(Mariazell 28/05/2004). Trong lá thư sẽ được đọc tại các nhà thờ Công Giáo thuộc khu vực Trung Âu nhân ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần HIện Xuống, 30/05/2004, các Đức Giám Mục Âu Châu nhân dịp hành hương đền thánh Đức Mẹ tại Mariazell, Áo Quốc đã lên tiếng kêu gọi anh chị em giáo dân Công Giáo Âu Châu đừng sợ hãi che dấu đức tin của mình.

“Mỗi người trong chúng ta có thể đưa ra một đóng góp rất thiết yếu qua việc tìm kiếm những liên minh với những người thiện chí. Trong thời buổi mà rất nhiều người chỉ biết đến Chúa Kitô cách hời hợt, Châu Âu chỉ có thể được chúc phúc nếu chúng ta mạnh dạn biểu lộ đức tin rõ ràng và các giáo xứ chúng ta trở thành trường dạy cầu nguyện”.

Hơn 100,000 anh chị em giáo dân Công Giáo thuộc các nước Áo, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Cộng Hòa Tiệp, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Slovakia và Slovenia đã dùng đủ mọi phương tiện để thực hiện cuộc hành hương kéo dài trong 3 ngày từ 21 đến 23/05/2004.