Đức Tổng Giám Mục Foley: Kỷ thuật có thể giúp chúng ta phục vụ người nghèo và các dân tộc xa xôi hẻo lánh

Đức Tổng Giám Mục Foley
Tunis (CNA) - Ngày hôm qua, Đức Tổng Giám Mục John Foley (người Hoa Kỳ), Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Truyền Thông Xã Hội phát biểu tại Liên Hiệp Quốc nhân việc các quốc gia đến nhóm họp rằng những quốc gia đó phải có nhiệm vụ sử dụng những kỷ thuật tân tiến, hiện đại để giúp nêu ra tiếng nói của những ai "thấp cổ, bé miệng" hay "đã bị rơi vào quên lãng."

Đức Tổng Giám Mục có mặt tại Tunis, thủ phủ của nước Tunisia, để tham dự Hội Thảo Thế Giới về Thông Tin Xã Hội của Liên Hiệp Quốc, được tổ chức trong tuần này.

Trong bài diễn văn của Ngài, Đức Tổng Giám Mục Foley nói, các kỷ thuật thông tin mới tạo cho chúng ta "cơ hội để liên kết và hổ trợ những ai hiện đang sống trong những vùng nghèo và hẻo lánh nhất của thế giới, và để đưa ra một tiếng nói cho những ai đã bị quên lãng và bỏ qua trong thời gian qua. "

Ngài nói tiếp: "Thách đố của việc thu ngắn giới hạn hay thậm chí xóa bỏ điều gọi là 'sự phân cách số' (digital divide), tức sự khác biệt hiện hành trong việc sử dụng đến các phương cách truyền thông số liệu giữa những quốc gia đã phát triển và những quốc gia đang phát triển, đòi hỏi một nổ lực phố hợp chung của cả cộng đồng quốc tế."

Cuộc hội thảo được tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu diễn ra tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 12/2003, trong thời gian đó, các quốc gia tham dự cùng nhau phát triển ra một phương án hành động về việc làm thế nào để sử dụng các kỷ thuật truyền thông mới một cách tốt nhất để hoàn thiện hóa cộng đồng thế giới.

Trong tuần này, 175 quốc gia hội viên hiện đang bàn thảo về những đề án đó và tìm ra mọi cách để thực hiện hóa những đề án đó.