Một nhóm liên kết với Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS đã tấn công các làng mạc ở Congo gần biên giới với Uganda, giết chết ít nhất 40 người và đốt phá, cướp bóc nhà cửa, một nhóm xã hội dân sự địa phương cho biết hôm thứ Sáu.
Theo Charité Banza, nhà lãnh đạo nhóm xã hội dân sự Ituri, và Kinos Katua, một thành viên của nhóm sống trong khu vực, các cuộc tấn công do Lực lượng Dân chủ Đồng minh thực hiện vào đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm.
Lực lượng Dân chủ Đồng minh, gọi tắt là ADF, có nguồn gốc từ Uganda và đã tuyên thệ trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS vào năm 2019, từ lâu đã hoạt động trong khu vực biên giới.
Ông Banza nói với hãng tin AP rằng 25 người đã thiệt mạng tại các làng biên giới thuộc vùng Beni, tỉnh Bắc Kivu, trong khi 15 người khác thiệt mạng tại tỉnh Ituri.
Ông Katua cho biết, số người chết có thể tăng lên vì vẫn còn một số cư dân mất tích sau các vụ tấn công.
Trong một báo cáo mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh phạm tội “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.
ADF là một trong nhiều nhóm hoạt động ở Congo và thường xuyên tấn công dân thường. Vào tháng 7 năm 2025, nhóm này đã giết chết 66 người ở miền đông Congo trong một vụ việc mà Liên Hiệp Quốc gọi là “cuộc tắm máu”.
Quốc gia này cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công từ khoảng 100 nhóm phiến quân khác, nổi bật nhất là nhóm phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn, nhóm này đã chiếm giữ các thành phố trọng yếu ở khu vực phía đông.
Source:Crux