1. Ukraine tấn công kho dầu, trạm radar và các mục tiêu quân sự khác của Nga

Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu của Nga, một cơ sở truyền tải và kiểm soát dầu mỏ, cùng một số mục tiêu quân sự khác vào đêm 8 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận.

Ukraine đã tấn công kho chứa dầu Grushevaya gần khu dân cư Grushevaya Balka thuộc tỉnh Krasnodar, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Theo Bộ Tổng tham mưu, mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Kho chứa này là một phần của khu phức hợp trung chuyển Sheskharis, một trung tâm quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu dầu mỏ phía nam của Nga và là điểm đến cuối cùng của một số đường ống dẫn dầu lớn. Cơ sở này đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ thông qua cảng Novorossiysk và có sức chứa khoảng 1,4 triệu mét khối.

Ảnh và video được người dân địa phương đăng tải lên mạng xã hội vào sáng sớm ngày 8 tháng 6 cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực kho chứa dầu Grushevaya Balka ở thành phố Novorossiysk của Nga.

Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công Trạm Điều độ Sản xuất Dây chuyền Krasny Yar, gọi tắt là LPDS ở tỉnh Volgograd của Nga. Một vụ cháy đã được báo cáo tại địa điểm này sau cuộc tấn công, trong khi việc đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Cơ sở này đóng vai trò là một nút quan trọng trong mạng lưới vận chuyển dầu mỏ của Nga, điều phối nguồn cung đến nhà máy lọc dầu Volgograd và cảng xuất khẩu Sheskharis ở Novorossiysk thông qua đường ống Kuibyshev–Tikhoretsk.

Bộ Tổng tham mưu cũng xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào một trạm radar của Nga gần Kabardinka ở vùng Krasnodar Krai.

Ngoài các mục tiêu bên trong nước Nga, lực lượng Ukraine báo cáo các cuộc tấn công thành công vào các sở chỉ huy máy bay điều khiển từ xa của Nga gần Novobohdanivka và Novoivanivka ở tỉnh Zaporizhzhia, Voskresenka ở tỉnh Donetsk và Cherkaska Konopelka ở tỉnh Kursk của Nga.

Một xưởng sửa chữa máy bay điều khiển từ xa do lực lượng Nga vận hành cũng bị tấn công gần Burchak thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong khi các kho hậu cần bị tấn công gần Vasylivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia và Zelene Pole thuộc tỉnh Donetsk.

Quân đội cũng báo cáo về các cuộc tấn công vào các cụm quân Nga gần Berestok ở tỉnh Donetsk, Stepnohirsk ở tỉnh Zaporizhzhia và Basivka ở tỉnh Sumy.

Quân đội Ukraine cũng công bố các đánh giá cập nhật về thiệt hại trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 vào kho dầu Ust-Labinskaya ở vùng Krasnodar Krai. Theo Bộ Tổng tham mưu, cuộc tấn công đã làm hư hại một giàn nạp nhiên liệu, các bể chứa và hai xe bồn chở nhiên liệu chứa các sản phẩm dầu mỏ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 310 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua trên nhiều khu vực của Nga, Crimea bị Nga tạm chiếm, Hắc Hải và Biển Azov.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều cuộc tấn công trong suốt ngày 7 tháng 6, với việc Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine báo cáo nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và hệ thống phòng không trên khắp các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm ở Ukraine.

[Kyiv Independent: Ukraine strikes Russian oil depot, radar station, other military targets, General Staff confirms]

2. Lực lượng tinh nhuệ của Nga tại Venezuela đã biến mất mà không dám giao tranh.

Nga đã cử một đội quân gồm những cựu binh thuộc đơn vị Wagner đến bảo vệ Maduro và duy trì chế độ, khiến nhiều người tự hỏi điều gì đã xảy ra với lực lượng Nga ở Venezuela. Tuy nhiên, sau chiến dịch đặc biệt của Mỹ, rõ ràng là trong khi một số người đã chiến đấu để bảo vệ Maduro đến cùng, thì những người khác lại bỏ mặc ông ta trong một chiến dịch thất bại đầy nhục nhã. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga, cho biết như trên trong báo cáo mới nhất của Trung Tâm Dossier.

Ông khẳng định rằng vai trò can thiệp của Mạc Tư Khoa tại hải ngoại sâu rộng hơn nhiều so với dự đoán.

Lực lượng Nga đóng quân tại Venezuela đông đảo và gắn bó sâu rộng hơn nhiều người tưởng, với hơn 120 nhân viên người Nga thuộc Cục Tình báo Trung ương Nga, gọi tắt là MID.

Đáng chú ý, lực lượng này thậm chí còn đông hơn cả lực lượng Cuba trực tiếp tham gia bảo vệ Nicolás Maduro.

Trong khi Cuba cung cấp chuyên môn phản gián lâu năm và bí quyết duy trì chế độ, Nga lại cung cấp nền tảng công nghệ: các chuyên gia huấn luyện máy bay điều khiển từ xa, các đội tình báo tín hiệu, các đơn vị giám sát điện tử và các chuyên gia bảo vệ chế độ của riêng họ.

Một số lượng đáng kể trong số họ có kinh nghiệm chiến đấu trước đó ở Ukraine, bao gồm cả các cựu chiến binh của nhóm Wagner cũ và các đơn vị khác. Trên thực tế, các đặc vụ Nga đã tạo thành lớp phòng thủ cuối cùng xung quanh Maduro, cho thấy Caracas đã phụ thuộc vào Mạc Tư Khoa đến mức nào và thất bại này thực sự nhục nhã ra sao.

Khodorkovsky cho biết các nguồn tin tình báo của Nga bị rò rỉ cho thấy một vị tướng thất bại đã được bí mật điều chuyển đến Caracas.

Việc lựa chọn người lãnh đạo cho đơn vị Nga giải thích phần lớn những gì đã xảy ra sau đó, vì đơn vị này được chỉ huy bởi Tướng Oleg Makarevich, một sĩ quan bị thất sủng và bị loại bỏ khỏi vị trí lãnh đạo một cách lặng lẽ sau những thất bại trên chiến tuyến ở Ukraine.

Trước đây từng thuộc nhóm Dnipro, là nhóm đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện, Makarevich bị cách chức sau những thất bại liên tiếp của Nga, trong đó việc mất Kherson là nổi bật nhất, vì đây là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga chiếm được. Với những cáo buộc về việc đưa tin sai lệch, ông ta đã bị buộc phải chuyển đến Caracas, đây không phải là sự thăng chức mà là sự loại bỏ.

Venezuela không được coi là chiến trường ưu tiên và trở thành nơi nghỉ hưu cho các chỉ huy bị gạt ra ngoài lề, và thông điệp của Nga rất rõ ràng: ảnh hưởng sẽ được duy trì với chi phí thấp, rủi ro chính trị tối thiểu và không cần huy động nhân tài hàng đầu.

Sự lãnh đạo tàn bạo của Nga đã được thể hiện rõ trong chiến dịch của Mỹ tại Caracas, khi lực lượng Mỹ tấn công, binh lính Nga hoàn toàn không có bất kỳ sự kháng cự nào. Không có sự phối hợp phòng thủ, không có nỗ lực bảo vệ các vị trí trọng yếu, và không có sự phối hợp với các đơn vị Venezuela một khi hệ thống phòng không sụp đổ, thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn nói đùa rằng hệ thống phòng không của Nga hiện diện ở đó hoạt động không hiệu quả lắm. Khi lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ tiến vào, đơn vị Nga gần như ngay lập tức rút lui, bỏ lại vị trí và im lặng trên sóng vô tuyến.

Khodorkovsky nhấn mạnh rằng công tác di tản thậm chí đã bắt đầu trước khi phát súng đầu tiên vang lên.

Điều quan trọng cần biết là sự từ chối này không phải là tự phát hay bất ngờ, vì các quyết định chính trị đã định đoạt số phận của Maduro. Vào tuần cuối cùng của tháng 12, Nga đã lặng lẽ di tản gia đình các nhà ngoại giao của mình khỏi Venezuela.

Các nhân chứng cho biết nhiều đoàn xe ngoại giao tập trung gần đại sứ quán Nga ở Caracas, trong khi các nguồn tin tình báo mô tả những đánh giá nội bộ ảm đạm của Bộ Ngoại giao Nga. Những cuộc di tản này diễn ra hơn một tuần trước cuộc đột kích của Mỹ, cho thấy Mạc Tư Khoa đã lường trước được sự leo thang và chọn cách rút lui thay vì kháng cự.

Điện Cẩm Linh thậm chí không cứu nổi vị tướng của chính mình.

Một số quân nhân Nga cũng được luân chuyển trong giai đoạn này, nhưng trong khi các cố vấn và gia đình được rút về, chỉ huy của họ lại không được phép rời đi. Trong nhiều tháng, Tướng Makarevich đã yêu cầu được điều chuyển vì lo sợ bị bắt giữ hoặc dẫn độ một khi áp lực từ Mỹ gia tăng, nhưng giới lãnh đạo Nga đã từ chối. Sau khi Maduro bị bắt, ông khẩn thiết cầu xin được di tản nhưng lại bị phớt lờ. Trớ trêu thay, vị tướng tượng trưng cho sự thờ ơ của Nga ở Ukraine lại bị bỏ lại ở Venezuela, một nhân vật bù nhìn dễ bị loại bỏ cho một nhiệm vụ đã bị bỏ dở.

Mạc Tư Khoa đã tránh né một cuộc chiến mà họ chưa bao giờ có ý định tham gia.

Nhìn chung, Nga không thực sự mất Venezuela về mặt quân sự, vì họ chưa bao giờ thực sự cố gắng bảo vệ nước này. Sự phản bội Maduro là có chủ đích và được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên sự bành trướng quá mức của Nga, áp lực kinh tế và cuộc chiến ở Ukraine, vì vậy Mạc Tư Khoa đã chọn cách cắt đứt quan hệ với một đồng minh xa lạ thay vì đối đầu với Hoa Kỳ. Nhiều năm hứa hẹn, thỏa thuận vũ khí và những lời lẽ chiến lược đã sụp đổ thành sự im lặng và mệnh lệnh rút quân, với việc Nga xác nhận điều mà nhiều đối tác của họ đã lo sợ. Khi thời khắc quyết định đến, Mạc Tư Khoa sẽ không chiến đấu vì họ mà sẽ lặng lẽ, hiệu quả và không chút xấu hổ rời bỏ họ.

[Europe Maidan: Russia’s elite force in Venezuela vanished without a fight]

3. Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ không có danh sách người Mỹ bị giam giữ ở Iran.

Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chúa Nhật rằng “chúng ta sẽ xem” liệu bất kỳ thỏa thuận nào với Iran có bao gồm những người Mỹ mà đài CBS News gần đây đưa tin là đang bị Iran giam giữ hay không. Tổng thống Trump nói thêm rằng hiện chưa có “danh sách chính xác về danh tính, tình trạng và nơi giam giữ của họ”.

Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định không có danh sách người Mỹ nào bị giam giữ ở Iran, và nói với người dẫn chương trình “Meet the Press” Kristen Welker rằng nếu có được danh sách đó, ông sẽ “làm hết sức mình để đưa họ về nhà”.

Trước đó, đài CBS News đã đưa tin rằng có sáu người Mỹ đang bị giam giữ ở Iran và bị chính phủ Mỹ theo dõi, trong đó có hai người, Reza Valizadeh và Kamran Hekmati, bị xếp vào diện “bị giam giữ trái pháp luật”. Việc xếp vào diện này buộc chính phủ Mỹ phải tìm cách trả tự do cho họ và cung cấp thông tin về việc đó.

Tuần trước, đài CBS News đưa tin rằng các tù nhân người Mỹ không nằm trong các cuộc đàm phán thỏa thuận hiện tại với Iran. Các cuộc đàm phán này đang được điều hành bởi đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của tổng thống, Jared Kushner. Vấn đề các tù nhân người Mỹ sẽ được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao nếu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được ký kết.

Các gia đình của những người Mỹ bị giam giữ rất bức xúc trước những bình luận của Tổng thống Trump và đang liên hệ với ông ấy.

[CBSNews: Trump says U.S. does not have list of Americans imprisoned in Iran]

4. Tổng thống Trump đã nói chuyện điện đàm với ông Netanyahu một lần nữa để yêu cầu ông ta ngừng bắn tức khắc

Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào sáng thứ Hai, một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận với CBS News.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng hai ngày giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, khi Tổng thống Trump kêu gọi Iran và Israel ngừng bắn vào nhau cuối tuần qua. Sáng sớm thứ Hai, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social rằng hai nước “phải ngay lập tức ngừng ‘bắn nhau’”. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, tỏ ra phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Trump và tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội. Hành động này gây ra lo ngại cho Tổng thống Trump và các quốc gia vùng Vịnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Trump cho biết ông đã thông báo với ông Netanyahu rằng một số quốc gia trong khu vực muốn Israel ngừng các cuộc tấn công vào Iran, và rằng Iran - nước đã phóng hỏa tiễn vào Israel - “đã gọi cho chúng tôi và nói rằng họ sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa và yêu cầu chúng tôi nói với Israel đừng thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa.” Ông cũng cho biết đã cảnh báo nhà lãnh đạo Israel: “Bibi, ông nên cẩn thận, nếu không ông sẽ sớm phải tự lo liệu lấy.”

Cả hai nước sau đó vào chiều thứ Hai đều tuyên bố đã ngừng các hoạt động quân sự.

[CBSNews: Trump spoke to Netanyahu again this morning]

5. Lukashenko bác bỏ sự can thiệp trực tiếp của Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã đưa ra một loạt tuyên bố quan trọng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine trong bài phát biểu trước công chúng tại thành phố Grodno phía tây vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6.

Từ chối trở thành “bia đỡ đạn”

Tổng thống Belarus đã sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để bác bỏ khả năng triển khai quân sự tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

“Chúng ta có nên ra trận ở Ukraine theo ý muốn của người khác không? Chúng ta có muốn trở thành bia đỡ đạn ở đó không? Không, chúng ta không muốn điều đó”, Lukashenko tuyên bố trong bài phát biểu của mình.

Mặc dù đã thẳng thừng từ chối triển khai lực lượng bộ binh qua biên giới, Lukashenko đã thay đổi lời lẽ chỉ vài phút sau đó để trấn an Điện Cẩm Linh về lòng trung thành chiến lược của mình.

Ông nhấn mạnh rằng khuôn khổ hợp tác quân sự và quốc phòng sâu rộng giữa Minsk và Mạc Tư Khoa vẫn hoàn toàn không thay đổi. Lukashenko tái khẳng định Belarus đã và sẽ tiếp tục là đồng minh kiên định của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng đất nước ông vẫn sẵn sàng “bảo vệ” Nga nếu tình hình đòi hỏi.

Lời kêu gọi tới các quốc gia láng giềng trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Trong bài phát biểu tại Grodno, nhà lãnh đạo Belarus cũng đã gửi một thông điệp công khai tới chính phủ và người dân của các vùng lãnh thổ thuộc NATO và Ukraine có chung biên giới địa lý với Belarus.

“Tôi muốn người Ba Lan, người Lithuania và người Ukraine nghe thấy điều này. Chúng tôi không muốn gây chiến với họ”, Lukashenko tuyên bố, cố gắng thể hiện lập trường phòng thủ.

Lời kêu gọi bình tĩnh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài dọc theo biên giới phía bắc dài 1.000 km. Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ tháng 2 năm 2022, khi Belarus cho phép lãnh thổ chủ quyền của mình hoạt động như một căn cứ và bệ phóng chính cho cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.

Sự thay đổi trong lập trường hướng tới không can thiệp cũng diễn ra sau cuộc khẩu chiến công khai giữa Lukashenko và các chỉ huy quân sự cao cấp của Ukraine. Robert “Magyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa chuyên biệt của Ukraine, gần đây đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thừng đối với chính quyền Minsk, tiết lộ rằng hạm đội máy bay điều khiển từ xa khổng lồ của Ukraine đã lập trình sẵn danh sách 500 mục tiêu quân sự quan trọng hàng đầu trên khắp Belarus để hoạt động như một biện pháp răn đe bất đối xứng không thể phá vỡ.

Mặc dù trước đó Lukashenko đã cố gắng đáp trả bằng cách tuyên bố Minsk nắm giữ tọa độ chính xác của một mục tiêu “rất nghiêm trọng” gần biên giới nước này - và xúc phạm các binh sĩ Ukraine bằng cách gọi họ là “bia đỡ đạn” thiếu kinh nghiệm - nhưng những phát ngôn mới nhất của ông ở Grodno cho thấy mong muốn giảm leo thang căng thẳng.

[Kyiv Post: Lukashenko Rejects Direct Belarusian Involvement in War in Ukraine]

6. Quân đội Latvia cho biết, máy bay chiến đấu NATO bắn hạ máy bay điều khiển từ xa trên bầu trời Latvia trong vụ đánh chặn đầu tiên thuộc loại này.

Hôm Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, quân đội Latvia báo cáo rằng, các máy bay chiến đấu của Pháp tham gia sứ mệnh tuần tra không phận Baltic của NATO đã “bắn hạ thành công” một máy bay điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia trong đêm qua.

Vụ đánh chặn này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ trong không phận Latvia bởi lực lượng NATO và diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Baltic ngày càng lo ngại về các vụ xâm phạm điều khiển từ xa lặp đi lặp lại.

Theo quân đội Latvia, máy bay điều khiển từ xa này đã xâm nhập vào nước này sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh lạc hướng. Để đối phó, máy bay của NATO đã được điều động để vô hiệu hóa mối đe dọa.

Vụ đánh chặn diễn ra sau khi cảnh báo không kích được ban hành ở một số khu vực phía đông bắc và phía đông Latvia, nơi chính quyền cảnh báo người dân về mối đe dọa trên không tiềm tàng.

Vụ việc này là vụ xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa mới nhất trong một loạt các vụ việc làm gia tăng lo ngại về an ninh trên khắp khu vực Baltic. Đây ít nhất là trường hợp thứ năm được ghi nhận ở Latvia kể từ đầu tháng Năm.

Vấn đề này trở nên nổi bật sau khi một máy bay điều khiển từ xa của Ukraine rơi xuống một cơ sở dầu mỏ ở phía đông Latvia vào ngày 7 tháng 5 sau khi bị các biện pháp đối phó của Nga làm chệch hướng khỏi lộ trình dự định.

Các vụ xâm nhập tương tự cũng được báo cáo trên khắp các quốc gia Baltic vào ngày 19, 20 và 21 tháng 5, mặc dù không có mục tiêu trên không nào bị đánh chặn.

Các sự việc lặp đi lặp lại đã làm dấy lên cuộc tranh luận chính trị ở Latvia về khả năng phòng không và an ninh biên giới của nước này. Vụ tranh cãi đã góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị mà đỉnh điểm là tuyên bố từ chức của Thủ tướng Latvia lúc bấy giờ, bà Evika Silina, vào ngày 14 tháng 5.

[Kyiv Independent: NATO jets shoot down drone over Latvia in 1st such interception, military says]

7. Ông Netanyahu tuyên bố Israel đã ngừng các cuộc tấn công vào Iran và Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết Israel đã ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cả Iran và Hezbollah ở Li Băng, sau khi quân đội Iran tuyên bố tạm dừng các hoạt động quân sự.

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm thứ Hai, Netanyahu nói rằng “Iran và Hezbollah đang yếu hơn bao giờ hết, còn chúng ta thì mạnh hơn bao giờ hết - nhưng cuộc đấu tranh của chúng ta với họ vẫn chưa kết thúc.”

Sau khi oanh tạc cả hai đối phương, ông nói thêm, “hiện tại, cuộc giao tranh đã chấm dứt.”

Ông nói: “Nếu chế độ khủng bố ở Iran phạm sai lầm và tấn công chúng ta một lần nữa, chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ.”

Ông nói: “Israel có đầy đủ quyền tự vệ, và tôi nói điều này với sự trân trọng và kính trọng trong những cuộc trò chuyện tốt đẹp với người bạn của tôi, Tổng thống Trump.”

Sau khi Tổng thống Trump kêu gọi cả Iran và Israel “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công”, quân đội Iran tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động, với điều kiện Israel ngừng các cuộc tấn công, bao gồm cả vào miền nam Li Băng.

Việc tạm ngừng giao tranh diễn ra sau đợt bùng phát căng thẳng lớn nhất giữa Iran và Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng Tư.

[CBSNews: Netanyahu says Israel has stopped attacks on Iran and Hezbollah]

8. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân “cực kỳ quan trọng” tại Chernobyl. Tổng thống Zelenskiy lên án vụ tấn công là “tàn bạo” và “nguy hiểm”.

Một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một cơ sở nhiên liệu hạt nhân “cực kỳ quan trọng” ở Chernobyl - và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã lên án vụ tấn công “tàn bạo” này. Vụ tấn công táo bạo diễn ra khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung tại Luân Đôn để lên kế hoạch gây áp lực buộc Mạc Tư Khoa chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm.

Tổng thống Zelenskiy sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh để thảo luận về các bước đi tiếp theo khi Putin tiếp tục gặp phải những thất bại trên chiến trường và trong nước. Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã vô cùng tức giận khi biết về cuộc tập trận mới nhất của Nga, gọi cuộc tấn công này là có chủ đích và “đê tiện”.

Ukraine cáo buộc đối thủ của mình thực hiện khủng bố hạt nhân, kèm theo những hình ảnh gây sốc cho thấy thiệt hại đối với bức tường bên ngoài của cơ sở này.

Sau đó, giới hạn phóng xạ được báo cáo là “nằm trong giới hạn bình thường”. Công ty vận hành năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine, Energoatom, cảnh báo: “Một cuộc tấn công khác vào cơ sở hạ tầng hạt nhân một lần nữa cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của chế độ Cẩm Linh.”

Nhà cung cấp quốc phòng cáo buộc Nga cố tình tạo ra các mối đe dọa đối với an toàn hạt nhân và phóng xạ. Ông nói: “Nga tiếp tục hành động như một quốc gia khủng bố và một kẻ khủng bố hạt nhân, coi thường luật pháp quốc tế và sự an toàn của hàng triệu người.”

Cuộc tấn công đã nhắm vào một bên của Cơ sở Lưu trữ Nhiên liệu Hạt nhân Đã qua sử dụng Trung tâm, gọi tắt là CSSF - mà Tổng thống Zelenskiy mô tả là “cực kỳ quan trọng”.

“Nga đã cố tình tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân cụ thể này,” Tổng thống Zelenskiy nói trong một bài đăng trên X.

Một đám cháy kinh hoàng đã bao trùm tòa nhà, lan rộng 430 feet trước khi được dập tắt.

Không có trường hợp nhân viên nào bị thương, và tòa nhà này là một phần của khu vực tiếp nhận container.

Chernobyl – khi đó thuộc Liên Xô – là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới năm 1986.

Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 30 người ngay sau đó, và làm thay đổi cuộc sống của gần hai triệu người mãi mãi.

Tổng thống Zelenskiy gọi cuộc tấn công hôm Chúa Nhật, 07 Tháng Sáu, là một “cuộc tấn công cực kỳ đáng khinh bỉ của Nga”, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây gây thêm áp lực lên Putin.

Trong khi đó, ít nhất ba người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác vào một thị trấn ngoại ô Zaporizhzhia ở phía đông nam đất nước, theo thông tin từ giới chức.

Thành phố đang bị bao vây ngày càng dữ dội, với thêm hai người thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày hôm qua. Điều này xảy ra khi Ukraine phát động một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn vào St Petersburg và khiến một kho hải quân quan trọng của Nga bốc cháy.

Kyiv đã oanh tạc trụ sở Hạm đội Baltic của Nga như một phần của cuộc không kích quy mô lớn sau khi Putin bác bỏ lời kêu gọi đàm phán hòa bình trực tiếp của Tổng thống Zelenskiy hồi đầu tuần.

Các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã gia tăng trong những tháng gần đây khi những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm bị đình trệ trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Vị bạo chúa 73 tuổi cáo buộc người đồng cấp của mình “thô lỗ” vì đã ám chỉ đến tuổi già của ông trong bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp.

Tổng thống Zelenskiy cũng cảnh báo Putin rằng ông có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc đảo chính nếu không ngăn chặn được chiến tranh do sự bất mãn ngày càng gia tăng trong Điện Cẩm Linh.

Nhưng Putin điên rồ thẳng thừng từ chối nói chuyện, cho rằng “chẳng ích gì” và đưa ra lời kêu gọi tập hợp theo kiểu Stalin cho quân đội của mình, những người hiện đang thất thế trong cuộc xung đột.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, từng được mệnh danh là “Davos của Nga”, ông nói: “Chúng ta không nên hướng sự chú ý đến tác giả bức thư này [Tổng thống Zelenskiy]… mà nên hướng đến những người lính của chúng ta ở tiền tuyến.”

“Cả nước đang dõi theo các bạn; cả nước tự hào về các bạn và đặt hy vọng vào các bạn. Cố gắng lên, hỡi các anh em!”

Ông nói thêm: “Chúng tôi cho rằng các hành động quân sự sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chắc chắn rằng chúng sẽ kết thúc khi chúng ta đạt được những mục tiêu đã đề ra.”

[Kyiv Independent: Russian drone strikes ‘extremely critical’ nuclear fuel storage facility at Chernobyl as Zelensky slams ‘vile’ attack]

9. Nga bác bỏ các sáng kiến hòa bình của Ukraine và Âu Châu, tuyên bố chiến trường sẽ quyết định kết quả cuộc chiến.

Hôm Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, các quan chức cao cấp của Nga đã bác bỏ thẳng thừng các đề xuất gần đây của Ukraine và Âu Châu nhằm nối lại đàm phán chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga, báo hiệu rằng Mạc Tư Khoa vẫn tập trung vào các thắng lợi trên chiến trường hơn là ngoại giao.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi nối lại đàm phán với Nga và các nhà lãnh đạo Âu Châu vạch ra một khuôn khổ cho một giải pháp trong tương lai.

Trong một bức thư ngỏ, Tổng thống Zelenskiy đã kêu gọi Putin tiếp tục các cuộc đàm phán song phương và đề xuất một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Sáng kiến này sau đó đã được các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ukraine hưởng ứng, họ đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 7 tháng 6, nêu rõ năm điều kiện mà họ cho là cần thiết cho một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Trong số đó có một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức, cùng với các cuộc đàm phán dựa trên đường ranh giới hiện tại.

Các đề xuất này đã nhận được phản hồi lạnh nhạt từ Mạc Tư Khoa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng diễn biến trên chiến trường, chứ không phải ngoại giao, sẽ quyết định cục diện cuộc chiến.

“Tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể bàn về đàm phán trong bối cảnh này,” Lavrov nói trong một cuộc họp báo hôm 8 tháng 6. “Ngay lúc này, mọi thứ không phụ thuộc vào đàm phán, mà phụ thuộc vào hành động của những người anh hùng của chúng ta ở tiền tuyến.”

Những phát ngôn của ông củng cố lập trường mà ông đã nhiều lần nêu ra: rằng Mạc Tư Khoa coi áp lực quân sự là công cụ chính để đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine.

Kyiv khẳng định việc đóng băng chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Nga yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi một số khu vực ở Donbas như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào - một đề xuất mà Ukraine đã bác bỏ.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cũng bác bỏ sáng kiến của Âu Châu trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, cho rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu đang làm suy yếu chính lời kêu gọi hòa bình của họ bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Tôi muốn chỉ ra rằng Macron, Starmer và Merz đều đang cố gắng nói về hòa bình. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh ý định hỗ trợ Ukraine sản xuất các loại vũ khí mới”, ông nói. “Đây chẳng phải là một sự mâu thuẫn trong lời lẽ của họ sao?”

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian thực tế đã bị đóng băng kể từ tháng Hai, khi sự chú ý của Washington bị chi phối bởi cuộc chiến với Iran.

[Kyiv Independent: Russia rejects Ukrainian, European peace initiatives, says battlefield will decide war]

10. Ukraine cảnh báo Putin đã ‘đánh mất cơ hội’ đàm phán hòa bình.

Putin đã “bỏ lỡ cơ hội “ chấm dứt chiến tranh sau khi từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình mới với Kyiv, đồng thời nói thêm rằng tình hình “chỉ càng trở nên tồi tệ hơn đối với Nga”.

Ông Sybiha đưa ra nhận xét này sau khi Putin bác bỏ đề xuất gặp mặt trực tiếp được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra trong một bức thư ngỏ hôm thứ Năm.

Lãnh đạo Nga cho biết ông không có ý định gặp Tổng thống Zelenskiy và nói rằng hình thức thư ngỏ là “không phù hợp”.

“Bằng việc từ chối lời đề nghị đàm phán hòa bình trực tiếp của Tổng thống Zelenskiy, Putin đã đánh mất cơ hội thoát khỏi cuộc chiến thất bại của mình”, Ngoại trưởng nói hôm thứ Bảy.

“Tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn đối với Nga. Thương vong trên chiến trường sẽ tiếp tục gia tăng. Những thất bại sẽ ngày càng nhục nhã hơn”, ông tiếp tục.

Sybiha cho biết, nếu tiếp tục chiến tranh, nền kinh tế Nga sẽ “rơi sâu hơn” vào suy thoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp, thuế và lạm phát đều sẽ gia tăng.

Ông gọi Putin là một “kẻ cuồng tín” muốn bám trụ quyền lực “bằng mọi giá” và sẵn sàng “giết hàng triệu người” vì “những ảo tưởng điên rồ của hắn”.

“Tất cả là vì ông ta không muốn thừa nhận một sự thật đơn giản: ông ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường,” vị bộ trưởng nói. “Nga vẫn sẽ phải chấp nhận một giải pháp ngoại giao nhưng các điều khoản sẽ tồi tệ hơn nhiều.”

Ông cho rằng việc Putin từ chối đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến “sự gia tăng đáng kể” áp lực quốc tế đối với Nga và sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Zelenskiy. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Năm: “Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên – hoàn thành việc đó”.

Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Trump làm trung gian đã rơi vào bế tắc trong những tháng gần đây.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gợi ý rằng các bên trung gian khác có thể đảm nhận vai trò của Washington: “Nếu có bên khác muốn đảm nhiệm việc này, họ nên làm vậy.”

[Kyiv Post: Ukraine Warns Putin Has ‘Lost His Chance’ for Peace Talks]

11. Nguồn tin cho biết Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch sử dụng tài sản của Iran để giúp các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ phục hồi.

Một nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết với đài CBS News hôm thứ Bảy rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ sử dụng tài sản của Iran để giúp các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ khắc phục thiệt hại do chế độ Tehran gây ra trong cuộc chiến tranh Iran.

Nguồn tin cho biết Bộ Tài chính dự định sử dụng mọi quyền hạn hiện có để cho phép tiếp cận các tài sản của Iran phục vụ cho các nỗ lực tái thiết và sửa chữa liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do Iran gây ra trong tương lai.

Nguồn tin cho biết, ông Bessent cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đồng minh vùng Vịnh cung cấp ước tính toàn diện về chi phí khắc phục thiệt hại do Iran gây ra kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Nguồn tin cho biết thêm, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục đánh giá xem liệu tài sản của Iran có thể được sử dụng để giúp tài trợ cho việc sửa chữa những thiệt hại mà các đồng minh vùng Vịnh đã phải gánh chịu trong cuộc xung đột hay không.

Hiện chưa rõ những tài sản nào sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc tái thiết — ví dụ, tiền mặt của Iran trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng hay các tài sản hữu hình như tàu chở dầu.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, Tehran khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng Hai, Iran đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào tất cả các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman.

[CBSNews: Treasury Department plans to use Iranian assets to help U.S. Gulf allies recover, source says]

12. Tổng thống Iran cho biết nước này “không từ bỏ chiến trường cũng như bàn đàm phán”.

Tổng thống Iran hôm thứ Hai tuyên bố rằng nước này “không từ bỏ chiến trường cũng như bàn đàm phán”.

“Ngoại giao và quốc phòng là hai trụ cột của sức mạnh quốc gia”, Tổng thống Masoud Pezeshkian nói: “Chúng ta chưa hề từ bỏ chiến trường hay bàn đàm phán”.

Quân đội Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự vào sáng sớm thứ Hai sau khi trao đổi các cuộc tấn công với Israel. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng này bắt nguồn từ việc Israel ném bom khu ngoại ô Dahiyeh của Beirut, vốn từ lâu được coi là thành trì của Hezbollah, vào Chúa Nhật.

Tổng thống Trump cho biết Iran và Israel phải “ngừng bắn ngay lập tức” trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai, đồng thời nói thêm rằng cả hai bên đều đang tìm kiếm một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”.

Trong khi đó, hômThứ Ba, 09 Tháng Sáu, hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cho biết nước này “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài”.

Một nguồn tin quân sự được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim News, có liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, dẫn lời hôm thứ Hai cho biết Iran “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài” và Mỹ “không thể trốn tránh trách nhiệm về những tội ác” của Israel.

Iran “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài với chế độ Zionist và nhằm tấn công các lợi ích của Mỹ”.

“Những ngày tới sẽ cho thấy rằng những tính toán của Israel và Mỹ luôn sai lầm,” nguồn tin cho biết.

Những bình luận này được đưa ra trước khi Bộ Tư lệnh quân sự Iran tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự, khẳng định đã đáp trả “đau đớn” các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi cả hai bên “ngừng 'bắn súng'“ và cho biết cả Israel và Iran đều muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc đấu súng dữ dội giữa Iran và Israel là một trong những thử thách nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mà Tổng thống Trump tuyên bố hồi đầu tháng Tư.

[CBSNews: Iran has “neither abandoned the field nor the negotiation table,” president says]

13. Berlin cho biết Âu Châu sẵn sàng thay thế Mỹ trong các cuộc đàm phán với Putin.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ đạo trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, một phát ngôn nhân của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hôm thứ Hai.

“Điều mới mẻ, theo tôi, là tiến trình này hiện đang có được động lực mới ở Âu Châu,” phát ngôn nhân của ông Merz, cho biết sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Pháp, Đức và Anh tại Luân Đôn tối Chúa Nhật. “Một diễn biến mới khác là chúng ta đang tiếp tục tiến trình đàm phán mà Mỹ phần lớn đã dẫn đầu. Chúng ta đang làm điều này với sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ.”

Các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã dẫn đầu các nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine từ đầu năm 2025 nhưng thu được rất ít kết quả cụ thể. Sáng kiến của Âu Châu nhằm đảm nhận vai trò hàng đầu trong các cuộc đàm phán hòa bình xuất hiện trong bối cảnh Washington ngày càng tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.

Trong một tuyên bố chung hôm Chúa Nhật, ông Merz và các đối tác của ông ở Pháp và Anh — cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy — đã kêu gọi “đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và Âu Châu” và đưa ra năm điều kiện để đạt được hòa bình, bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn.

Thông cáo nêu rõ, đường ranh giới tiếp xúc hiện tại giữa lực lượng Nga và Ukraine phải là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, và Ukraine phải có các bảo đảm an ninh “mạnh mẽ và ràng buộc về mặt pháp lý”. Tài sản của Nga phải tiếp tục bị đóng băng cho đến khi Điện Cẩm Linh “chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra”.

Thủ tướng Merz cho biết các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ tiếp tục thảo luận về đường lối của họ đối với các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng tại cuộc họp G7 ở Evian và trong hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Âu Châu tại Brussels vào tuần tới.

Ông nói: “Chúng ta cần sự hỗ trợ rộng rãi nhất có thể từ tất cả các đối tác Âu Châu để thực sự thúc đẩy tiến tới hòa bình”.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Putin có sẵn lòng ngồi xuống đàm phán với các nhà lãnh đạo Âu Châu hay không, những người đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán trực tiếp mặc dù từ lâu đã mong muốn đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột.

Các nước Âu Châu, đặc biệt là Đức, đã trở thành những người ủng hộ quân sự lớn nhất của Kyiv và có khả năng sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán với Mạc Tư Khoa so với phía Mỹ. Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Zelenskiy đã gửi một bức thư ngỏ cho Putin, kêu gọi ông gặp mặt để chấm dứt giao tranh, nhưng Putin đã phớt lờ lời thỉnh cầu này vào ngày hôm sau.

Trước đó, Putin từng đề xuất cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người thân cận với Điện Cẩm Linh, làm nhà đàm phán tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Đề xuất này nhanh chóng bị các thủ đô Âu Châu bác bỏ, vì nó được xem là một âm mưu có tính toán của Putin nhằm chia rẽ lục địa và tự thể hiện mình là một đối tác đàm phán thiện chí, dù biết rằng đề xuất này khó có thể được chấp nhận.

Thủ tướng Merz nói rằng “có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng” để đưa Putin đến bàn đàm phán, và rằng “chỉ có một Ukraine mạnh mẽ và áp lực lên Nga mới có thể thuyết phục Putin nhượng bộ”.

Ông nhấn mạnh rằng Âu Châu cần phải sẵn sàng khi thời điểm đó đến.

“Chúng ta cũng cần thiết lập thiện chí tham gia đối thoại và thống nhất các điều kiện để những cuộc đàm phán như vậy có thể diễn ra,” ông nói. “Tất cả điều này là một phần của quá trình chuẩn bị. Chúng ta đang trong giai đoạn định hướng lại.”

[Politico: Europe ready to take the reins from US in talks with Putin, says Berlin]

14. Thủ tướng Pakistan cho biết giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Iran “sắp đạt được”.

Hôm Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, Thủ tướng Pakistan cho biết một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Iran “sắp đạt được”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “cho hòa bình thêm một chút cơ hội” sau những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong cuộc xung đột suốt hai tháng qua.

Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết: “Trong khi chúng ta đang nỗ lực hết sức… để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc xung đột, và đặc biệt là khi mục tiêu cuối cùng sắp đạt được, chúng tôi chân thành kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và cho hòa bình thêm một chút cơ hội.”

Ông nói thêm: “Sự gia tăng bạo lực gần đây ở Trung Đông là lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn mong manh và những hậu quả không thể chịu đựng được mà nó có thể dẫn đến”.

Pakistan đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ, tổ chức các cuộc đàm phán vào đầu tháng 4 tại Islamabad nhưng không đạt được thỏa thuận và kể từ đó đã cố gắng sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp khác.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Pakistan hy vọng sẽ dựa vào đã rơi vào tình trạng yếu nhất hôm thứ Hai sau khi Iran và Israel trao đổi những đòn tấn công đầu tiên trong nhiều tuần. Cuộc xung đột bắt đầu khi Israel ném bom phía nam Beirut hôm Chúa Nhật, tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Li Băng bất chấp mong muốn của Washington.

Ngay sau khi Tổng thống Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, kêu gọi Israel và Iran “ngừng ngay lập tức việc bắn phá” vào thứ Hai, quân đội Iran tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động. Nhiều hãng truyền thông Israel sau đó đưa tin rằng quân đội nước này đã đình chỉ các cuộc tấn công vào Iran, nhưng các hoạt động chống lại Hezbollah ở miền nam Li Băng sẽ tiếp tục.

[CBSNews: Diplomatic resolution of Iran war “just about to be achieved,” Pakistani prime minister says]

15. Đại diện của Iran tại Liên Hiệp Quốc hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu.

Hôm Thứ Ba, 09 Tháng Sáu, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết Iran và Mỹ vẫn đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

Sau khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Amir Saeid Iravani nói với hãng tin AP rằng ông hy vọng hai bên sẽ “sớm” đạt được “một kết luận”.

Ông ấy có nghĩ điều này sẽ xảy ra trước cuối tháng không? “Chúng tôi hy vọng vậy. Chúng tôi thực sự hy vọng vậy,” Iravani trả lời.

Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn là toàn diện và áp dụng cho toàn khu vực, bao gồm cả Li Băng, điều mà Israel bác bỏ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công các chiến binh Hezbollah của Li Băng vào thứ Hai, ngay cả khi nước này rút lại các cuộc tấn công tiếp theo cùng với Iran.

[CBSNews: Iran's U.N. envoy hopes U.S.-Iran talks will conclude by end of June]