Trên mạng xã hội đang rộ lên tin Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sắp được tuyên thánh. Chúng tôi xin xác nhận với quý vị và anh chị em đó là tin giả. Xin nói lại một lần nữa nhé. Tin cho rằng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được tuyên thánh là tin giả, được thêu dệt từ A đến Z. Hoàn toàn là giả.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928, tại Huế, thuộc dòng họ có truyền thống Công Giáo lâu đời. Ngài qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002 và được toàn thế giới biết đến là một bậc chân tu cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Rôma, người Việt Nam. Ngài nổi tiếng trên toàn thế giới như một "chứng nhân của hy vọng", để lại dấu ấn sâu sắc qua đức tin kiên định, tinh thần tha thứ và các tác phẩm linh đạo giá trị.

Ngài từng giữ chức Giám mục Giáo phận Nha Trang từ 1967 đến 1975 và sau đó là Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sau năm 1975, ngài trải qua 13 năm kiên giam, trong đó có 9 năm biệt giam.

Trong thời gian lao tù, ngài âm thầm cử hành Thánh lễ trên lòng bàn tay với vài giọt rượu và mẩu bánh mì vụn do gia đình gửi vào.

Năm 1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Ngài được vinh thăng Hồng Y vào năm 2001.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Đường Hy Vọng (viết trên những mảnh giấy nhỏ trong tù) và tập sách Toát yếu Giáo lý Xã hội của Giáo hội do ngài chỉ đạo biên soạn với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Giáo Hội Công Giáo đã công nhận ngài là Đấng Đáng Kính vào năm 2017 và đang tiếp tục tiến trình xúc tiến phong Chân phước.

Giai đoạn tiếp theo của tiến trình phong thánh phụ thuộc vào việc các tín hữu cầu nguyện cùng Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y để có được một phép lạ được chuẩn nhận.

Tòa Thánh đã mở một Web site tại địa chỉ https://www.cardinalvanthuan.va/en.html để cập nhật tiến trình tuyên thánh cho ngài.

Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, là em út và cũng là người em cuối cùng còn sống của Đức Hồng Y Thuận chia sẻ với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng Bộ Tuyên Thánh đang kêu gọi cầu nguyện cho tiến trình phong thánh Đức Hồng Y Thuận, khi Bộ này vừa mở một trang web mới dành riêng cho vị Hồng Y Việt Nam, người có những suy niệm về hy vọng và sự tha thứ đã truyền cảm hứng cho nhiều người Công Giáo trong suốt nhiều thập kỷ.

Tưởng cũng nên biết thêm: Từ năm 1983 tiến trình tuyên thánh trong Giáo Hội Công Giáo trải qua 4 cấp bậc chính: Tôi tớ Chúa, Bậc Đáng Kính, Chân Phước, và Thánh. Quy trình này bắt đầu bằng việc điều tra tại cấp giáo phận sau 5 năm ứng viên qua đời và được chuyển lên Vatican xem xét.

Tôi tớ Chúa hay Servus Dei là cấp đầu tiên khi hồ sơ được giáo phận chấp thuận điều tra. Tiếp theo là Bậc Đáng Kính hay Venerabilis khi Đức Thánh Cha công nhận vị đó đã thực hành các nhân đức anh hùng. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên là Bậc Đáng Kính vào ngày 4 tháng Năm, 2017.

Giờ đây, cần có 1 phép lạ do lời cầu bầu của ngài để được tuyên Chân Phước; và cần có một phép lạ thứ hai xảy ra sau giai đoạn Chân Phước để được tuyên thánh.

Vì thế, tin cho rằng tin cho rằng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sắp được tuyên thánh là tin giả, được những kẻ dốt nát tung ra. Anh chị em hãy cẩn thận.