Hôm thứ Hai 25 tháng Bẩy, chiếc Pope Mobile đã đáp xuống sân bay Gioan Phaolô II của thành phố Krakow. Buổi tối cùng ngày, chiếc Pope Mobile đã lăn bánh trên các con đường của thành phố để các lực lượng an ninh Vatican kiểm tra các biện pháp an ninh trước khi Đức Thánh Cha đến.

Chiếc Pope Mobile là một chiếc xe nhỏ màu trắng được thiết kế đặc biệt để làm cho mọi người có thể nhìn thấy khi ngài đi qua.

Sau vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, các chiếc Pope Mobiles đã được xây dựng để bảo đảm an ninh tối đa cho các vị Giáo Hoàng. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô là thiết kế cho ngài một chiếc Pope Mobile thông thoáng hơn để giúp ngài có thể gần gũi hơn với dân chúng.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã giảm đáng kể lực lượng hộ tống ngài. Mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô là được gần gũi với mọi người, ngay cả có thể phải trả giá cho an nguy của chính mình.