VN cho hay đã thành lập một ủy ban giám sát công tác xây dựng cột mốc biên giới giáp ranh với Trung Quốc trên mạn bắc.

Ðây là nơi đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh đẫm máu giữa VN với Trung Quốc cách đây 20 năm.

Hồi tuần trước, Thủ Tướng Phan văn Khải đã thông qua danh sách thành phần được chỉ định vào ủy ban vừa kể.

Nhân vật đứng đầu ủy ban là Phó Thủ tướng Nguyễn mạnh Cầm.

Ông cũng chính là người hướng dẫn phái đoàn đại diện VN trong cuộc thương thảo với TQ từ năm 1993.

Cuộc đàm phán giữa đôi bên trở nên rắc rối sau khi VN cáo giác rằng, binh lính TQ đã rời khoảng 100 cột mốc biên giới trong cuộc chiến vào năm 1979.

Tuy nhiên, sau cùng VN và TQ cũng ký kết bản hiệp ước vào năm 1999 để hóa giải vấn đề tranh chấp lãnh thổ dọc theo đường biên giới dài 1.350 km giữa hai nước.

Một năm sau, VN và TQ thành hình một bản hiệp ước nữa để phân định lại lãnh hải trong Vịnh Bắc Phần.

Cả hai bản hiệp ước vừa kể đã bị các thành phần ái quốc trong cũng như ngoài VN phê phán.

Theo nhận định của những người vừa kể, Hà Nội đã nhượng quá nhiều đất cho TQ.