Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Pháp về các hành vi phạm tội chống tôn giáo, năm 2025, Pháp ghi nhận 843 vụ việc chống Kitô giáo, tăng 9% so với năm trước. Mặc dù các hành vi phạm tội nhằm vào tài sản của người Kitô giáo vẫn chiếm phần lớn các trường hợp được ghi nhận, báo cáo nhấn mạnh một diễn biến đặc biệt đáng báo động: đó là các hành vi phạm tội nhằm vào các cá nhân đã tăng 70% chỉ trong một năm.

Các hành vi phạm tội liên quan đến tài sản chiếm 87% tổng số vụ việc chống lại Kitô hữu (734 vụ), chủ yếu nhắm vào các nhà thờ. Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh nhất liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các cá nhân, với 109 vụ được ghi nhận trong năm 2025. Theo báo cáo, "bạo lực thể chất nhắm vào các thành viên cộng đồng Kitô giáo đã tăng gấp đôi" so với năm trước, với các vụ tấn công nhằm vào giáo sĩ và các chức sắc Giáo Hội khác tăng gấp bốn lần. Các vụ gây rối trật tự công cộng và đe dọa tín hữu cũng tăng 86%. Năm đó còn được đánh dấu bởi vụ sát hại tín hữu Kitô giáo Ashur Sarnaya ở Lyon vào tháng 9 năm 2025.

Nhìn chung, chính phủ Pháp lưu ý rằng các hành vi phạm tội chống lại tôn giáo đã gia tăng trong thập niên qua, mặc dù xu hướng này khác nhau giữa các cộng đồng tôn giáo. Kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, các hành vi phạm tội chống Do Thái đã tăng mạnh và hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các hành vi phạm tội chống lại tôn giáo. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng các vụ việc chống lại Kitô hữu cũng gia tăng trong năm 2025, đặc biệt là các hành vi bạo lực chống lại Kitô hữu, trong khi các vụ việc chống lại người Hồi giáo cũng gia tăng đáng kể.


Source:INTOLERANCEAGAINSTCHRISTIANS