PARIS- Tổ chức Ký giả Không Biên giới hôm nay yêu cầu bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Uông Chu Lưu giải thích lý do vì sao sau một năm mà vẫn chưa xét xử nhà báo Nguyễn Vũ Bình, về tội trạng mà ông bị truy tố, cùng điều kiện giam cầm hiện nay ra sao.
Ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt tại Hà Nội ngày 25 tháng Chín năm ngoái, tức chỉ một tháng sau ngày ông đăng lên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet bài chỉ trích nhà cầm quyền Hà Nội nhượng đất nhượng biển cho Bắc Kinh.
Ông nguyên là một nhà báo của Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam, và từ năm 2001, ông đã phóng lên Internet nhiều bài kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam cải tổ kinh tế và chính trị nhằm phục vụ quyền lợi người dân trong thời đại mới.
Trong bản thông cáo chính thức, nhà báo Robert Ménard, tổng thư ký tổ chức Ký giả Không Biên giới, viết rằng sau một năm giam cầm, thật là vô nhân đạo khi không cho ông Nguyễn Vũ Bình ra tòa xét xử. Điều đó cho thấy là Hà Nội không tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người. Ông yêu cầu cho vợ và hai con của ông Nguyễn Vũ Bình được phép thăm viếng chồng và cha họ đã bị giam giữ cả năm qua.(rfa)
Ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt tại Hà Nội ngày 25 tháng Chín năm ngoái, tức chỉ một tháng sau ngày ông đăng lên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet bài chỉ trích nhà cầm quyền Hà Nội nhượng đất nhượng biển cho Bắc Kinh.
Ông nguyên là một nhà báo của Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam, và từ năm 2001, ông đã phóng lên Internet nhiều bài kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam cải tổ kinh tế và chính trị nhằm phục vụ quyền lợi người dân trong thời đại mới.
Trong bản thông cáo chính thức, nhà báo Robert Ménard, tổng thư ký tổ chức Ký giả Không Biên giới, viết rằng sau một năm giam cầm, thật là vô nhân đạo khi không cho ông Nguyễn Vũ Bình ra tòa xét xử. Điều đó cho thấy là Hà Nội không tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người. Ông yêu cầu cho vợ và hai con của ông Nguyễn Vũ Bình được phép thăm viếng chồng và cha họ đã bị giam giữ cả năm qua.(rfa)