Ứng viên đảng Dân Chủ John Kerry thắng điểm John Edwards sát nút trong vòng đua tại bang Wisconsin.

Ông Kerry, năm nay 60 tuổi, giành 40% phiếu bầu, nhỉnh hơn đối thủ sát nút là ông John Edwards được 34%.

Ông Edwards nói rằng ông lấy làm ngạc nhiên bởi mức độ ủng hộ tại tiểu bang Wisconsin.

Còn ông Howard Dean, người hy vọng giảm đà chiến thắng của ông Kerry hiện đang đứng thứ ba.

Ông Dean, cựu thống đốc bang Vermont, trước đó nói sẽ bỏ cuộc nếu ông không thắng cuộc ở Wisconsin.

Tuy nhiên sau đó ông đổi ý và nói với các ủng hộ viên "cuộc đua chưa kết thúc" sau khi kết quả phiếu bầu được đưa ra.

Cho tới thời điểm này, ông Kerry đã thắng 15 trong tổng số 17 vòng đua.

Bầu phiếu tại Wisconsin được tổ chức theo khuôn khổ mở, tức là không giới hạn cử tri chỉ thuộc đảng Dân chủ.

Do đó các phóng viên nói rằng điều này có thể khiến kết quả ủng hộ ông Kerry không nhiều bằng những nơi cử tri chỉ thuần túy là ủng hộ viên thuộc đảng này.

Thế nhưng ông Kery nói rằng "Thắng là thắng, có vậy thôi". (BBC)