 25 Tháng Bẩy.

Warsaw, một nước ủng hộ mạnh mẽ việc phòng thủ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga, trước đây đã cung cấp cho Kyiv 44 gói viện trợ quân sự, với tổng trị giá hơn 4 tỷ Mỹ Kim.

Zvarych nói với Ukrinform: “Gói thứ 45 hiện đang trong quá trình triển khai, bao gồm một lượng đáng kể đạn dược cho Ukraine”.

Zvarych từng là đại sứ Ukraine tại Ba Lan từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy bổ nhiệm ông làm đại sứ tại Tiệp.

Zvarych cho biết, ngoài đạn dược, Ba Lan cũng đang nghiên cứu khả năng tăng cường thêm cho Lực lượng Không quân Ukraine bằng máy bay của mình, cụ thể là MiG-29.

“Chúng tôi hiểu khi nào và trong những điều kiện nào điều này có thể xảy ra và chúng tôi đang hợp tác giải quyết vấn đề này cùng với Ba Lan và các quốc gia thành viên NATO khác.”

Zelenskiy và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký một thỏa thuận an ninh tại Warsaw vào ngày 8 tháng 7, đồng ý hợp tác chính trị, quân sự và kinh tế. Tài liệu nêu rõ rằng Warsaw sẽ “xem xét khả năng chuyển giao một phi đội MiG-29 mà không ảnh hưởng đến an ninh Ba Lan”.

Zvarych cho biết Ba Lan trước đây đã cung cấp cho Ukraine 10 máy bay MiG-29.

8. Lithuania chuẩn bị kế hoạch di tản trong trường hợp chiến tranh

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Lithuania preparing evacuation plans in case of war”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh.

Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột công khai giữa Mạc Tư Khoa và NATO.

Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite nói trên đài truyền hình công cộng LRT hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, rằng trong bối cảnh cuộc tranh cử đang diễn ra ở Hoa Kỳ, chính quyền Lithuania lo ngại Nga có thể mở một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Lithuania để trả đũa cho việc nước này tích cực ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Vì thế, chính phủ Lithuania đang lên kế hoạch di tản hàng loạt dân thường trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lăng của Nga.

Giáp biên giới với đồng minh Belarus của Nga và vùng đất Kaliningrad được vũ trang mạnh mẽ của Nga, Lithuania sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên bị đe dọa bởi một cuộc đụng độ như vậy.

Bộ trưởng Bilotaite cho biết các thành phố giáp giới với Nga có đến 1 phần tư dân số 2,9 triệu người của đất nước. Trong tình huống xấu nhất, khoảng 750.000 dân Lithuania cần phải được di tản trong vòng 24 giờ. Ưu tiên cho các gia đình có con nhỏ, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Bộ trưởng Bilotaite cũng cho biết kế hoạch sẽ bao gồm các hỗ trợ quốc tế và vấn đề này đã được thảo luận với các nước láng giềng và các đồng minh NATO khác.

Do cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, các biện pháp chuẩn bị bảo vệ dân chúng cũng đang được xem xét ở Latvia và Estonia.

9. Nguồn tin cho biết cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng, viễn thông Nga tiếp tục sang ngày thứ ba

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Bẩy, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết các cuộc tấn công mạng của cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã tiếp tục gây ra sự gián đoạn trong hoạt động ngân hàng và viễn thông ở Nga trong ngày thứ ba.

Truyền thông Nga ngày 24 Tháng Bẩy đưa tin một số nhà băng hàng đầu, bao gồm Raiffeisen, Gazprombank, VTB và Alfabank, đang gặp phải tình trạng ngừng hoạt động. Mạng xã hội, hệ thống thanh toán trên phương tiện giao thông công cộng và một số hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng.

Cơ quan báo chí của VTB nói với hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga vào ngày 24 tháng 7 rằng ngành ngân hàng Nga đã bị tấn công bởi một “cuộc tấn công DdoS /đi-đốt/ hay từ chối dịch vụ truy cập được lên kế hoạch từ nước ngoài”.

Theo nguồn tin của tờ Kyiv Independent trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cuộc tấn công bắt đầu vào sáng 23 Tháng Bẩy.

Nguồn tin cho biết: “Các dịch vụ trực tuyến của các tổ chức tài chính trên cả nước hoàn toàn không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định và có lỗi trong ngày thứ ba”.

Nguồn tin cho biết thêm, kể từ ngày 25 tháng 7, cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến các trang web khác, bao gồm mạng xã hội VK của Nga và các hệ thống thanh toán khác như Hệ thống thanh toán thẻ quốc gia của Nga, nơi vận hành hệ thống thanh toán Mir của Nga.

Hệ thống thanh toán Mir được thiết lập sau khi Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp vào năm 2014 sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế bắt đầu hạn chế việc sử dụng thẻ quốc tế.

Việc sử dụng nó đã tăng lên sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 và việc rút các dịch vụ thẻ thanh toán chính Visa và Mastercard sau đó khỏi Nga.

Nguồn tin cho biết: “Tình hình rất phức tạp do hoạt động không ổn định của các nhà cung cấp Internet”, vốn cũng đang bị các chuyên gia mạng Ukraine tấn công”.

Một cuộc tấn công nhằm vào các ngân hàng Nga và hệ thống thanh toán Mir của Nga vào tháng 6 bởi đội quân công nghệ thông tin Ukraine, một nhóm chiến tranh mạng tình nguyện, đã khiến một loạt dịch vụ ngân hàng Nga không hoạt động.

10. Patriot, NASAMS Maker phát hành bản cập nhật sản xuất khi nhu cầu phòng không tăng vọt

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Patriot, NASAMS Maker Issues Production Update As Air Defense Demand Soars”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nhà thầu quốc phòng Raytheon đang tăng tốc sản xuất các hệ thống phòng không cao cấp, bao gồm cả những hệ thống được triển khai ở Ukraine và Israel, sau khi nhu cầu về các hệ thống này tăng hơn gấp đôi.

Tom Laliberty, chủ tịch hệ thống phòng không và mặt đất của nhà sản xuất Hoa Kỳ, nói với Newsweek rằng kể từ năm 2022, đơn đặt hàng các loại vũ khí — từ các hệ thống nhỏ hơn đến các loại lớn, tầm xa như Patriot — đã tăng 150%.

Kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine để phát động cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022, các quốc gia ủng hộ Kyiv đã tài trợ nhiều hệ thống phòng không cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Đồng thời, nhiều quốc gia đã xem xét lại kho dự trữ các hệ thống quan trọng có thể bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Căng thẳng đã bùng lên ở Trung Đông kể từ cuối năm ngoái, Trung Quốc ngày càng có nhiều căn thẳng với đồng minh Đài Loan của Mỹ và Nga đã xích lại gần hơn với Bắc Hàn và Iran, trong khi sự chú ý đang chuyển sang những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Âu Châu.

Laliberty cho biết, kể từ năm 2022, sự thay đổi mạnh mẽ nhất mà Raytheon từng thấy là “khối lượng nhu cầu”.

Raytheon sản xuất Patriot, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không tầm xa được coi là tiêu chuẩn vàng chống lại các mối đe dọa sắp tới như hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật và hỏa tiễn hành trình. Những lời kêu gọi ồn ào và thường cụ thể của Ukraine về quyên góp Patriot để chống lại các đợt tấn công hỏa tiễn dai dẳng của Nga đã khiến hệ thống tồn tại lâu đời này trở thành tâm điểm chú ý.

“Hãy trao cho chúng tôi những hệ thống Patriot chết tiệt,” Bộ trưởng Ngoại giao Kyiv, Dmytro Kuleba, đã thúc giục hồi tháng Ba. Ukraine kể từ đó đã nhận được cam kết cung cấp thêm một số hệ thống, với ba hệ thống mới hoàn chỉnh được cam kết bởi Mỹ, Đức và Rumani trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington hồi đầu tháng này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại hội nghị thượng đỉnh rằng Hòa Lan và “các đối tác khác” sẽ đóng góp các thành phần để đưa tổ hợp Patriot mới thứ tư vào hoạt động.

Raytheon cũng chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống phòng không nhỏ hơn, bao gồm cả hệ thống phòng không cầm tay Stinger. Ukraine đã nhận được hàng ngàn hỏa tiễn Stinger từ Mỹ, cũng như hai khẩu đội Patriot và 12 Hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia, còn được gọi là NASAMS.

Laliberty cho biết, Raytheon hiện phải mất một năm để chế tạo một đơn vị phòng không Patriot, nhưng thách thức thực sự là thời gian chuẩn bị các bộ phận cần thiết để lắp ráp.

Ông nói thêm, sự bùng nổ của xung đột vào năm 2022 xảy ra ngay sau đại dịch Covid-19, trọng tâm là chống khủng bố và các vấn đề trên toàn thế giới xung quanh việc nắm giữ các bộ phận. Trong khi các chính phủ tập trung nỗ lực vào đại dịch thì nhu cầu lại giảm xuống trước khi số lượng đơn đặt hàng hệ thống phòng không tăng trở lại khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Laliberty cho biết: Trước đây, Raytheon phải mất khoảng ba năm mới cung cấp được một hệ thống Patriot sau khi có đơn đặt hàng. Tuy nhiên, có thời điểm, Raytheon sẽ mất khoảng 40 tháng để thực hiện một đơn đặt hàng Patriot.

“ Chúng tôi sắp quay trở lại mục tiêu đó,” ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Raytheon đang hy vọng rút ngắn khoảng thời gian đó xuống còn 30 tháng hoặc hai năm rưỡi.

Laliberty cho biết: “Chúng tôi có chuỗi cung ứng truyền thống, chủ yếu ở Hoa Kỳ, nhưng hiện tại chúng tôi đang thiết lập chuỗi cung ứng ở Âu Châu và Trung Đông để giải quyết nhu cầu tăng thêm năng lực.” Ông nói, chuỗi cung ứng thực hiện nhiều công việc nặng nhọc hơn để cung cấp hệ thống hơn là mở rộng nhà máy.

Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết hồi tháng trước rằng chính phủ Mỹ đã đưa ra “quyết định khó khăn nhưng cần thiết” là tạm dừng việc giao hỏa tiễn Patriot và NASAM cho quân đội nước ngoài, chuyển hướng hỏa tiễn sang Ukraine.

Số lượng tồn đọng của Patriot hiện tại là 5 đơn vị dành cho Thụy Sĩ và 8 đơn vị khác đang hướng đến Đức đã được đặt hàng trong năm nay.

Theo quân đội Ukraine, Kyiv đã sử dụng Patriot của mình để hạ gục một loạt máy bay Nga. Các hệ thống này được cho là đã đánh chặn một số hỏa tiễn Kinzhal mà trước đó người ta tin là không thể ngăn chặn của Nga mà Điện Cẩm Linh mô tả là vũ khí siêu thanh.

Laliberty cho biết, Patriot – ban đầu được thiết kế để đối đầu với vũ khí của Liên Xô – đã “hoạt động rất tốt” ở Ukraine. Ông nói tiếp rằng: Các nhà khai thác Ukraine đã thích nghi nhanh chóng với hệ thống đã được nâng cấp nhiều lần kể từ khi nó được đưa vào sử dụng cách đây nhiều thập niên. Cải tiến lớn tiếp theo đối với hệ thống sẽ là một cảm biến mới, được gọi là Cảm biến phòng thủ hỏa tiễn và phòng không cấp thấp hơn, hay LTAMDS, được quảng cáo là có phạm vi và độ cao lớn hơn gấp đôi so với radar hiện tại của Patriot.

Tuy nhiên, trong khoảng 20 năm qua, Patriot đã phải đối mặt với các loại vũ khí hiệu suất cao hơn và các cuộc tấn công phối hợp, hiệu quả hơn mà cuối cùng lại là mối đe dọa “tinh vi” hơn”, Laliberty nói. Không chỉ vậy, các hệ thống phòng không như Patriot còn phải phối hợp với các hệ thống phòng thủ nhỏ hơn, di động để tìm ra cách đánh bại máy bay điều khiển từ xa giá rẻ cũng như vũ khí siêu thanh có tính cơ động cao.

Laliberty nói: Mạc Tư Khoa đang “kết hợp tất cả những điều này cùng một lúc, cố gắng áp đảo Patriot và các hệ thống phòng không khác đang hoạt động”. “Điều thực sự quan trọng là chúng tôi tiếp tục triển khai hệ thống phòng không theo cách có thể phân lớp.”

Khi cuộc chiến ở Ukraine chưa có hồi kết, không rõ Kyiv sẽ phải vượt qua bao nhiêu năm xung đột và tấn công hỏa tiễn nữa cũng như cuộc chiến ở đây sẽ tiếp tục tác động đến nhu cầu toàn cầu như thế nào.

“Hãy hy vọng vấn đề sẽ sớm được giải quyết,” Laliberty nói và nói thêm: “Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng năng lực của mình.”