1. Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ hai linh mục được thả ra khỏi nơi giam cầm ở Nga

Vào cuối chuyến viếng thăm Ukraine, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp gỡ các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Ivan Levytsky và Bohdan Geleta, là những người đã bị giam giữ và bị lính Nga tra khảo.

Trước khi rời đất nước, ngài đã gặp ở Lviv hai linh mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương vừa mới được thả khỏi nơi giam cầm ở Nga. Điều này được nêu trong bản tóm tắt chính thức về chuyến thăm, được đăng trên trên tờ Quan Sát Viên Rôma.

Vào buổi chiều ngày 23 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin rời Kyiv. Trên đường đến Ba Lan, ngài dừng lại ở Lviv, nơi ngài gặp các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Bohdan Geleta và Ivan Levytsky, những người được thả khỏi nơi giam cầm ở Nga vào ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Trong một cuộc trò chuyện huynh đệ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã hỏi về điều kiện giam cầm và tình trạng hiện tại của họ, bao gồm cả sức khỏe của hai vị linh mục. Cả hai linh mục đều rớm nước mắt trình bày những gian truân của các ngài, và bày tỏ lòng biết ơn trước những lời cầu nguyện và sự quan tâm không mệt mỏi của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh cho số phận của các ngài.

Một trong những giây phút kinh hoàng nhất cả hai vị linh mục phải trải qua, cũng như những người Ukraine khác không may rơi vào tay lính Nga, là khi phải chịu điều mà người Nga gọi là “kỹ thuật tra khảo”. Tên hỏi cung bất ngờ nổi nóng đạp mình một cái ngã sóng xoài trong khi nó rút súng lục ra nổ nhiều phát xung quanh mình, thường là không trúng, nhưng cũng không thiếu trường hợp làm bị thương hay gây tử vong.

Cha Ivan Levytsky rớm nước mắt kể rằng nhiều lần tên hỏi cung bỏ một viên đạn vào ổ xoay của khẩu súng lục rulô, và quay một vòng, dí vào thái dương của ngài và bóp cò. “Trong những trường hợp như thế, tôi nguyện thầm ‘Lạy Chúa, con phó thác linh hồn con trong tay Chúa’,” cha nói.


Source:RISU

2. Đức Hồng Y Thượng phụ Giêrusalem phê bình lập trường trung lập giả tạo

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công Giáo Latinh ở Giêrusalem, cảnh giác trước lập trường trung lập giả tạo và nói rằng Giáo hội tại Thánh địa không thể “trung lập”, đứng trước những đau khổ của con người, nhưng cũng không để mình bị lôi kéo vào chính trị.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đang hỗ trợ nhiều dự án cứu trợ tại Thánh địa. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm, hôm 26 tháng Bảy vừa qua, tại trụ sở ở Đức của tổ chức bác ái này, Đức Hồng Y nói: “Quý vị hãy đến miền Gaza, nói chuyện các giáo dân của tôi, là những người đã bị mất hết mọi sự, rồi sau đó xem tôi phải giữ thái độ trung lập thế nào!”

Đức Hồng Y Pizzaballa cũng cảnh giác chống lại sự lôi kéo Giáo hội vào cuộc chiến tranh ở Gaza và nói rằng: “Giáo hội không được trở nên thành phần của cuộc xung đột về chính trị hay quân sự. Nhiệm vụ của Giáo hội là giúp con người xích lại gần nhau. Đây là điều khó khăn, vì mỗi phe xung đột đều dành độc quyền về sự đau khổ và trình bày tình trạng một cách cực đoan”.

Đức Thượng phụ Công Giáo Latinh ở Giêrusalem nói đến nhu cầu không những trợ giúp về nhân đạo, nhưng cả về việc mục vụ. Tình trạng ở Gaza cũng như tại miền Cisjordani của người Palestine thật là thê thảm. Các đồ cứu trợ thường chỉ được đưa tới dân chúng tại Gaza sau nhiều tuần lễ. Còn tại miền Cisjordani, tỷ lệ thất nghiệp của dân chúng lên rất cao, 78%, vì ngành du lịch, đón tiếp khách hành hương bị khủng hoảng sau chiến tranh và vì Israel thu hồi giấy phép cho người Palestine được vào làm việc tại lãnh thổ của Israel. Tỷ lệ thất nghiệp tại đây hiện nay cao nhất trong lịch sử.

3. Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa đã “đình chỉ” Đức Giám Mục Hilarion của Hung Gia Lợi

Đức Tổng Giám Mục Hilarion đã bị đình chỉ “tạm thời” khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Thủ đô Budapest-Hung Gia Lợi theo quyết định của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Nga.

Trong phiên họp Thượng hội đồng hôm Thứ Bẩy, 27 Tháng Bẩy, người ta đã quyết định rằng Đức Giám Mục Hilarion (trước đây là Tổng Giám Mục Volokolamsk và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Nga) sẽ tạm thời bị cách chức chủ chăn của Giáo phận Budapest-Hung Gia Lợi.

Ngoài ra, Thượng hội đồng đã quyết định chuyển giao quyền quản lý tạm thời của giáo phận cho Tòa Thượng Phụ khu vực Tây Âu, cho Đức Tổng Giám Mục Nestor của Korsun và Tây Âu.

Về các chức vụ của Đức Tổng Giám Mục Hilarion với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thần học Thượng hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Thần học, ngài đã vĩnh viễn bị cách chức khỏi các chức vụ này. Giám mục Methodius của Yegoreyevsk, người mới đảm nhận các chức vụ Giám Mục Yegoreyevsk 10 ngày trước, đã được bổ nhiệm thay thế ngài.

Đáng chú ý, Thánh Thượng Hội đồng Giáo hội Nga cũng quyết định thành lập một ủy ban để điều tra tình hình ở Thủ đô Budapest.

Lý do cho quyết định này không được tiết lộ. Tuy nhiên, đầu tháng này, một bài báo của novayagazeta.eu, là một tờ báo Nga đã ngừng hoạt động ở Mạc Tư Khoa và chuyển đến Riga sau khi chỉ trích chính phủ Nga và cuộc xâm lược Ukraine, đã thảo luận về “các hoạt động và những ngày” của Đức Tổng Giám Mục Hilarion ở Hung Gia Lợi.

Trong số những điều khác, nó đề cập đến mối quan hệ được cho là thân thiết của Đức Tổng Giám Mục với một phó tế tên là Georgy Suzuki, đề cập đến việc mua bất động sản đắt đỏ của Hilarion ở Pháp và Hung Gia Lợi, đồng thời nói về mức sống xa hoa. Tờ báo công bố những bức ảnh về chuyến đi của phó tế với vị Tổng Giám Mục, bao gồm các lời khai của chính phó tế, và tiết lộ sự tồn tại của hộ chiếu Hung Gia Lợi mang tên Tổng Giám Mục Hilarion, được cấp chỉ vài tuần sau khi ông chuyển đến Budapest.


Source:Orthodox Times