Bản tin ngày 13 tháng 4, 2026 của AsiaNews đưa tin vui lớn cho người Công Giáo Việt Nam: Ông Lâm mời Giáo hoàng Leo XIV thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã trao cho Đức Giáo Hoàng bức thư từ Chủ tịch, người hiện đang nắm giữ quyền lực vững chắc tại Việt Nam. Chính những bất đồng nội bộ về cán cân quyền lực chính trị địa phương đã làm chậm quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm được cộng đồng Công Giáo mong đợi. Đức Hồng Y Parolin dự kiến sẽ sớm đến thăm để thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Khả năng chuyến thăm sẽ diễn ra vào năm 2027, khi Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ đến Hán Thành dự Ngày Giới trẻ Thế giới.

Thành phố Vatican (AsiaNews) -- Trùng hợp với chuyến tông du đưa một vị Giáo hoàng đến Algeria lần đầu tiên, trước khi tiếp tục đến ba quốc gia ở châu Phi cận Sahara (Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo), con đường cũng đang được mở lại hướng tới một chuyến thăm tông du khác được mong đợi từ lâu: chuyến thăm của người kế vị Thánh Phêrô đến Việt Nam.

Ngày 11 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp gỡ tại Vatican Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, người đã trao cho ngài một thông điệp cá nhân từ Ông Tô Lâm, người lãnh đạo không thể tranh cãi ở Hà Nội hiện nay, người mà vài ngày trước đã củng cố thêm quyền lực của mình bằng việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch nước ở quốc hội (tương tự như ở Trung Quốc).

Các nguồn tin chính thức tại Hà Nội đã tiết lộ với báo chí Việt Nam rằng bức thư của Tô Lâm có chứa lời mời Giáo hoàng Leo đến thăm Việt Nam. Chi tiết này rất quan trọng vì trước đó đã có một lời mời được chính quyền gửi đến Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 12 năm 2023. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi ký kết Thỏa thuận vào tháng 7 cùng năm, sau nhiều năm đàm phán, đã mở đường cho sự hiện diện của một đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Hà Nội. Nhưng động thái và lời mời đó được thực hiện bởi Tổng thống Võ Văn Thường lúc bấy giờ, người đã bị buộc phải từ chức vài tháng sau đó như một phần của chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, chiến dịch này đã giúp cựu Bộ trưởng An ninh Tô Lâm đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh nội bộ trong Đảng và đảm bảo – sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tháng 7 năm 2024 – sự kế vị lãnh đạo, được Đại hội Đảng phê chuẩn vào tháng 1 năm ngoái.

Chính tình hình nội bộ này cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ với Vatican. Trên thực tế, vào tháng 1 năm 2024, đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Bí thư phụ trách quan hệ với các nước, Tổng Giám mục Paul Gallagher; và một chuyến thăm trong năm đó của Quốc vụ khanh Vatican, Hồng Y Pietro Parolin, cũng được dự kiến sắp diễn ra; điều này nhằm mục đích chính thức hóa quá trình chuyển đổi sang quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Hà Nội và Tòa Thánh, rào cản chính thức cuối cùng vẫn còn cản trở một chuyến thăm của Giáo hoàng. Tuy nhiên, do bất ổn nội bộ ở Hà Nội, chuyến thăm đó đã không diễn ra. Tuy nhiên, một phái đoàn của chính phủ Việt Nam đã tham dự cả lễ tang của Giáo hoàng Phanxicô và lễ đăng quang của Giáo hoàng Leo XIV. Theo các nguồn tin từ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Mẫn, bên lề cuộc đàm phán với Vatican, bày tỏ tin tưởng rằng “cuộc họp lần thứ 13 sắp tới của Nhóm công tác chung (giữa Việt Nam và Vatican) sẽ góp phần vào tiến trình nâng quan hệ lên cấp ngoại giao đầy đủ”. Ông cũng khẳng định “Đảng và Nhà nước không ngừng tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng Công Giáo có thể thực hành đức tin của mình đồng thời đóng góp cho đất nước, theo nguyên tắc chỉ đạo ‘sống Tin Mừng trong lòng dân tộc’”, và hoan nghênh việc một số người Công Giáo được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Cuối cùng, khi gặp Hồng Y Parolin, ông đã nhắc lại lời mời Hồng Y đến thăm Việt Nam, và Hồng Y được cho là đã trả lời rằng ngài dự định sẽ thực hiện chuyến đi này “sớm”. Theo thông tin từ phía chính quyền Việt Nam, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ với bà Trần Thanh Mẫu lời cảm ơn chân thành và tình cảm tích cực đối với Việt Nam và nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mong muốn được thăm đất nước Đông Nam Á này trong tương lai gần. Ngài nhắc lại rằng bức tượng Đức Mẹ La Vang, trong trang phục truyền thống Việt Nam, đã được đặt tại Vườn Vatican hai năm trước, và sự hiện diện của bức tượng này – Giáo hoàng nhận xét – luôn nhắc nhở ngài về Việt Nam. Cuối cùng, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Việt Nam vì đã tạo điều kiện cho hoạt động ổn định và hiệu quả của phái đoàn đại diện Tòa Thánh tại Hà Nội, hy vọng sẽ có nhiều cuộc trao đổi và tương tác thường xuyên hơn để làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chung của cộng đồng Công Giáo.

Các tín hữu Công Giáo Việt Nam từ lâu đã mong muốn một chuyến thăm của Giáo hoàng: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng bày tỏ mong muốn đến thăm Hà Nội, và thậm chí đã có những liên hệ về vấn đề này. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nói rõ về một chuyến thăm có thể xảy ra với Hà Nội vào tháng 9 năm 2023, trên đường trở về từ Mông Cổ. Trả lời một câu hỏi về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng nói: “Nếu tôi không đi, chắc chắn Đức Giáo Hoàng Gioan XXIV sẽ đi…”, ám chỉ người kế nhiệm của ngài. Do đó, điều ước này có thể sớm trở thành hiện thực, có lẽ vào năm 2027, năm mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ đến châu Á vào tháng 8 để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, dự kiến diễn ra tại Seoul.