Mừng Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam tại Cộng Đoàn CGVN Sjælland, Đan Mạch

(CĐ CGVN Sjælland) Ngày 15.11.2014, hồi 17 giờ tại nhà thờ Thánh Nikolaj – Hvidovre, Cộng Đoàn CGVN Sjælland đã long trọng mừng kính lễ Thánh Quan Thầy, Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam.

Thánh Lễ khởi sự bằng nghi thức trân trọng rước ảnh Các Thánh Tử Vì Đạo. Trên cỗ kiệu nhỏ gọn, Các Thánh đều hân hoan rạng rỡ, cầm cành lá thiên tuế dưới Lòng Chúa Thương Xót. Các em thiếu niên đồng phục trắng thuộc Nhóm Giáo Lý, cung nghinh Các Thánh, bước đều theo nhịp trống khẩu.

Cùng với quý Cha Tuyên úy Giuse Chu Huy Châu, Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng, Cha Zdunek, Wladyslaw Chánh xứ Giáo xứ Sankt Nikolaj- Hvidovre đồng tế, hiện diện trên 250 giáo dân khắp các Giáo khu xa gần đều hăng hái, sốt sắng đến tham dự.

Ca Nhập Lễ, ca đoàn rộn rã hợp xướng Khải Hoàn Ca, tưng bừng ngợi khen, tung hô các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam, đã anh dũng hy sinh, làm Chứng Nhân sáng ngời cho niềm tin sắt son vào Thiên Chúa. Đồng thanh, ta hát khen mừng, bao Đấng Anh Hùng. Xưa đã thắng gian lao tòa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Đồng thanh ta hát khen mừng. Bao Đấng Anh Hùng nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh sáng ngời.

Trong niềm tin cậy mến, toàn thể Cộng Đoàn cùng hiệp thông nguyện cầu: Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Cho Quê Hương thoát cơn đau thương tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Qua gian nan Giáo Hội vinh quang tới ngày hạnh phúc thanh nhàn. (Hải Linh, Khải Hoàn Ca)

Cha Giuse Tuyên Úy chia sẻ cùng Cộng Đoàn về những tấm gương sáng ngời các của Thánh Tử Vì Đạo, cùng mời gọi mọi người tiếp bước theo chân các Ngài, trở nên những Chứng Nhân đích thực trong môi trường hôm nay đang nặng nề bị tục hóa.

Sau Thánh lễ, Cộng Đoàn tiếp tục niềm vui chiến thắng khải hoàn của các Thánh Nhân, bằng tiệc trà mừng sinh nhật thứ 76 của Lm Tuyên Úy Giuse Chu Huy Châu. Ban Phục Vụ cùng với các Hội Cầu Nguyện, Nhóm Giáo Lý cùng các cháu thiếu nhi và toàn thể Cộng Đoàn thân mật chúc mừng Cha Tuyên Úy, luôn tràn đầy hồng ân, khỏe mạnh và bình an.

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng