Người Kitô giáo Nepal bức xúc vì lễ tốt nghiệp đại học được tổ chức vào ngày Giáng sinh

Một nhóm Kitô giáo cho biết, sinh viên đủ điều kiện thuộc cộng đồng này sẽ không thể tham gia vào ngày ra trường quan trọng này.

(Tin UCA News)

Các vị lãnh đạo Kitô giáo ở Nepal đã bày tỏ sự thất vọng về việc trường đại học lâu đời và lớn nhất nước này tổ chức lễ tốt nghiệp vào đúng ngày Giáng sinh, gọi quyết định này là thiếu nhạy cảm về văn hóa và coi thường những tâm tình tôn giáo của các nhóm thiểu số.

Đại học Tribhuvan (TU) thông báo sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 51 tại Kathmandu vào ngày 25 tháng 12.

Ông Uddhab Chimoriya, chủ tịch Liên đoàn Kitô giáo Quốc gia Nepal, cho hay: “Giáng sinh là ngày lễ tôn giáo và văn hóa lớn nhất đối với hơn nửa triệu người Kitô giáo ở Nepal, giống như lễ Dashain đối với người Hindu.”

“Việc tổ chức một sự kiện Bế mạc một năm học quan trọng như vậy vào ngày đó sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng các nghi lễ tôn giáo và lễ hội cộng đồng, đặc biệt đối với các sinh viên tốt nghiệp và gia đình của họ.”

Ông Chimoriya mô tả quyết định này là “thiếu tôn trọng” đối với cộng đồng thiểu số Kitô giáo và cho rằng nó buộc sinh viên phải lựa chọn giữa việc tham gia một lễ kỷ niệm tôn giáo quan trọng và việc kỷ niệm một cột mốc học tập quan trọng.

Một phái đoàn từ liên đoàn đã gặp Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Mahabir Pun, người cũng là phó Viện trưởng Đại học Tribhuvan, vào ngày 13 tháng 12, kêu gọi ông chuyển lịch lễ tốt nghiệp vào một ngày khác.

Một bức thư gửi cho bộ trưởng nêu rõ rằng các sinh viên tốt nghiệp Kitô giáo và gia đình của họ sẽ tham gia các lễ hội mừng Giáng sinh và do đó sẽ không thể tham dự buổi lễ ra trường.

Bức thư kêu gọi chính quyền tôn trọng “tâm tình của các sinh viên Kitô giáo” và dời lịch sự kiện này “để đảm bảo tính toàn diện”.

Đảng Liên hiệp Công dân, đại diện cho người Kitô giáo trong chính đại học ở Nepal, cũng chỉ trích quyết định này trong một tuyên bố ngày 15 tháng 12.

Đảng này cho rằng việc tổ chức một sự kiện giáo dục quốc gia lớn vào ngày Giáng sinh là “một cuộc tấn công vào niềm tin tôn giáo của các cộng đồng thiểu số Kitô giáo”.

Đại học Tribhuvan, một trong những trường đại học lớn nhất thế giới về số lượng sinh viên, theo truyền thống tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 12 hoặc tháng 1. Năm ngoái, lễ tốt nghiệp lần thứ 50 được tổ chức vào ngày 28 tháng 12, với hơn 14.000 sinh viên tốt nghiệp từ khắp cả nước tham dự.

Bộ trưởng Pun cho biết năm nay lễ tốt nghiệp ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 12 nhưng đã được dời sang ngày 25 tháng 12 để tạo điều kiện cho một số học giả người Nhật được mời làm khách danh dự đặc biệt.

Các lãnh đạo Công Giáo cho rằng lời giải thích này phản ánh sự thiếu nhạy cảm đối với các nhóm thiểu số tôn giáo. “Chúng tôi đã hy vọng rằng một chính phủ được sự ủng hộ của cử tri thế hệ Z, những người mong muốn một Nepal tốt đẹp hơn, sẽ quan tâm hơn đến các mối quan tâm của các nhóm thiểu số,” ông BP Khanal, một lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo và chủ tịch của Đảng Janajagaran, một phong trào chính trị lấy cảm hứng từ các giá trị Kinh thánh về công lý, tự do và sự thật, cho biết.

Ông Khanal cho rằng việc tạo ra tình huống “mà ai đó phải lựa chọn giữa việc thực hành tôn giáo của họ và tham dự một sự kiện học hoàn tất việc học chỉ có một lần trong đời là không công bằng và phân biệt đối xử.”

Theo bản điều tra dân số năm 2021 của Nepal, quốc gia này có 512.313 người theo đạo Công Giáo, mặc dù các lãnh đạo Giáo hội ước tính cộng đồng này có thể lên tới gần 3 triệu người.

Các vị lãnh đạo Công Giáo cho rằng tranh cãi này làm nổi bật một xu hướng rộng lơn hơn, trong đó các chính phủ kế nhiệm đã không công nhận các lễ hội Công Giáo ở một mức độ tương đương với các lễ hội lớn của người Hindu như Dashain và Tihar.

Nepal đã tuyên bố Giáng sinh là ngày lễ quốc gia vào năm 2007, nhưng quy chế này đã bị bãi bỏ vào năm 2017, chỉ còn là ngày nghỉ dành cho các công chức Công Giáo. Năm 2021, Giáng sinh một lần nữa được khôi phục lại là ngày lễ quốc gia.