1. Tướng Syrskyi cho biết Lực lượng Ukraine tiến thêm 2 km vào Kursk

Quân đội Ukraine đã tiến sâu hơn 2 km vào Tỉnh Kursk của Nga, chiếm được 5 km vuông lãnh thổ, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi tuyên bố hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.

Khi cuộc tấn công của Kyiv vào Tỉnh Kursk bước sang tuần thứ tư, Tổng Tư Lệnh Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết quân Ukraine đã kiểm soát hơn 1.294 km2 và 100 thị trấn, bao gồm thành phố Sudzha, theo Syrskyi đưa tin vào ngày 27 tháng 8.

Tính cho đến thời điểm của ngày Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, quân Ukraine đã kiểm soát được 1.299 km2 và 102 thị trấn.

Tướng Syrskyi xác nhận rằng cuộc tấn công ở Tỉnh Kursk vẫn đang diễn ra thuận lợi, trong khi những điều kiện khó khăn nhất ở tiền tuyến vẫn tiếp diễn theo hướng Pokrosvk ở Tỉnh Donetsk.

Ở những nơi khác dọc mặt trận, tình hình được mô tả là “phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”, Syrskyi nói thêm.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết vào ngày 28 tháng 8 rằng Ukraine tiếp tục “mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của chúng ta tại các khu vực được chỉ định gần biên giới Ukraine”, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

Trích dẫn các blogger quân sự người Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 28 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine “hiện đang cố gắng củng cố và giữ vững các khu vực mà họ vừa mới chiếm được”.

Phát biểu tại diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kyiv vào ngày 27 tháng 8, Zelenskiy cho biết cuộc tấn công Kursk đang diễn ra là một phần trong kế hoạch giành chiến thắng mà ông sẽ trình bày với Tổng thống Hoa Kỳ Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp vào tháng 9.

[Kyiv Independent: Ukrainian forces advance 2 kilometers into Kursk Oblast, Syrskyi says]

2. Nga chịu 'thất bại' sau cuộc tấn công bằng xe tăng vào thành phố và phải 'Rút lui'

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết Nga đã chịu tổn thất và buộc phải rút lui sau khi cố gắng tiến vào thị trấn tiền tuyến Vovchansk ở phía đông bắc Ukraine.

Ông nói: “Tại Vovchansk, để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, đối phương đã cố gắng đưa quân đến khu vực trung tâm thành phố bằng cách sử dụng hai xe tăng và hai xe chiến đấu bọc thép MTLB; chúng đã chịu tổn thất và phải rút lui”.

Những cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra tại thị trấn Vovchansk của tỉnh Kharkiv bị chiến tranh tàn phá, nơi có dân số trước chiến tranh là 17.000 người.

Lực lượng của Điện Cẩm Linh đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ một số làng mạc ở biên giới đông bắc Ukraine và buộc hàng ngàn thường dân phải chạy trốn, nhưng Ukraine sớm tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga vào khu vực này đã thất bại và Mạc Tư Khoa đã phải chịu tổn thất lớn về quân số.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong bản phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm thứ Năm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía bắc thành phố Kharkiv gần Lyptsi và Hlyboke và phía đông bắc thành phố Kharkiv ở Vovchansk, “nhưng không có thay đổi nào được xác nhận ở tiền tuyến”.

“Phát ngôn nhân của một lữ đoàn Ukraine hoạt động theo hướng Kharkiv tuyên bố rằng lực lượng Nga hoạt động theo hướng này đang tiến hành các cuộc tấn công mà không có sự hỗ trợ của xe thiết giáp”, ISW cho biết.

Nga cũng đang tập trung nỗ lực vào khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và đang tiến về phía thành phố Pokrovsk.

Điện Cẩm Linh đã thúc đẩy việc chiếm toàn bộ các khu vực Donetsk và Luhansk - cùng nhau tạo nên Donbas - kể từ khi Nga xâm lược miền Đông Ukraine lần đầu tiên vào năm 2014. Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine trong khu vực.

ISW cho biết Mạc Tư Khoa đang “thực hiện hai nỗ lực chiến thuật tức thời” như một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm chiếm giữ thành phố.

Nhóm nghiên cứu này cho biết: “Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể coi cả hai nỗ lực chiến thuật này là điều kiện tiên quyết để tiến hành một nỗ lực tấn công mạnh mẽ hơn vào chính Pokrovsk”.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết lực lượng Nga đã tấn công Pokrovsk 58 lần trong ngày qua.

[Newsweek: Russia Suffers 'Losses' After Tank Push in City: 'Retreated']

[Kim Thúy]

3. Zelenskiy sa thải Tư Lệnh không quân, vài ngày sau khi chiếc F-16 đầu tiên bị rơi ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã cách chức Trung tướng Mykola Oleshchuk khỏi chức vụ tư lệnh không quân, theo sắc lệnh của tổng thống được công bố vào cuối ngày Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.

Mặc dù tài liệu không nêu lý do cách chức Tướng Oleshchuk, thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Kyiv mất chiếc chiến đấu cơ F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất trong một trận không chiến vào hôm thứ Hai 26 Tháng Tám. Trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, máy bay đã bị rơi, khiến một phi công hàng đầu của Ukraine thiệt mạng.

“Chúng ta phải tự củng cố mình, bảo vệ người dân, bảo vệ nhân sự, tất cả binh lính của chúng ta,” Zelenskiy phát biểu trong một tuyên bố video vào tối thứ Sáu, sau quyết định cách chức Tư Lệnh lực lượng không quân.

Tướng Oleshchuk đã xác nhận vụ tai nạn vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, bốn ngày sau khi xảy ra sự việc bi thảm.

Sự chậm trễ đã làm dấy lên những câu hỏi về hoàn cảnh dẫn đến việc máy bay phản lực bị bắn hạ. Hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, nhà lập pháp Ukraine Mariana Bezuhla đã cáo buộc lực lượng phòng không Ukraine đã vô tình bắn hạ máy bay và cho biết đây là lần thứ ba Ukraine mất một máy bay phản lực do hỏa lực của phe mình.

Bà không công bố bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Đáp lại, Oleshchuk cáo buộc Bezuhla làm mất uy tín của không quân Ukraine và vũ khí của Hoa Kỳ và truyền bá tuyên truyền của Nga. Ông không nêu lý do vụ tai nạn, nhưng cho biết không quân sẽ điều tra.

“Không ai đã che giấu điều gì và hiện nay cũng không che giấu điều gì! Tất cả các cấp quản lý cao cấp đã ngay lập tức nhận được báo cáo về thảm họa. Các đối tác của chúng tôi từ Hoa Kỳ cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ và đã tham gia vào cuộc điều tra đang diễn ra”, Oleshchuk cho biết vào hôm thứ Sáu.

“Thông tin về những sự việc như vậy không thể được công bố ngay lập tức ra công chúng và không thể được nêu chi tiết cho giới truyền thông,” ông nói thêm. “Chúng ta đang trong thời gian chiến tranh.”

[Politico: Zelenskyy fires air force commander, days after first F-16 crashed in Ukraine]

4. Hòa Lan cho biết Ukraine có thể sử dụng máy bay F-16 để tấn công lãnh thổ Nga

Một trong những đồng minh chủ chốt của Ukraine cho biết nước này có thể sử dụng các chiến đấu cơ “tùy ý” để tấn công vào bên trong nước Nga, phản ánh lập trường thoải mái hơn về cách Kyiv sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Quyền sử dụng vũ khí phương Tây trên đất Nga đã trở thành điểm tranh chấp chính giữa Ukraine và các đồng minh. Kyiv tuyên bố khả năng tấn công ngay trên đất Nga có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Các tuyên bố từ giới chức cao cấp của Hòa Lan chỉ ra rằng các đồng minh khác của Ukraine có thể sớm làm theo, nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động của nước này sâu hơn bên trong nước Nga.

“Chúng tôi không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng và tầm hoạt động của F-16, miễn là tuân thủ luật chiến tranh”, Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Hòa Lan Onno Eichelsheim phát biểu với hãng thông tấn NOS của Hòa Lan trong bài phát biểu được công bố hôm Thứ Năm, 29 Tháng Tám.

“Ukraine có thể sử dụng các nguồn lực mà chúng tôi cung cấp theo ý muốn, miễn là tuân thủ luật nhân đạo trong chiến tranh”, vị tướng này nói thêm.

Hòa Lan là nhà cung cấp thiết bị hào phóng cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cho đến nay đã cam kết cung cấp 24 máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cho Kyiv, mặc dù Eichelsheim không xác nhận có bao nhiêu trong số những máy bay này đã được chuyển đến tiền tuyến.

Phát biểu với NOS trong chuyến thăm DC, Eichelsheim cho biết Hoa Kỳ chia sẻ một phần quan điểm của nước ông về việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, mặc dù Washington vẫn giữ lập trường công khai cứng rắn hơn về vấn đề này.

“Họ có những hạn chế khác nhau, nhưng họ cũng cung cấp các hệ thống vũ khí khác nhau,” Eichelsheim nói. “Trong mọi trường hợp, chúng ta có cùng một đường lối để bảo đảm rằng Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tôi nghĩ chúng ta đang nỗ lực hết sức để biến điều đó thành hiện thực.”

Eichelsheim, nhân vật quân sự cao cấp nhất trong nước, cũng ca ngợi cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk đang diễn ra của Ukraine là “xuất sắc”. Ông nói với NOS: “Họ đã chiếm một khu vực rộng lớn khá nhanh chóng theo cách tốt nhất, với các kỹ thuật mới. Khi làm như vậy, họ đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Putin.”

Theo vị tướng này, trọng tâm hiện nay nên là khai thác “một cách chiến lược” các lợi ích lãnh thổ đã đạt được ở Kursk, điều mà ông cho biết có thể được sử dụng làm “con bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Mạc Tư Khoa.

Tuyên bố của ông về máy bay F-16 của Hòa Lan đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan Ruben Brekelmans nhắc lại vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.

“Luật chiến tranh quy định rằng nếu Ukraine bị tấn công từ Nga, Ukraine cũng có thể tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga”, bộ trưởng cho biết, khi trả lời câu hỏi về những bình luận trước đó của Eichelsheim. “Đối với F-16, điều đó có nghĩa là nếu, ví dụ, một hỏa tiễn được bắn từ Nga, bạn cũng có thể đánh chặn nó bằng một chiếc F-16 trên bầu trời Nga”.

NOS trích dẫn lời Brekelmans nói rằng “phi trường cũng là mục tiêu hợp pháp”, nhưng Ukraine “rõ ràng không được phép” tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự.

Ông cho biết thêm: “Ukraine được tự do sử dụng máy bay F-16 do Hòa Lan cung cấp để tự vệ trên lãnh thổ Liên bang Nga miễn là tuân thủ các quy tắc và điều khoản được nêu trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật nhân đạo quốc tế “, đồng thời tham chiếu đến nguyên tắc sáng lập của Liên Hiệp Quốc liên quan đến quyền tự vệ vốn có của các quốc gia thành viên.

Ông nhấn mạnh rằng: “Điều này có nghĩa là Ukraine có thể sử dụng máy bay F-16 do Hòa Lan cung cấp để tấn công các phi trường quân sự nơi xuất phát các cuộc tấn công chống lại Ukraine”.

Điều này phù hợp với những bình luận trước đây của các quan chức Hòa Lan và Đan Mạch, là một thành viên khác trong liên minh không chính thức, ủng hộ việc gửi thêm máy bay F-16 tới Ukraine.

Vào tháng 5, RFE/RL trích dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Hòa Lan Hanke Bruins Slot nói rằng “không có ranh giới nào về việc sử dụng vũ khí” nếu hành động của Ukraine được thực hiện để tự vệ, trích dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Bình luận của Bruins' Slots được đưa ra sau bình luận của Ngoại trưởng Đan Mạch, Lars Lokke Rasmussen, người đã nói với các phóng viên vào ngày 30 tháng 5 rằng việc Ukraine sử dụng máy bay F-16 để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga sẽ là hợp pháp nếu đây là để đáp trả một cuộc tấn công của Nga chứ không phải là “các cuộc tấn công tùy tiện vào Nga”.

[Kyiv Independent: Netherlands Says Ukraine Can Use Its F-16s To Strike Russian Territory]

5. Von der Leyen nói rằng 'hòa bình không thể được coi là điều hiển nhiên' khi bà chỉ trích Orbán

Ursula von der Leyen đã thẳng thừng chỉ trích Hung Gia Lợi và thủ tướng nước này, Viktor Orbán, vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, khi bà cảnh báo rằng “hòa bình không thể được coi là điều hiển nhiên” và “đừng biến nạn nhân thành hung thủ”.

Phát biểu tại hội nghị an ninh Globsec ở Prague trong lần đầu tiên tham gia công khai kể từ khi nhậm chức chủ tịch Ủy ban Âu Châu nhiệm kỳ thứ hai, von der Leyen cho biết “một số chính trị gia trong Liên minh của chúng ta, và thậm chí ở khu vực Âu Châu này, đang làm vẩn đục cuộc trò chuyện của chúng ta về Ukraine. Họ đổ lỗi cho cuộc chiến không phải cho kẻ xâm lược mà cho bên bị xâm lược; không phải cho lòng ham muốn quyền lực của Putin mà cho khát vọng tự do của Ukraine”.

Bà nói thêm: “Vì vậy, tôi muốn hỏi họ: Bạn có bao giờ đổ lỗi cho người Hung Gia Lợi về cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1956 không? Bạn có bao giờ đổ lỗi cho người Tiệp về cuộc đàn áp của Liên Xô năm 1968 không? Câu trả lời cho những câu hỏi này rất rõ ràng: Hành vi của Điện Cẩm Linh là bất hợp pháp và tàn bạo vào thời điểm đó. Và ngày nay hành vi của Điện Cẩm Linh cũng là bất hợp pháp và tàn bạo.”

Mặc dù Von der Leyen không nhắc đến tên Orbán, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã tức giận với nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi trong nhiều tháng do ông phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và quan điểm thân Nga của ông - đặc biệt là sau khi ông đến thăm Putin vào tháng 7.

Trong bài phát biểu tập trung vào quốc phòng và an ninh, von der Leyen cho biết “chúng ta, những người Âu Châu, cần có phương tiện để tự vệ và bảo vệ mình cũng như ngăn chặn mọi đối thủ tiềm tàng”.

Bà lập luận rằng người Âu Châu đã “rút ra được bài học” về chi tiêu quốc phòng sau khi bị bất ngờ trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời nói thêm rằng Liên Hiệp Âu Châu cần xây dựng năng lực quân sự và công nghiệp của mình.

Von der Leyen đã thực hiện lời hứa bổ nhiệm một ủy viên quốc phòng cho Ủy ban tiếp theo của bà, hiện đang trong quá trình thành lập, và cho biết các nước thành viên Trung và Đông Âu “có vị thế rất tốt” để đóng vai trò lớn hơn trong các nỗ lực quốc phòng của Âu Châu.

[Politico: Von der Leyen says ‘peace cannot be taken for granted’ as she takes dig at Orbán]

6. Máy bay F-16 của Ukraine bị rơi có thể là do hỏa lực phòng không của quân Ukraine từ dưới bắn lên

Một nguồn tin trong lực lượng không quân nước này chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tại Ukraine rằng một chiến đấu cơ F-16 của Ukraine có thể đã bị lực lượng phòng không của chính nước này bắn hạ do nhầm lẫn.

Kyiv cho biết chiếc F-16 đã bị rơi vào hôm thứ Hai 26 Tháng Tám, trong một nhiệm vụ đẩy lùi hỏa tiễn của Nga, xác nhận đây là lần đầu tiên một trong những chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất bị mất kể từ khi chúng được chuyển giao cho Ukraine theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Trung tá Oleksii Mes, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, Tư Lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleshchuk, xác nhận vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.

Bộ Tổng tham mưu cho biết các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp đã được sử dụng nhằm đẩy lui một loạt hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng đi, đồng thời nói thêm rằng các máy bay này “đã chứng minh hiệu quả cao” và “bốn hỏa tiễn hành trình của đối phương đã bị các chiến đấu cơ F-16 bắn hạ”.

“Trong quá trình tiếp cận mục tiêu tiếp theo bằng một trong những chiếc máy bay... chiếc máy bay đã bị rơi, phi công đã tử nạn”.

Một nguồn tin giấu tên trong lực lượng không quân Ukraine cho biết Ukraine đang xem xét khả năng máy bay F-16 bị rơi là do hỏa lực của phe mình, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

“Nhiều phiên bản khác nhau đang được xem xét, bao gồm 'bắn nhầm' từ phòng không của chúng tôi, trục trặc kỹ thuật và lỗi của phi công”, nguồn tin nói với VOA với điều kiện giấu tên. “Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác sẽ chỉ được biết sau khi cuộc điều tra hoàn tất”.

Nguyên nhân trục trặc kỹ thuật đã được đề cập đến đầu tiên vì những chiếc F-16 được giao cho Ukraine đã quá cũ. Tuy nhiên, cũng có người phản bác cho rằng trong trường hợp trục trặc kỹ thuật, phi công vẫn có cơ hội bấm nút phóng ra ngoài.

Tướng Oleshchuk cho biết phi công Mes đã hy sinh “khi bảo vệ đất nước chúng ta”.

“Anh đã anh dũng chiến đấu trong trận chiến cuối cùng trên bầu trời. Vào ngày 26 tháng 8, trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công kết hợp hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga, Oleksii đã phá hủy ba hỏa tiễn hành trình và một UAV tấn công. Oleksii đã cứu người Ukraine khỏi những hỏa tiễn chết người của Nga. Thật không may, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình”, ông nói.

Zelenskiy từ lâu đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho quân đội nước này các chiến đấu cơ tiên tiến để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Nga, hiện đã bước sang năm thứ ba.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết các đồng minh của Ukraine trong NATO đã bắt đầu chuyển các máy bay phản lực do Hoa Kỳ sản xuất cho Ukraine. Ông cho biết chúng sẽ “bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này để bảo đảm rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ hiệu quả trước sự xâm lược của Nga”.

Theo Pavlo Filipchuk, một quan chức do Điện Cẩm Linh bổ nhiệm, đầu tháng này, người ta đã phát hiện máy bay F-16 bay trên tiền tuyến ở khu vực Kherson, phía nam Ukraine. Ông cho biết những chiếc máy bay này bay phía trên khu định cư Kakhovka của Ukraine “chỉ để gieo rắc sự hoảng loạn”.

Zelenskiy đã xác nhận vài ngày trước đó rằng các máy bay đã đến Ukraine và đang được lực lượng không quân Kyiv sử dụng.

“Tôi tự hào về tất cả những người của chúng ta đã làm chủ được những chiếc máy bay này và đã bắt đầu sử dụng chúng cho đất nước chúng ta,” tổng thống Ukraine cho biết. “Những chiếc F-16 đã có mặt trên bầu trời Ukraine và sẽ còn nhiều hơn nữa.”

Đan Mạch, Na Uy, Hòa Lan và Bỉ đã cam kết gửi hơn 60 máy bay F-16 tới Ukraine vào mùa hè này nhưng Bloomberg đưa tin vào ngày 12 tháng 7, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, rằng năm nay Kyiv có thể nhận được ít máy bay phản lực hơn nhiều so với mong đợi - sáu chiếc vào mùa hè này và lên tới 20 chiếc vào cuối năm 2024.

Zelenskiy cho biết hôm thứ Ba rằng Ukraine đã sử dụng máy bay F-16 để đánh chặn hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng.

Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh trả lời các phóng viên hôm thứ Năm rằng cô đã biết về báo cáo cho rằng máy bay F-16 có thể đã bị phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng cô “không thể xác nhận điều đó”.

“Tôi không có mức độ tin cậy đó ngay bây giờ. Vì vậy, về việc liệu phi công này có bị bắn hạ bởi hỏa lực của phe mình hay không, tôi không thể nói được. Đó thực sự là điều mà người Ukraine có thể nói đến”, Singh nói.

Cô nói thêm: “Hoa Kỳ chưa được yêu cầu tham gia bất kỳ cuộc điều tra nào để xem xét vụ việc này”.

[Newsweek: Ukraine F-16 Crash May Have Been Friendly Fire: Reports]

7. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh chuyển giao Patriot mà họ đã cam kết

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tại Brussels rằng các đồng minh của Ukraine cần phải làm tốt hơn nhiều trong việc vận chuyển các hệ thống phòng không mà họ đã hứa sẽ giúp bảo vệ bầu trời khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Kuleba phát biểu cùng với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu: “Đã có những tiến triển tốt và những thông báo đã được đưa ra, nhưng một lần nữa, một số hệ thống Patriot đã được công bố nhưng vẫn chưa được chuyển giao”.

Ukraine đang vận hành khoảng năm hệ thống Patriot — hai hệ thống do Hoa Kỳ cung cấp và ba hệ thống do Đức cung cấp. Tuy nhiên, đất nước này vẫn giữ im lặng về những gì thực sự có trên mặt đất vì lý do an ninh.

Nhưng các quốc gia đã cam kết nhiều hơn. Chính phủ Hòa Lan gần đây cho biết họ đã ghép các thành phần từ các đồng minh để hoàn thiện một bệ phóng cho Ukraine, trong khi Rumani cho biết họ sẽ chuyển một đơn vị miễn là hệ thống này sẽ được thay thế bằng một hệ thống tương d0ương. Cho đến nay vẫn chưa có thông báo nào về việc thay thế hệ thống của Rumani.

Các hệ thống phòng không khác cũng đã được hứa hẹn.

Washington không đưa ra thêm cam kết nào nữa nhưng ưu tiên chuyển giao hỏa tiễn phòng không cho Ukraine hơn các nước khác.

Nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như Tây Ban Nha, đã hứa cung cấp hỏa tiễn đánh chặn Patriot — là loại hỏa tiễn mà hệ thống này bắn ra để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa, máy bay và hỏa tiễn.

Kyiv rất mong muốn những lời cam kết đó được thực hiện.

“Chúng tôi, cũng như các bạn, đang bước vào năm học mới, và chúng tôi phải bảo vệ các thành phố của mình. Chúng tôi phải bảo vệ con em mình. Vì vậy, tôi sẽ thúc giục tất cả các đối tác đã cam kết thực hiện các hệ thống này”, Kuleba nói, mà không nêu tên các quốc gia chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này.

Ông đổ lỗi cho thủ tục hành chính rườm rà đã gây ra sự chậm trễ trong việc chuyển các hệ thống đã cam kết tới Ukraine.

“Một số người phàn nàn về tình trạng quan liêu... một số khác cho rằng có những khoảnh khắc nội bộ tế nhị trong chính trị của họ như bầu cử. Luôn có một lời giải thích,” ông phàn nàn. “Chúng tôi phải trả giá cho tất cả những sự chậm trễ này bằng thiệt hại và mất mát về người.”

Các hệ thống đã được cam kết “đã có, chúng đã sẵn sàng để giao hàng. Điều còn thiếu chỉ là bước đi cuối cùng, đèn xanh để thực hiện”, ông nói. “Dù lý do là gì, thì đã đến lúc phải thực hiện”.

Trong khi Patriots được coi là hệ thống phòng không trên mặt đất tốt nhất để chống lại hỏa tiễn đạn đạo đang bay tới, thì vẫn còn nhiều nền tảng khác. Pháp và Ý đã gửi một hệ thống SAMP/T và hứa sẽ gửi thêm một hệ thống nữa, trong khi NASAMS của Na Uy và các nền tảng IRIS-T do Đức sản xuất cũng đang được sử dụng ở Ukraine.

Bộ trưởng ngoại giao cũng kêu gọi các đồng minh dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng hỏa tiễn tầm xa “để cho phép chúng tôi sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp”. Đó là một phần trong nỗ lực xuyên Đại Tây Dương rộng lớn hơn của Kyiv nhằm nới lỏng các hạn chế về mục tiêu.

Thất vọng với những quy tắc đó, Kyiv đang phát triển năng lực của riêng mình. Tháng này, Ukraine đã công bố thành công vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo do nước này sản xuất và máy bay điều khiển từ xa chạy bằng hỏa tiễn.

Kuleba chỉ ra rằng cuộc tấn công xuyên biên giới của nước ông vào khu vực Kursk của Nga có nghĩa là cuộc thảo luận về mục tiêu đang diễn ra “trong một môi trường hoàn toàn khác so với thời điểm trước mùa hè”. Kyiv lập luận rằng cuộc tấn công vào Nga của họ không gây ra phản ứng bất ngờ nào từ Mạc Tư Khoa, nghĩa là các lằn ranh đỏ của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có thể chỉ là một trò bịp bợm.

Borrell cũng kêu gọi các nước tăng cường các hệ thống phòng không mà họ đã hứa.

“Tôi hiểu mối lo ngại của Bộ trưởng Kuleba về sự chậm trễ này: hứa thì dễ, nhưng thực hiện thì khó hơn một chút”, ông nói.

[Politico: ‘Do it’: Ukraine FM urges allies to deliver the Patriots they pledged]

8. Bộ trưởng ngoại giao Hung Gia Lợi cho biết Budapest phản đối việc đổ 'thêm vũ khí vào Ukraine'

Hung Gia Lợi “không muốn có thêm vũ khí ở Ukraine” và không muốn “leo thang chiến tranh”, Bộ trưởng Ngoại giao Hung Gia Lợi Peter Szijjarto đưa ra lập trường trên hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, một ngày sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu.

Trước cuộc họp, nhà lãnh đạo Đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell đã nhắc lại lời kêu gọi các đối tác của Ukraine dỡ bỏ các hạn chế đối với khả năng tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga của Ukraine bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Borrell lập luận rằng vũ khí này sẽ “vô dụng” nếu được cung cấp kèm theo những hạn chế.

Szijjarto trả lời rằng: “Chúng tôi không muốn có thêm vũ khí ở Ukraine, chúng tôi không muốn có thêm người chết, chúng tôi không muốn chiến tranh leo thang”.

“Hôm nay, chúng ta tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải và hòa bình,” ông nói thêm. “Phải ngăn chặn cuộc chạy đua nguy hiểm của Josep Borrell.”

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, người cho biết ông hoan nghênh “sự sẵn sàng của các quốc gia thành viên trong việc vận động dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga”.

Theo Kuleba, Liên Hiệp Âu Châu sẽ đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cũng như thiết bị cho hệ thống năng lượng của Ukraine.

Cuộc họp ở Brussels diễn ra vài ngày sau cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine.

Trong khi Ukraine bắn hạ 102 hỏa tiễn và 99 máy bay điều khiển từ xa trong số 127 hỏa tiễn và 109 máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng trong cuộc tấn công, các cuộc tấn công đã tấn công vào một số cơ sở dân sự, năng lượng và nhiên liệu, khiến bảy người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương.

Hung Gia Lợi từ lâu đã được coi là quốc gia thân thiện nhất với Điện Cẩm Linh trong Liên Hiệp Âu Châu, nhiều lần cản trở các lệnh trừng phạt đối với Nga và viện trợ quân sự cho Kyiv.

Szijjarto đã đến thăm Nga ít nhất sáu lần kể từ tháng 2 năm 2022.

[Kyiv Independent: Budapest against 'more weapons in Ukraine,' Hungarian foreign minister says]

9. Nhà báo Nga bị kết án 8 năm tù vì đăng tải các bài viết về vụ thảm sát Bucha

Hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, Sergei Mikhailov, chủ bút tờ báo độc lập Listok tại Cộng hòa Altai của Nga, đã bị kết án 8 năm tù vì “phát tán thông tin sai lệch” về Quân đội Nga.

Các cáo buộc này liên quan đến những câu chuyện mà Listok đã công bố về vụ thảm sát Bucha, nơi binh lính Nga đã sát hại hàng trăm thường dân Ukraine, cũng như các tội ác chiến tranh khác của Nga gây ra ở Ukraine.

Để bào chữa, Mikhailov cho biết ông không có thẩm quyền đưa ra quyết định biên tập về những câu chuyện được đăng trên trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của Listok.

Mikhailov lần đầu tiên bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2022, ngay sau khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Phiên tòa xét xử ông bắt đầu vào tháng 6 năm 2023.

Trong tuyên bố cuối cùng trước khi tuyên án, Mikhailov cho biết, “Tôi hoàn toàn không đồng ý với lời buộc tội. Trong suốt những năm qua, tôi đã viết những gì tôi coi là sự thật, ngay cả khi sự thật này thật cay đắng.”

“Mục đích của các cơ quan truyền thông của chúng tôi là tiết lộ sự thật cho những người đồng hương của tôi, để bảo vệ họ khỏi những lời dối trá của tuyên truyền nhà nước. Sương mù dối trá đang trở nên dày hơn, và tôi không muốn độc giả của chúng tôi bị cám dỗ bởi những lời dối trá này và tự nguyện trở thành người tham gia vào các hành động quân sự, trở thành những kẻ giết người.”

Ngoài bản án tù, tòa án còn yêu cầu Mikhailov bị cấm hành nghề báo chí trong vòng bốn năm.

Cuộc đàn áp bất đồng chính kiến của Putin kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine đã khiến hàng ngàn công dân của ông bị bắt giữ và nhiều người bị bỏ tù.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, vào năm 2023, ít nhất 21.000 người đã trở thành mục tiêu của “luật đàn áp” của Nga được sử dụng để “bách hại” các nhà hoạt động phản chiến.

[Kyiv Independent: Russian journalist sentenced to 8 years in prison for publishing stories about Bucha massacre]

10. Bộ trưởng ngoại giao Tiệp cho biết Ukraine nhận được đạn pháo từ sáng kiến do Prague dẫn đầu đúng tiến độ

Bộ trưởng Ngoại giao Tiệp Jan Lipavsky cho biết tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels vào ngày 29 tháng 8 rằng sáng kiến đạn dược do Prague dẫn đầu đang cung cấp thiết bị cho Ukraine đúng hạn.

Đầu năm nay, Cộng hòa Tiệp đã công bố sáng kiến mua đạn pháo cho Ukraine cùng với các đối tác trong bối cảnh thiếu hụt đạn pháo, chủ yếu do sự chậm trễ trong hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Tổng thống Tiệp Petr Pavel tuyên bố vào ngày 12 tháng 7 rằng Cộng hòa Tiệp sẽ gửi cho Ukraine 50.000 quả đạn pháo vào tháng 7 và tháng 8. Từ tháng 9 đến cuối năm, Ukraine sẽ nhận được 80.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng, Pavel cho biết.

Sau đó vào tháng 7, Lipavsky cho biết sáng kiến về đạn dược đã bảo đảm đủ kinh phí để cung cấp cho Ukraine 500.000 quả đạn pháo vào cuối năm 2024.

Lipavsky cho biết tại Brussels vào ngày 29 tháng 8 rằng trong khi việc cung cấp đạn dược “đang được thực hiện”, thì “nỗ lực bảo đảm phòng không” lại được tập trung trở lại.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và cho biết Liên Hiệp Âu Châu sẽ đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng không.

Cuộc họp ở Brussels diễn ra vài ngày sau cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine.

Trong khi Ukraine bắn hạ 102 hỏa tiễn và 99 máy bay điều khiển từ xa trong số 127 hỏa tiễn và 109 máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng trong cuộc tấn công, các cuộc tấn công đã tấn công vào một số cơ sở dân sự, năng lượng và nhiên liệu, khiến bảy người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương.

[Kyiv Independent: Ukraine receiving shells from Prague-led initiative on schedule, Czech foreign minister says]