Vatican, 23 - Hôm nay 23 tháng 3 tại Tòa Thánh Vatican sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên Công Nghị Hồng Y Đoàn. ĐGH Biển Đức XVI đã yêu cầu các vị Hồng Y suy nghĩ và phát biểu về 4 vần đề mà Giáo Hội phải đối phó. Đó là:

1. Hàn gắn sự chia rẽ giữa nhóm Công Giáo bảo thủ đòi cử hành nghi thức phụng vụ thời tiền công đồng Vatican II.

2. Mối tương quan giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.

3. Tình trạng các Giám Mục về hưu.

4. Việc chuẩn bị và đem ra áp dụng các văn bản phụng vụ.

ĐGH đã triệu tập tất cả các vị HồngY trên thế giới về lại Roma. Vào buổi chiều ngày 24 tháng 3 se có buổi cầu nguyện và nghi thức tấn phong 15 vị tân Hồng Y.

Tất cả 4 chủ đề nêu trên sẽ được thảo luận trong phòng kín tại Phòng Họp của Giám Mục Đoàn. Tuy nhiên, theo văn phòng báo chí của Tòa Thánh, những điểm chính của các buổi thảo luận sẽ được công bố vào ngày hôm sau qua các bản thông cáo báo chí..