Một loạt video giả mạo về Đức Giáo Hoàng Lêô đã được đăng tải trên YouTube, dường như tấn công cụ thể vào những người Công Giáo lớn tuổi.
Các video, có hình ảnh thật của Đức Giáo Hoàng Lêô cùng với hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tuyên bố chia sẻ những giáo huấn mới nhất của Giáo hoàng và tin tức từ Vatican. Các video chứa những câu chuyện hư cấu về các chủ đề đã trở nên phổ biến trên mạng, chẳng hạn như tuyên bố rằng Giáo hoàng đã ra lệnh cho Hồng Y Burke giữ im lặng về Bí mật thứ ba của Fatima, rằng Giáo hoàng đang kêu gọi sự hiệp thông trọn vẹn với các Giáo hội Chính thống giáo, và rằng Giáo hoàng đã hủy bỏ bí tích Giải tội.
Tuy nhiên, những video này, dường như được thiết kế để thu hút những người Công Giáo khó phân biệt nội dung giả mạo trên mạng, ngày càng nhắm đến đối tượng người cao tuổi. Một video có tiêu đề “5 kiểu người mà bạn phải tránh xa khi về già để có cuộc sống bình yên”, tuyên bố chứa đựng lời cảnh báo từ Giáo hoàng về năm kiểu người “âm thầm đánh cắp sự bình yên, niềm vui và phẩm giá của bạn khi về già. Ngay cả khi họ là người thân trong gia đình.” Video bắt đầu bằng thông tin tiểu sử chính xác về vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, có lẽ để khuyến khích người xem tin rằng nội dung là xác thực. Sau đó, video kể câu chuyện về Dorothy, một phụ nữ 78 tuổi, người được tường trình đã gặp Đức Giáo Hoàng Lêô tại giáo xứ của bà ở Pennsylvania. Dorothy được mô tả là cảm thấy mệt mỏi vì bị gia đình coi thường, và Giáo hoàng được giới thiệu là người khuyên bà không nên để những thành viên gia đình như vậy bước vào cuộc đời mình. Video tiếp tục cho thấy Giáo hoàng khuyến khích người cao tuổi nên tránh xa những người thân có thái độ bề trên, kiểm soát, gây sợ hãi và hay tranh cãi.
Một video khác, có tiêu đề “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiết lộ kế hoạch yêu thương của Chúa và phước lành tiềm ẩn của tuổi già”, tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã đến thăm một viện dưỡng lão ở Philadelphia, đi dạo giữa các bệnh nhân cao tuổi và động viên họ trong những năm tháng cuối đời, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn này trong cuộc sống. Đức Giáo Hoàng được tường trình đã nói với các bệnh nhân: “Các bạn không phải đã hết ích lợi, mà là đã hoàn thành cuộc sống”, một lần nữa đề cập đến chủ đề người già bị gia đình đánh giá thấp.
Kênh này, chỉ mới hoạt động được bảy tháng, đã có hơn 20.000 người ghi danh và hơn 700.000 lượt xem. Chủ sở hữu có thể kỳ vọng kiếm được khoảng 400 đô la mỗi tháng từ dự án này nếu hiệu suất hiện tại được duy trì. Nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ, con số đó có thể đạt gần 2.000 đô la mỗi tháng trong vòng sáu tháng. Do đó, các video, rất có thể chủ yếu hoặc hoàn toàn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, sẽ đòi hỏi tương đối ít công sức để sản xuất.
Với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, hàng trăm video đã xuất hiện với nội dung trình bày những giáo lý sai lệch của các nhân vật cao cấp trong Giáo hội. Năm ngoái, một video khác, được tạo ra bằng AI và sử dụng giọng nói giả mạo của Giám mục Robert Barron, người sáng lập Word on Fire và giám mục của Winona–Rochester, tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã thực hiện 15 cải cách kỳ lạ đối với đời sống Giáo hội. Những cải cách này bao gồm việc cho phép giáo dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Giáo hoàng tương lai, thay thế Bí tích Giải tội bằng các nghi thức sám hối cộng đồng, “phi hình sự hóa tội lỗi” và bãi bỏ danh hiệu “Đại diện của Chúa Kitô”.
Dự kiến Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ đề cập đến sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong một văn kiện quan trọng, có thể là một thông điệp giáo hoàng, trong những tháng tới. Giống như người tiền nhiệm cùng tên, Leo XIII, Lêô XIV là Giáo hoàng trong thời kỳ thay đổi công nghệ nhanh chóng. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã đề cập đến những hậu quả đối với con người do công nghiệp hóa gây ra trong thông điệp Rerum Novarum, tập trung vào quyền của người lao động. Bất kỳ sự can thiệp nào của Giáo hoàng Lêô XIV có thể sẽ mang lại sự rõ ràng về mặt đạo đức cần thiết cho sự phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Source:Catholic Herald