Đại Hội Công Giáo toàn quốc kỳ thứ 96 tại Đức
Saarbruecken, ngày 26/5/2006 (Zenit) - Đại Hội Công Giáo toàn quốc kỳ thứ 96 tại Đức đã được khai mạc trọng thể chiều ngày 24/5/2006, áp Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và kết thúc vào Chúa Nhật 28.5.2006. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đang viếng thăm giáo hội Ba Lan, đã gửi sứ điệp chào mừng Đại Hôi, Ngài nhắc nhở tín hữu Đức không quên nghĩa vụ Kitô hữu và kêu mời tín hữu cùng dấn thân, cùng ra công gắng sức xây dựng một thế giới công bình.
Ngài viết: “Kitô hữu khi đối diện với những vấn đề xã hội gai góc trong một số quốc gia và trên khắp thế giới hiện nay, tình yêu Chúa Kitô thúc bách họ phải ra tay xây đắp để thế giới được công bình trước Nhan Thánh Chúa. Trong công cuộc xây dựng này các tín hữu giáo dân với những tài năng đặc biệt và những hiểu biết chuyên ngạch phải có một nghĩa vụ đặc biệt“.
Đức Tổng Giám Mục Erwin Josef Ender, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, đã tuyên đọc sứ điệp chào mừng của Đức Thánh Cha vào buổi lễ khai mạc Đại Hội tại thành phố Saarbruecken, thuộc giáo phận Trier. Đề tài của Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006 là “Sự công chính trước Nhan Chúa“. Đức Thánh Cha trích dẫn một lời của Thánh tiến sĩ giám mục Ambrosiô, sinh quán tại Trier: “Nền tảng của đức công bình chính là đức tin“.
Trong sứ điệp chào mừng, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở các tín hữu Công giáo Đức: thời điểm hiện nay là thời điểm thuận lợi để tìm hiểu và củng cố đức tin Kitô giáo. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đòi hỏi việc tuyên xưng đức tin một cách sống động của chính các Kitô hữu. Người ta không chỉ tìm “nguyên những câu trả lời, nhưng tìm kiếm chính những người trả lời, những người nam hay nữ mà việc tuyên xưng đức tin và cuộc sống của họ trở thành câu trả lời cho những câu hỏi“.
Đức Thánh Cha nhắc nhớ Gíao Hội Công Giáo Đức rằng: cũng như các đại hội trước, đề tài của Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006, ngoài việc chú tâm đến các cuộc thảo luận và diễn văn, những đại lễ tập họp đông đảo tín hữu, nhưng quan tâm hàng đầu vẫn là “hãy đào sâu đức tin, hãy hoán cải tâm hồn, hãy can đảm tuyên xưng đức tin và hãy mở rộng bàn tay“,
Theo tin của ban tổ chức Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006. có khoảng hơn 18.000 người đã tham dự buổi lễ khai mạc tại thành phố Saarbruecken. 11.000 đã sốt sắng tham dự thánh lễ khai mạc tại công trường Ludwig do Đức Cha Reinhard Marx, chủ chăn giáo phận Trier, mặc dù trời mưa. Khoảng hơn 6.000 tìn hữu tham dự thánh lễ dành cho gia đình do Đức Cha Franz-Josef Bode, giám mục Osnabruecker chủ tế. Ban tổ chức cũng dự đoán sẽ có khoảng 40.000 tín hữu, trong đó có khoảng 8% là các tín hữu thuộc Giáo hội Tin Lành cùng tham dự. Ngoài ra còn có khoảng một ngàn khác từ 53 quốc gia có mặt tham dự, cộng với khoảng 700 phóng viên.
Nên biết, Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Liên Bang Đức có khoảng 26,7 triệu tín hữu. Với con số này người Kitô hữu chiếm 32,3% trong số 82 triệu dân Đức. Số tín hữu thuộc Tin Lành tương đương với số dân Công giáo. Về cơ cấu giáo hội, trong nước Đức có 27 giáo phận nằm trong 7 Tổng giáo phận.
Saarbruecken, ngày 26/5/2006 (Zenit) - Đại Hội Công Giáo toàn quốc kỳ thứ 96 tại Đức đã được khai mạc trọng thể chiều ngày 24/5/2006, áp Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và kết thúc vào Chúa Nhật 28.5.2006. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đang viếng thăm giáo hội Ba Lan, đã gửi sứ điệp chào mừng Đại Hôi, Ngài nhắc nhở tín hữu Đức không quên nghĩa vụ Kitô hữu và kêu mời tín hữu cùng dấn thân, cùng ra công gắng sức xây dựng một thế giới công bình.
Ngài viết: “Kitô hữu khi đối diện với những vấn đề xã hội gai góc trong một số quốc gia và trên khắp thế giới hiện nay, tình yêu Chúa Kitô thúc bách họ phải ra tay xây đắp để thế giới được công bình trước Nhan Thánh Chúa. Trong công cuộc xây dựng này các tín hữu giáo dân với những tài năng đặc biệt và những hiểu biết chuyên ngạch phải có một nghĩa vụ đặc biệt“.
Đức Tổng Giám Mục Erwin Josef Ender, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, đã tuyên đọc sứ điệp chào mừng của Đức Thánh Cha vào buổi lễ khai mạc Đại Hội tại thành phố Saarbruecken, thuộc giáo phận Trier. Đề tài của Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006 là “Sự công chính trước Nhan Chúa“. Đức Thánh Cha trích dẫn một lời của Thánh tiến sĩ giám mục Ambrosiô, sinh quán tại Trier: “Nền tảng của đức công bình chính là đức tin“.
Trong sứ điệp chào mừng, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở các tín hữu Công giáo Đức: thời điểm hiện nay là thời điểm thuận lợi để tìm hiểu và củng cố đức tin Kitô giáo. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đòi hỏi việc tuyên xưng đức tin một cách sống động của chính các Kitô hữu. Người ta không chỉ tìm “nguyên những câu trả lời, nhưng tìm kiếm chính những người trả lời, những người nam hay nữ mà việc tuyên xưng đức tin và cuộc sống của họ trở thành câu trả lời cho những câu hỏi“.
Đức Thánh Cha nhắc nhớ Gíao Hội Công Giáo Đức rằng: cũng như các đại hội trước, đề tài của Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006, ngoài việc chú tâm đến các cuộc thảo luận và diễn văn, những đại lễ tập họp đông đảo tín hữu, nhưng quan tâm hàng đầu vẫn là “hãy đào sâu đức tin, hãy hoán cải tâm hồn, hãy can đảm tuyên xưng đức tin và hãy mở rộng bàn tay“,
Theo tin của ban tổ chức Đại Hội Công Giáo toàn quốc Đức năm 2006. có khoảng hơn 18.000 người đã tham dự buổi lễ khai mạc tại thành phố Saarbruecken. 11.000 đã sốt sắng tham dự thánh lễ khai mạc tại công trường Ludwig do Đức Cha Reinhard Marx, chủ chăn giáo phận Trier, mặc dù trời mưa. Khoảng hơn 6.000 tìn hữu tham dự thánh lễ dành cho gia đình do Đức Cha Franz-Josef Bode, giám mục Osnabruecker chủ tế. Ban tổ chức cũng dự đoán sẽ có khoảng 40.000 tín hữu, trong đó có khoảng 8% là các tín hữu thuộc Giáo hội Tin Lành cùng tham dự. Ngoài ra còn có khoảng một ngàn khác từ 53 quốc gia có mặt tham dự, cộng với khoảng 700 phóng viên.
Nên biết, Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Liên Bang Đức có khoảng 26,7 triệu tín hữu. Với con số này người Kitô hữu chiếm 32,3% trong số 82 triệu dân Đức. Số tín hữu thuộc Tin Lành tương đương với số dân Công giáo. Về cơ cấu giáo hội, trong nước Đức có 27 giáo phận nằm trong 7 Tổng giáo phận.