Một linh mục vừa được phục chức ở Chicago cho biết ngài sẽ không từ bỏ hoạt động xã hội của mình và khẳng định rằng cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại ngài xuất phát từ niềm tin chính trị của ngài, tại một cuộc họp báo được tổ chức bên ngoài nhà thờ của ngài vào thứ Tư, ngày 26 tháng 8.

Cha Michael Pfleger, người đã được minh oan sau cuộc điều tra kéo dài sáu tuần của Tổng giáo phận Chicago về một cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, cho biết quy trình điều tra các cáo buộc lạm dụng là "không công bằng và cũng chẳng cân bằng".

"Không có sự cân bằng, cũng không có sự công bằng. Không cần một cuộc điều tra đơn giản, kiểm tra lý lịch hay thậm chí là một cuộc phỏng vấn, một linh mục có thể bị cách chức và bị yêu cầu tìm nơi ở và tìm luật sư bào chữa với chi phí tự túc", ngài nói, theo báo cáo của Chicago Tribune.

Sau khi bị đình chỉ công tác vào tháng 7, Cha Pfleger tuyên bố ngài bị tấn công vì những quan điểm chính trị thẳng thắn và lịch sử hoạt động tích cực của mình tại giáo xứ có lịch sử lâu đời của người Mỹ gốc Phi. Cha Pfleger đã phục vụ tại Nhà thờ Công Giáo St. Sabina, còn được gọi là Cộng đồng Đức tin St. Sabina, từ năm 1981.

"Trong khi các con ném bùn vào ta, các con chỉ khiến cho rễ ta mọc sâu hơn để ta có thể mọc cao hơn và kết trái mới", Cha Pfleger nói.

Ngài nói tiếp: "Tôi sẽ không im lặng và tôi cũng sẽ không để người khác bịt miệng mình. Trên thực tế, tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa về công lý, về sự chính trực, về sự thật và về tình yêu thương."

Đây là lần thứ năm trong vòng năm năm cha Pfleger bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Ngài đã được minh oan khỏi tất cả các cáo buộc trước đó và được phục chức.

Trong một bức thư thông báo về việc phục chức, Hồng Y Blase Cupich của Chicago đã bảo vệ các thủ tục của tổng giáo phận trong việc giải quyết cáo buộc lạm dụng, nhưng cũng thừa nhận rằng cộng đồng giáo xứ đã trải qua nỗi đau khổ "thực sự và đau đớn" trong thời gian Cha Pfleger bị đình chỉ chức vụ.

"Một cuộc điều tra độc lập bảo đảm cho công chúng và người đưa ra lời buộc tội về một sự xem xét công bằng và khách quan đối với tất cả các vấn đề liên quan đến những trường hợp như vậy. Nó cũng bảo vệ các quyền và lợi ích của giáo sĩ bị buộc tội, đặc biệt nếu hội đồng kết luận rằng không có lý do để tin rằng người bị buộc tội có tội như cáo buộc," Hồng Y Cupich nói.

"Trong trường hợp đó, vị giáo sĩ có quyền tự do trở lại phục vụ mà không bị vướng mắc bất kỳ nghi ngờ nào. Tóm lại, không ai nên đánh giá thấp giá trị của một cuộc điều tra độc lập và có kỷ luật, ngay cả khi nó được công khai và đòi hỏi một lượng thời gian đáng kể," ngài nói.


Source:Catholic Herald