Quốc hội sẽ họp phiên bất thường từ hôm nay đến ngày 24 tháng 8 năm 2026. Dự kiến thông qua cuối cùng vào tháng 10. Các sửa đổi sẽ cho phép tịch thu đất mà không cần bồi thường. Quá trình lập pháp sẽ chỉ mất bốn tháng, một trong những quá trình nhanh nhất trong lịch sử Việt Nam.

Trên đây là tóm lược bản tin ngày 3 tháng 8 năm 2026 của AsiaNews. Họ tường trình rằng:

Hà Nội (AsiaNews) – Bắt đầu từ năm ngoái, tình trạng thu hồi đất quy mô lớn và cưỡng chế di dời đã trở thành một trong những vấn đề xã hội nổi bật nhất ở Việt Nam và có khả năng sẽ tiếp diễn.

Quốc hội Việt Nam đang họp phiên bất thường trong tháng này để thảo luận về việc sửa đổi lớn Luật Đất đai năm 2024. Các sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 10 sau một quá trình lập pháp kỷ lục chỉ bốn tháng, một trong những quá trình nhanh nhất trong lịch sử Việt Nam.

Những thay đổi bao gồm việc điều chỉnh kỹ thuật cho phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp mới được thông qua vào năm 2025. Điều này sẽ sửa đổi đáng kể việc định giá đất, mở rộng các trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất, xác định lại các biện pháp thực thi đối với đất không sử dụng và đưa ra các yêu cầu tuân thủ kỹ thuật số.

Phiên họp bất thường được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam, triệu tập vào ngày 28 tháng 7, từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026.

Một số dự luật sẽ được xem xét, bên cạnh các sửa đổi đối với Luật Đất đai, đã được công bố vào ngày 20 tháng 7. Dự thảo luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2027.

Phiên họp bất thường được chia thành hai giai đoạn: từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 8 và từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Trong thời gian này, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 15 dự luật và 4 nghị quyết. Hơn nữa, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận lần đầu tiên về Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Hoàng Lan Nhung, Giám đốc Ban Thông tin Văn phòng Quốc hội, nhấn mạnh “quyết tâm chính trị rất cao” để “giải quyết ngay lập tức các vấn đề cấp bách” phát sinh từ kỳ họp sắp tới.

Một số thay đổi trong Luật Đất đai năm 2024 là đáng kể, trao cho chính quyền quyền thu hồi đất trước khi thông qua các kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Một số thay đổi đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, bộ này đã gửi yêu cầu chính thức lấy ý kiến từ các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan vào ngày 20 tháng 7, cho họ ba ngày để trả lời.

Các thay đổi cũng bao gồm việc bãi bỏ cơ chế xác định giá đất, thay thế bằng hệ số điều chỉnh cấp tỉnh. Trách nhiệm sẽ được phân bổ giữa các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Nhà nước sẽ có quyền thu hồi phần đất còn lại khi nhà đầu tư vượt quá ngưỡng 75% quy định trong thỏa thuận. Các vụ việc thu hồi đất của nhà nước sẽ gia tăng trong khi hồ sơ địa chính quốc gia dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Quốc hội đã thông qua luật đất đai hiện hành ngày 18 tháng 1 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Việc sửa đổi luật này ban đầu không nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội năm 2026.

Những thay đổi này nằm trong số các nhiệm vụ chính trị được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và nhấn mạnh trong phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương, được tổ chức gần đây.

Trong khi đó, một loạt các dự án quy mô lớn được thúc đẩy dưới khẩu hiệu "đầu tư và phát triển kinh doanh" đã được triển khai trên khắp Việt Nam, cuối cùng khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình có nguy cơ mất nhà cửa và đất đai.

Trong số đó có dự án đường cao tốc danh lam thắng cảnh sông Hồng, ảnh hưởng đến khoảng 200,000 người, dự án sân bay quốc tế Gia Bình, ảnh hưởng đến hơn 7,000 hộ gia đình, và dự án sân bay Long Thành, ảnh hưởng đến 4,500 hộ gia đình khác.