Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách liên bang 2 ngàn 360 tỉ đôla cho năm tới, trong đó sẽ gia tăng chi tiêu về quốc phòng, kiềm chế chi tiêu về các chương trình trong nước và giảm bớt dần dần mức thâm thủng ngân sách.

Tuy nhiên, bản ngân sách chi tiết của Thượng viện đã không đáp ứng yêu cầu cắt giảm thuế của tổng thống Bush mà ông coi như trọng tâm của kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước Mỹ.

Thượng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua ngân sách hồi sáng sớm hôm nay với 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu theo đúng đường lối của đảng mình. Thành viên đảng Cộng hòa đã chống lại tu chính án của đảng Dân chủ nhằm cắt bớt việc giảm thuế cho những người giàu để chuyển qua cho các chương trình trong nước.

Ngân sách do Thượng viện thông qua này cần phải được Hạ viện thông qua.