Một giám mục người Trung Quốc cho biết ít nhất mười giám mục đã được tấn phong bí mật tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc kể từ thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục.

Tiến sĩ Anthony Clark, giáo sư Lịch sử Trung Quốc tại Đại học Whitworth, đã viết:

Trong một cuộc thảo luận sôi nổi và thẳng thắn với một giám mục người Trung Quốc không thuộc Hiệp hội Yêu nước (giấu tên để bảo vệ sự an toàn của ngài), cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu với "những điều khủng khiếp đang xảy ra với người Công Giáo ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Phúc Kiến." Sau khi thỏa thuận Trung Quốc -Vatican năm 2018 được chính thức hóa giữa Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc, Phúc Kiến đã trải qua điều mà vị giám mục mô tả là "tình trạng khẩn cấp."

Các tín hữu của cộng đồng thầm lặng ngày càng lo sợ rằng, khi ảnh hưởng của chính phủ đối với các giám mục ngày càng tăng, "sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo sẽ bị tổn hại". Để "bảo đảm sự tồn tại của Giáo hội Trung Quốc", các giám mục mới đã được "bí mật tấn phong". Số lượng không được biết, nhưng ngài cho rằng "ít nhất mười giám mục mới" đã được thụ phong cho cộng đồng thầm lặng ở đó. Vị giám mục cho biết, sự gia tăng các cuộc tấn phong bí mật này chỉ diễn ra ở tỉnh Phúc Kiến; ngài không đề cập đến các khu vực khác của Trung Quốc.


Source:CATHOLICWORLDREPORT