Một báo cáo mới từ Viện Iona cho thấy trong 10 năm qua, số lượng lễ rửa tội diễn ra hàng năm đã giảm 30%. Nghiên cứu chỉ ra rằng hai nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là tỷ lệ sinh giảm và chủ nghĩa thế tục gia tăng. Tỷ lệ sinh giảm chiếm khoảng 60% tổng mức giảm, phần còn lại là do chủ nghĩa thế tục.

Trong cùng thời gian mười năm đó, số lượng lễ rửa tội đã giảm 30%, trong khi số ca sinh trên đảo giảm 18,8%. Con số này giảm 17,9% ở Cộng hòa Ái Nhĩ Lan và 21,3% ở miền Bắc Ái Nhĩ Lan.

Dữ liệu điều tra dân số từ CSO cho phép chúng ta xem xét tôn giáo của các bà mẹ và trẻ em. Năm 2016, 78,3% trẻ em từ 0-4 tuổi được ghi nhận trong điều tra dân số là người Công Giáo, và 9,2% được ghi nhận là không theo tôn giáo nào.

Đến năm 2022, các con số này đã thay đổi thành 65,4% và 15,6% tương ứng.

Khi xem xét các bà mẹ của những đứa trẻ này, chúng ta thấy cùng một xu hướng, đó là 67,9% tự nhận mình là người Công Giáo và 15,7% không theo tôn giáo nào vào năm 2022.

Dữ liệu điều tra dân số cho thấy hầu hết các bà mẹ có con từ 0-4 tuổi tự nhận mình là người Công Giáo vẫn cho con mình được rửa tội.

Điều này cho thấy ‘Công Giáo về mặt văn hóa’ vẫn là một yếu tố quan trọng trong đời sống người Ái Nhĩ Lan.

Từ số liệu rửa tội thu được, chúng ta cũng có thể thấy có sự khác biệt đáng kể về xu hướng giữa các vùng. Giáo phận Dublin đã chứng kiến mức giảm 40% trong mười năm qua, trong khi ở giáo phận Kerry, mức giảm là 22,3%.

Khu vực Down & Connor, bao gồm thành phố Belfast, cũng ghi nhận sự sụt giảm lớn, tương tự như giáo phận Meath, chủ yếu bao gồm hạt Meath và hạt Westmeath.

Đáng chú ý, tỷ lệ sinh ở Dublin giảm nhiều hơn mức trung bình toàn quốc, và Dublin cũng có xu hướng thế tục hóa hơn mức trung bình toàn quốc.

Bình luận về các số liệu, Tiến sĩ Tom Finegan, Chủ tịch Viện Iona cho biết: "Một mặt, các số liệu này không gây ngạc nhiên khi số lượng trẻ sơ sinh giảm nhanh chóng và xu hướng thế tục hóa ngày càng tăng. Vì số lượng trẻ sơ sinh đã giảm gần một phần năm trong mười năm qua, và ngày càng nhiều người chọn mục ‘Không tôn giáo’ trong cuộc điều tra dân số, chúng ta không thể tránh khỏi việc số lượng người được rửa tội sẽ giảm mạnh".

Ông nói tiếp: "Tuy nhiên, các số liệu cũng cho thấy ‘chủ nghĩa Công Giáo về mặt văn hóa’ vẫn còn mạnh mẽ trên hòn đảo này. Chúng ta thấy rằng theo điều tra dân số năm 2022, 67,9% các bà mẹ có con từ 0-4 tuổi vẫn tự nhận mình là người Công Giáo, mặc dù phần lớn trong số họ không thường xuyên đi lễ."

Tiến sĩ Finegan nói: "Vẫn còn phải xem liệu chủ nghĩa Công Giáo về mặt văn hóa có còn là một thế lực trong đời sống người Ái Nhĩ Lan hay không. Điều đáng chú ý là tại Anh năm 2023, theo niên giám của Vatican, hơn 42.000 trẻ em Công Giáo đã được rửa tội, mặc dù tỷ lệ tham dự Thánh lễ ở Anh khá thấp."

Ông kết luận: "Sự sụt giảm số lượng người được rửa tội không chỉ đơn thuần là kết quả của quá trình thế tục hóa, mà quan trọng hơn là kết quả của sự sụt giảm tỷ lệ sinh. Tỷ lệ sinh của Ái Nhĩ Lan hiện chỉ còn 1,5, thấp hơn nhiều so với mức thay thế là 2,1. Điều này đáng lo ngại đối với tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng tôn giáo nào".


Source:IONAINSTITUTE