1. Tổng thống Trump không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng 3 yêu cầu của ông Tập Cận Bình.
Tình hình có vẻ khả quan đối với Trung Quốc và nhà lãnh đạo lâu năm của nước này, Tập Cận Bình, người sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ Tư với tâm thế rất vững vàng, tự tin rằng Tổng thống Trump sẽ cung cấp cho ông mọi thứ cần thiết để bảo đảm một nhiệm kỳ nữa với tư cách là nhân vật chính trị quyền lực nhất của đất nước trong một thế hệ, dự kiến diễn ra trong khoảng 12 tháng tới. Ivo Daalder, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại NATO từ Tháng Năm, 2009 đến Tháng Bẩy, 2013, nhận xét như trên với tờ Newsweek.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước chính thức đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Washington, D.C. kể từ năm 2015 và là cuộc gặp đầu tiên của ông với Tổng thống Trump trên đất Mỹ kể từ lời mời đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida năm 2017. Việc được lãnh đạo thế giới tự do tiếp đón trọng thị vào thời điểm Mỹ đang chịu áp lực từ các đồng minh trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc là một sự kiện trọng đại đối với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo Đại Sứ Ivo Daalder, chuyến đi Mỹ của Tập Cận Bình không chỉ có những nghi lễ phô trương. Nhà độc tài đã nói với giới tinh hoa cầm quyền Trung Quốc rằng phương Tây đang suy yếu và thời gian đang đứng về phía họ. Bắc Kinh dự định quản lý sự suy giảm ổn định của Mỹ và có thể bắt kịp Mỹ mà không cần gây ra chiến tranh. Và họ cũng dự định nắm bắt cơ hội hiếm hoi để giành lại quyền kiểm soát Đài Loan khỏi tầm ảnh hưởng của Washington.
Tổng thống Trump cần sự giúp đỡ của ông Tập Cận Bình để giải quyết các cuộc chiến tranh riêng biệt liên quan đến các đồng minh của Trung Quốc là Nga và Iran, và ông đang tìm kiếm thêm các thỏa thuận thương mại có lợi với Bắc Kinh để làm giảm bớt tác động của cuộc tấn công của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11.
Đại Sứ Ivo Daalder nhấn mạnh rằng Trung Quốc vốn đã là một cường quốc lớn, nhưng ông Tập Cận Bình muốn đất nước mình được coi là một siêu cường hàng đầu thế giới ngang hàng với Mỹ và thậm chí là vượt xa Mỹ, và ông đã đưa ra những bằng chứng để chứng minh điều đó.
Tổng thống Trump đã giúp ông Tập Cận Bình nâng cao vị thế ngoại giao của mình trong năm nay với chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi tháng Năm. Trong những tuần tiếp theo, ông Tập đã thể hiện khả năng tiếp cận dễ dàng với Putin, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian—hai lần.
Ông Tập Cận Bình sẽ đến Căn cứ Liên hợp Andrews vào thứ Tư với vẻ mặt đầy tự tin. Sự long trọng và nghi lễ trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Mỹ sẽ bắt đầu bằng lời chào đón cá nhân của Tổng thống Trump trên đường băng, "một cử chỉ chưa từng có tiền lệ"
Theo lịch trình chính thức, vào thứ Năm, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục vinh danh ông Tập Cận Bình và phu nhân bà Bành Lệ Nguyên bằng một màn trình diễn trên không của Không quân với sự tham gia của một máy bay ném bom B-2 và bốn máy bay chiến đấu F-22. "Không có điều gì tương tự xảy ra khi Tổng thống Trump đến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay", Đại Sứ Ivo Daalder nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ được đón tiếp bằng đội danh dự và một ban nhạc quân đội sẽ tấu quốc ca Mỹ và Trung Quốc trong một buổi lễ chào đón tại Tòa Bạch Ốc trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu. Một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho ông Tập vào buổi tối sẽ có sự tham dự của một phái đoàn các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, một dấu hiệu khác cho thấy sự tôn trọng của Mỹ đối với thị trường Trung Quốc.
Đoàn tùy tùng của ông Tập Cận Bình sẽ nhận được sự bảo đảm từ phía Mỹ về việc không có sai sót nào trong nghi thức ngoại giao và không có sự việc nào có thể gây khó xử cho chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước, điều này sẽ nâng cao vị thế chính trị của ông trong nước và trên toàn thế giới.
Điều này sẽ càng củng cố thêm tính hợp pháp cho quyết định được nhiều người dự đoán của Đảng Cộng sản về việc trao cho ông Tập một nhiệm kỳ thứ tư tại đại hội đảng sắp tới vào mùa thu năm 2027.
Bắc Kinh tin rằng trật tự quốc tế thời hậu chiến đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho mình, và sự kiên nhẫn – cùng những nỗ lực thận trọng nhằm tránh leo thang căng thẳng – sẽ được đền đáp. Một thế bế tắc chiến lược với Mỹ là tất cả những gì họ cần để thu hẹp khoảng cách trên mọi lĩnh vực.
Quân đội Trung Quốc đang hiện đại hóa với tốc độ chóng mặt, sự kiểm soát của nước này đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp đang mở rộng, và sự thống trị của nước này trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược là không thể vượt qua—từ máy móc công nghiệp đến xe hơi điện và các khoáng sản quan trọng có trong chúng.
Sự kiểm soát chặt chẽ của nước này đối với chuỗi cung ứng toàn cầu các nguyên tố đất hiếm đã hoàn toàn ngăn chặn cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Trump năm ngoái và giờ đây có thể được sử dụng để ép buộc Mỹ nhượng bộ thêm, bao gồm giảm thuế quan và miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt liên quan đến việc mua dầu của Nga và Iran.
Mỹ không có nhiều công cụ để buộc Bắc Kinh ngừng hỗ trợ Mạc Tư Khoa và Tehran. Ông Tập Cận Bình đang làm rất nhiều việc phía sau hậu trường, từ việc trao đổi thiết bị lưỡng dụng dân sự-quân sự với Nga đến việc hỗ trợ chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran bằng vật liệu và phụ tùng.
"Bắc Kinh tin rằng họ đã kiềm chế được chính quyền Trump bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, và chính quyền Trump đôi khi dường như cũng tin như vậy," Doshi nói.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm Chúa Nhật cho biết Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia mà ông gọi là "cường quốc Trí Tuệ Nhân Tạo số 1 và số 2 trên thế giới" - đã đồng ý thảo luận về an toàn Trí Tuệ Nhân Tạo, gọi tắt là AI, và việc tạo ra một cơ chế thông báo để cảnh báo lẫn nhau về các sự việc gây lo ngại cho an ninh quốc gia.
Nhưng dường như cả hai bên đều không xem xét đến việc làm chậm lại sự phát triển trí tuệ nhân tạo mà các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp mong muốn. Các chuyên gia cho rằng, đường dây nóng khẩn cấp về AI cũng có thể không hiệu quả vì Bắc Kinh từng sử dụng các cơ chế tương tự trong quá khứ như một công cụ đàm phán để giành được những nhượng bộ từ phía Mỹ.
Hơn nữa, Trung Quốc khó có thể hài lòng với vị trí thứ 2 trong thời gian dài.
Ngay cả trước khi Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5, đã có những câu hỏi về việc ông sẽ giải quyết như thế nào gói vũ khí trị giá 14 tỷ đô la dành để bán cho Đài Loan. Gói vũ khí này đã nằm trên bàn làm việc của tổng thống Mỹ từ tháng 12 khi ông đang nỗ lực hòa giải với Trung Quốc, quốc gia từ lâu đã phản đối chính sách tăng cường quân đội của Đài Loan của Mỹ.
Khi Tổng thống Trump gợi ý rằng ông sẵn sàng đàm phán vấn đề này với Tập Cận Bình, những người quan sát lâu năm biết rằng sẽ có rất ít tiến triển, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump công bố ngày chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ. Tạm dừng việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Bắc là cách duy nhất để thuyết phục Tập Cận Bình đồng ý đến thăm.
Đó là một thắng lợi đáng kể đối với Bắc Kinh, nước này đang tìm cách "từng bước làm suy yếu các nguyên tắc chính sách quan trọng của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt là về hỗ trợ quốc phòng", theo William Yang, một nhà phân tích cao cấp của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế.
"Hiện tại, mục tiêu trước mắt của họ là bảo đảm việc trì hoãn thêm nữa việc Mỹ phê duyệt gói vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan, sử dụng sự trì hoãn đó để khuếch đại các luận điệu cho rằng sự hỗ trợ quốc phòng của Mỹ dành cho Đài Loan có thể đang thay đổi, và tìm cách tác động đến nhận thức và niềm tin của công chúng Đài Loan vào uy tín của Mỹ", ông Yang nói.
Kiểm soát Đài Loan sẽ là vấn đề mang tính quyết định đối với bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, người muốn đạt được mục tiêu này mà không cần phải nổ một phát súng nào. Điều đó cũng tốt thôi, vì ông Tập đang giám sát "cuộc thanh trừng quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc", theo nhận định của Oriana Skylar Mastro, một nhà khoa học chính trị và nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc.
Theo một cuộc thăm dò mới được Hội đồng Quan hệ Toàn cầu Chicago công bố hôm thứ Hai, ông Tập Cận Bình sẽ cảm thấy được chứng minh là đúng đắn khi quyết định giữ vững lập trường trước Tổng thống Trump, và chuyến thăm Mỹ của ông đến đây không thể vào thời điểm nào tốt hơn cho hình ảnh của đất nước ông.
Đại Sứ Ivo Daalder cảnh báo rằng "Ngày nay, người Mỹ có thái độ thiện cảm hơn đối với Trung Quốc, công chúng ít có khả năng coi Trung Quốc là mối đe dọa, và có nhiều khả năng ủng hộ hợp tác hơn là kiềm chế, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với những năm 2010."
"Sự chuyển hướng sang hợp tác và gắn kết này phù hợp với định hướng chung mà Tổng thống Trump đã theo đuổi kể từ cuộc gặp với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026. Nhưng đây không phải là điều được cử tri ủng hộ nhiệt thành: Hầu hết các đảng viên Cộng hòa MAGA vẫn ủng hộ việc hạn chế sự phát triển quyền lực của Trung Quốc hơn là hợp tác," Kafura nói.
Hội nghị thượng đỉnh sắp tới có thể không mang lại nhiều kết quả cụ thể cho cả hai bên, nhưng điều đó sẽ rất phù hợp với ông Tập. Tuyên bố hồi tháng 5 của Tổng thống Trump và ông Tập về "mối quan hệ ổn định chiến lược" giữa hai nước đã đủ để thừa nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành một cường quốc.
[Newsweek: Trump Has No Choice but To Give China’s Xi the 3 Things He Wants]