HÀ NỘI - Dự án tổ hợp khai thác bôxít ở Đắc Lắc trị giá 1tỷ 350 triệu đôla đang thu hút sự quan tâm của các tập đoàn quặng mỏ lớn như Tổng công ty kim loại màu Trung Quốc NFC, hãng sản xuất nhôm Alcoa của Hoa Kỳ, và tập đoàn khai mỏ BHP Billiton của Australia.

Trong dự án này, chi phí lắp đặt các dây chuyền khai thác mỏ và một nhà máy sản xuất alumin sẽ là 794 triệu đôla, xây dựng tuyến đường sắt để chuyển alumin ra cảng biển tốn khoảng 495 triệu đôla và chi phí cho các thiết bị ở cảng là 62 triệu rưỡi đôla. Tổng cộng có thể vượt quá 1 tỷ 300 triệu đôla Mỹ.

Nguồn tin từ Bộ Công nghiệp Việt Nam cho biết phái đoàn của NFC sẽ tới Hà Nội cuối tháng 8 để đàm phán sâu hơn về dự án này dù một nghiên cứu trước đó của họ đã bị Việt Nam bác bỏ do quá đơn sơ.

Theo ước tính thì trữ lượng quặng bôxít của Việt Nam có thể lên tới 8 tỷ tấn, riêng ở Đắc Lắc có thể lên tới 2 tỷ rưỡi tấn, mà phần lớn chưa được khai thác. Bôxít là nguyên liệu để sản xuất ra alumin, dùng để chế tạo nhôm. (rfa)